Bắc Hàn dùng vũ khí nguyên tử để giành ‘thế thượng phong’ khu vực

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Ông Kim Jong Un, lãnh đạo Bắc Hàn, không có ý định từ bỏ các kế hoạch nguyên tử và hỏa tiễn tầm xa để hướng tới mục tiêu là đạt được “thế thượng phong chiến lược trước quân đội Nam Hàn và Mỹ trong khu vực,” hãng thông tấn UPI loan tin hôm Thứ Năm, 9 Tháng Ba, dẫn nguồn từ bảng đánh giá của tình báo Mỹ.

“Ông Kim đang tiếp tục nỗ lực tăng cường năng lực nguyên tử và vũ khí quy ước nhằm vào quân đội Mỹ và các đồng minh, điều này sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động gây hấn thường xuyên với mục đích cố gắng định hình an ninh khu vực có lợi cho Bắc Hàn,” bản Đánh Giá Mối Đe Dọa Thường Niên năm 2023 của tình báo Mỹ cho biết.

Ông Kim Jong Un (ngồi giữa) tham dự một buổi phóng hỏa tiễn hồi năm 2017. (Hình: STR/AFP via Getty Images)

Bình Nhưỡng đang “ưu tiên nỗ lực xây dựng một lực lượng hỏa tiễn ngày càng có khả năng tránh các hệ thống phòng thủ hỏa tiễn của Mỹ và khu vực,” theo văn phòng Tình Báo Quốc Gia (ODNI) đánh giá.

Chế độ “bí hiểm” này “có lẽ đang chuẩn bị thử nghiệm một thiết bị nguyên tử để tiếp tục các mục tiêu hiện đại hóa quân sự mà ông Kim đề ra,” theo bản đánh giá của tình báo Mỹ.

Giới chức tình báo cũng nhấn mạnh Nga và Trung Quốc hiện nay là những mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ trong cuộc điều trần tại Quốc Hội hôm Thứ Tư.

Báo cáo của ODNI cho biết ông Kim càng lúc gần hơn với Bắc Kinh và Moscow trong nỗ lực “bảo đảm vị thế của Bình Nhưỡng để có lợi cho hệ thống độc tài tàn bạo của mình.”

Căng thẳng đã gia tăng trên bán đảo Triều Tiên kể từ khi các cuộc đàm phán nguyên tử giữa Bắc Hàn và Hoa Kỳ kết thúc mà không có thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh Tháng Hai, 2019, dưới thời cựu Tổng Thống Donald Trump.

Bình Nhưỡng đã phóng khoảng 70 hỏa tiễn đạn đạo vào năm ngoái và tiếp tục thực hiện một số vụ thử vũ khí trong suốt những tháng đầu năm 2023.

Trong sáu tháng qua, Bắc Hàn đã lên lịch các vụ phóng hỏa tiễn trùng với các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Nam Hàn, bản đánh giá mối đe dọa cũng lưu ý chi tiết trên: “Bình Nhưỡng có thể muốn liên minh Mỹ-Nam Hàn giảm tốc độ và quy mô của các cuộc tập trận với mục tiêu cuối cùng là làm suy yếu sức mạnh của liên minh.”

Hoa Kỳ và Nam Hàn sẽ bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung có quy mô lớn Tấm Khiên Tự Do (Freedom Shield) vào tuần tới, bao gồm các cuộc tập trận thực địa và mô phỏng trên máy tính ở quy mô chưa từng thấy trong năm năm.

Mặc dù vẫn chịu các lệnh trừng phạt nặng nề của Liên Hiệp Quốc, nhưng Bình Nhưỡng đã tài trợ cho các chương trình nguyên tử và hỏa tiễn qua các tội phạm mạng như đánh cắp tiền điện tử và tấn công đòi tiền chuộc các doanh nghiệp và bệnh viện của Mỹ và Liên Âu.

Báo cáo tình báo hằng năm đánh giá rằng Bắc Hàn sẽ ngày càng chuyển sang các hoạt động bất hợp pháp như trộm cắp trên mạng để phát triển chương trình vũ khí, vốn vẫn là ưu tiên quan trọng của chế độ Kim Jong Un. (MPL) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT