Tín đồ Công Giáo hiệp lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng nhân 12 năm trị vì giáo hội

VATICAN (NV) – Các cộng đoàn Công Giáo trên toàn thế giới hiệp lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô mau bình phục nhân năm thứ 12 ông trị vì giáo hội hôm Thứ Năm, 13 Tháng Ba.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, lên ngôi từ ngày 13 Tháng Ba 2013. Gần một tháng qua, ông nằm điều trị tại nhà thương Gemelli ở Rome. Ông bị viêm cả hai lá phổi cùng các bệnh nhiễm trùng khác cũng như vài lần khó thở, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của Đức Giáo Hoàng.

Tình trạng của Đức Giáo Hoàng năm nay đã 88 tuổi có phần ổn định sau khi chụp quang tuyến X phần ngực, cho thấy “dấu hiệu cải thiện” trong những ngày gần đây, Vatican xác nhận trong các bản tin mới nhất.

Một bức tranh vẽ Đức Giáo Hoàng Francis bởi học sinh trên tường gần tượng Đức Thánh Cha John Paul II bên ngoài bệnh viện Gemelli nơi Đức Giáo Hoàng Francis đang nằm điều trị ở Rome, Ý, ngày 13 Tháng Ba, 2025. (Hình: TIZIANA FABI/AFP/Getty Images)

Nhưng Vatican cho biết bệnh tình của Đức Giáo Hoàng vẫn phức tạp và cần được điều trị thêm tại nhà thương. Chưa rõ chừng nào ông mới được ra viện.

“Nhìn chung, dẫu tình hình y tế biến chuyển phức tạp nhưng bệnh tình của Đức Thánh Cha vẫn ổn định,” Vatican News cho biết trong một tuyên bố.

Vatican không công bố hình ảnh của Đức Giáo Hoàng từ lúc nằm viện đồng thời ông cũng ngừng tiếp kiến công chúng.

Nhưng đầu tháng này, Vatican phát một bản ghi âm giọng nói của ông bằng tiếng Tây Ban Nha tại Công Trường Thánh Phêrô ở Vatican City.

Giọng nói của Đức Giáo Hoàng khi gửi lời tạ ơn giáo dân đã hiệp lời cầu nguyện cho sức khỏe của ông qua lời kinh Mân Côi, có phần yếu ớt và hụt hơi.

Trong những ngày gần đây, Đức Giáo Hoàng tham gia các buổi cầu nguyện và tĩnh tâm được tổ chức tại Vatican bằng hình thức chiếu phim trực tuyến, nhưng không xuất hiện công khai.

Tòa Thánh cập nhật tin tức hàng ngày về Đức Giáo Hoàng theo yêu cầu của riêng ông, một hành động không theo truyền thống.

Ông được điều trị bằng liệu pháp oxygen không xâm lấn, bằng cách đặt ống thông mũi vào ban ngày và truyền khí oxygen qua mặt nạ vào ban đêm.

Bệnh tình của Đức Giáo Hoàng làm người Công Giáo thay đổi cách kính mừng triều đại 12 năm của ông.

Đức Hồng Y Michael Czerny, một giáo chức cao cấp tại Vatican, có tiếng là một chức sắc thân cận với Đức Giáo Hoàng, mô tả ngày kính mừng là “dịp để tỏ lòng biết ơn.”

Đức Giáo Hoàng Phanxicô, tên khai sanh Jorge Mario Bergoglio, là vị giáo hoàng đầu tiên xuất thân từ Châu Mỹ.

Tại quê hương Argentina, các giáo xứ trên khắp đất nước sẽ tổ chức thánh lễ tạ ơn để tỏ lòng kính mừng. Trong thánh lễ, các cộng đoàn cũng sẽ hiệp lời cầu nguyện cho sức khỏe của ông.

Linh Mục Claudio, đến từ Angola và đang viếng thăm Công Trường Thánh Phêrô, cho biết: “Chúng ta thấy Đức Thánh Cha đang vô cùng đau yếu, đây thực sự là một nỗi âu lo đang bao trùm vào thời điểm này.”

Arianna, một sinh viên đến từ Piacenza, một thành phố miền Bắc nước Ý, cho biết cô “thực sự vui mừng” khi thấy Đức Giáo Hoàng đang bình phục.

Nhiều người biết rằng Đức Giáo Hoàng có tiếng là làm việc quên cả giờ giấc, có thể phải đối diện với một chặng đường dài để bình phục.

Có nhiều lời đồn đoán rằng có thể ông sẽ quyết định theo chân Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI tiền nhiệm và từ chức. Nhưng bằng hữu và người viết tiểu sử về ông quả quyết rằng ông không có ý định từ chức.

2025 là Năm Thánh trong Công Giáo, dự trù có 32 triệu tín đồ ​​sẽ tới Rome để hành hương.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng lập kế hoạch cho ít nhất một chuyến tông du Thổ Nhĩ Kỳ nhân dịp kỷ niệm 1,700 năm thành lập hội đồng giám mục Cơ Đốc Giáo lớn tại Nicaea cổ đại.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô vẫn tiếp tục sứ vụ ngay tại nhà thương, bất chấp bệnh tình yếu ớt. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT