CANBERRA, Úc (NV) – Ông Anthony Albanese, thủ tướng Úc, hôm Chủ Nhật, 11 Tháng Chín, cho rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để đề cập đến chế độ Cộng Hòa khi toàn thế giới đang đau buồn trước sự ra đi của Nữ Hoàng Elizabeth II của Anh, theo AP.
Một số người cho rằng sự tôn kính nữ hoàng là thách thức lớn nhất để Úc trở thành một nước Cộng Hòa với chính nguyên thủ quốc gia của mình.

Ông Albanese chia sẻ: “Bây giờ không phải là lúc để nói về hệ thống chính phủ Úc. Chúng ta hãy cùng bày tỏ lòng tôn kính đối với cuộc đời của Nữ Hoàng Elizabeth II.”
Trong suốt cuộc đời mình, nữ hoàng đã xây dựng mối liên kết chặt chẽ với Úc. Ngoài ra, con trai nữ hoàng là Vua Charles III đã thực hiện nhiều chuyến thăm đến Úc.
Trong khi đó, Australian Republic Movement, tổ chức đấu tranh vì mục tiêu nước Úc độc lập, tuyên bố nữ hoàng “ủng hộ Úc trở thành một quốc gia độc lập hoàn toàn” khi họ thực hiện cuộc trưng cầu dân ý.
Trước đây, cuộc trưng cầu dân ý đã thất bại bởi vì sự chia rẽ trong tư tưởng của người dân Úc, vì không đồng ý được rằng tổng thống ở nước này sẽ như thế nào.
Đảng Greens, chiếm đa số ghế Thượng Viện, đã bị chỉ trích khi đề cập đến chế độ Cộng Hòa chỉ vài giờ sau khi Nữ Hoàng Elizabeth II qua đời.
Ngày 9 Tháng Chín, ông Adam Bandt, lãnh đạo đảng Greens, đăng trên Twitter: “Nước Úc phải tiến lên. Trở thành một nước Cộng Hòa là mục tiêu hàng đầu.”

Thủ Tướng Albanese cho hay cuộc khủng hoảng năm 1975 chính là lý do khiến nhiều người dân mong muốn Úc trở thành một quốc gia độc lập thay vì phụ thuộc vào Vương Quốc Anh như hiện tại.
Trái lại, ông John Howard, cựu thủ tướng Úc, lại phản đối tách nước Úc ra khỏi Khối Thịnh Vượng Anh. Ông cho rằng điều đó chỉ có thể diễn ra sau khi nữ hoàng qua đời.
“Sức mạnh của chế độ quân chủ Úc đã tăng đáng kể nhờ danh tiếng của nữ hoàng. Sự ra đi của bà không đồng nghĩa điều đó sẽ kết thúc mà sẽ tiếp diễn dưới một hình thức khác,” ông chia sẻ. (V.Giang) [qd]


























































