JERUSALEM, Israel (NV) – Tám ngôi làng ở khu vực nông thôn Bờ Tây (West Bank) bị chiếm đóng sẽ sớm bị phá bỏ, buộc khoảng 1,000 người Palestine phải tìm nơi ở mới sau khi Tối Cao Pháp Viện (TCPV) Israel bác đơn yêu cầu ngăn chặn việc đuổi nhà của những người này, theo UPI.
Phán quyết được đưa ra vào cuối hôm Thứ Tư, 4 Tháng Năm, liên quan đến địa điểm gần Hebron, được người Palestine gọi là Masafer Yatta, trong khi người Israel gọi đây là Đồi Nam Hebron (South Hebron Hills).

Nơi đây cũng là mục tiêu tranh chấp của cuộc chiến pháp lý căng thẳng kéo dài 2 thập niên, do Israel muốn dành khu vực này cho các cuộc tập trận quân sự.
TCPV cho rằng khi quân đội Israel chiếm khu vực rộng 7,400 mẫu Anh (khoảng 29.95 km vuông) vào thập niên 1980, những người Palestine ngày nay sống tại đây lại không phải là người dân thường trú vào thời điểm đó.
Mặc dù bằng chứng và tài liệu của các chuyên gia được trình bày trước tòa có vẻ chứng minh sự hiện diện của người Palestine trong khu vực qua nhiều thập niên, nhưng TCPV đã đứng về phía nhà nước Israel, lập luận rằng không thể chứng minh người Palestine sinh sống tại khu vực Masafer Yatta trước thập niên 1980.
Phán quyết được đưa ra ngay trước Ngày Độc Lập của Israel hôm Thứ Năm, 5 Tháng Năm.
Hành động trục xuất này được cho là một trong những quyết định đơn phương có tác động lớn nhất kể từ khi người Israel bắt đầu chiếm đóng các vùng lãnh thổ của người Palestine trong Chiến Tranh Trung Đông năm 1967. (V.Giang) [qd]

































































