Thursday, March 28, 2024

Thủ tướng Canada công khai nói về tình trạng giết người ở Philippines

MANILA, Philippines (AP) – Một tổ chức tranh đấu nhân quyền quốc tế hôm Thứ Năm lên tiếng ca ngợi Thủ Tướng Canada Justin Trudeau vì đã công khai bày tỏ sự quan tâm về chiến dịch bài trừ ma túy đẫm máu mà Tổng Thống Philippines Rodrigo Duterte đang tiến hành, nói rằng thái độ “im lặng ngoại giao” của Tổng Thống Mỹ Donald Trump cũng như của các nhà lãnh đạo khác trên thế giới sẽ không ngăn được cuộc tàn sát.

Ông Trudeau cho báo chí hay tại Manila hôm Thứ Ba rằng ông bày tỏ sự lo ngại về tình trạng vi phạm nhân quyền và giết người không theo pháp luật trong chiến dịch bài trừ ma túy của Tổng Thống Duterte khi gặp ông này trước cuộc họp thượng đỉnh thường niên với các quốc gia đối tác Đông Nam Á.

Thủ tướng Canada là người duy nhất trong 20 nhà lãnh đạo đến Manila tham dự cuộc họp đã công khai cho hay ông bày tỏ mối lo ngại với ông Duterte.

Khi được hỏi về việc này, ông Duterte nói rằng ông giận dữ và cảm thấy bị sỉ nhục.

Ông Phelim Kine, thuộc tổ chức Human Rights Watch, có trụ sở đặt tại Mỹ, nói rằng quyết định của ông Trudeau công khai tuyên bố về lời phát biểu là “có sự suy nghĩ, có tính cách chiến lược, và theo đạo đức căn bản.”

Ông Kine nói thêm rằng “không nhà lãnh đạo ngoại quốc nào, kể cả ông Donald Trump và ASEAN, có thể tiếp tục có ảo tưởng rằng sự mềm dẻo sẽ khiến ông Duterte ngưng việc giết người và kiểm soát các hành động không theo luật pháp.” (V.Giang)

Singapore chấm dứt thương mại với Bắc Hàn

MỚI CẬP NHẬT