Thursday, March 28, 2024

Tổng thống Đài Loan tuyên bố quyết tâm chống trả Trung Quốc

ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Bà Thái Anh Văn, tổng thống Đài Loan, hôm Thứ Ba, 23 Tháng Tám, nhắc lại việc hòn đảo đã kiên cường chống trả quân Trung Quốc hơn sáu thập niên trước để nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ lãnh thổ trước các mối đe dọa hiện nay, theo UPI.

Tuyên bố trên được bà Thái đưa ra trong cuộc họp với các đại diện từ Viện Hoover của Đại Học Stanford (Stanford University’s Hoover Institution), với trưởng phái đoàn là ông James O. Ellis, đô đốc Hải Quân Mỹ đã nghỉ hưu.

Một người lính phất cờ Đài Loan trong cuộc tập trận ở Hsinchu. (Hình: Sam Yeh/AFP via Getty Images)

Cuộc gặp hôm Thứ Ba đánh dấu kỷ niệm 64 năm ngày bắt đầu cuộc đối đầu quân sự quy mô lớn cuối cùng giữa Đài Loan và Trung Quốc, còn được biết đến là “cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan lần thứ hai.”

Vào ngày 23 Tháng Tám, 1958, Trung Quốc bắt đầu cuộc pháo kích hạng nặng vào các đảo Kim Môn (Kinmen) và Mã Tổ (Matsu) do Đài Loan kiểm soát. Nhưng Đài Bắc cuối cùng đã thành công trong việc trấn giữ các đảo bị tấn công nhờ sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ.

“Trận chiến bảo vệ quê hương của chúng tôi cho thế giới thấy rằng không có mối đe dọa nào có thể làm lung lay quyết tâm bảo vệ tổ quốc của người dân Đài Loan, trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai,” nữ tổng thống cho biết.

“Chúng tôi sẽ cho thế giới thấy rằng người dân Đài Loan có cả quyết tâm và sự tự tin để bảo vệ hòa bình, an ninh, tự do và thịnh vượng,” bà Thái nói thêm.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và tuyên bố sẽ chiếm lại hòn đảo này bằng võ lực nếu cần thiết.

Căng thẳng gia tăng trong khu vực kể từ khi bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ Viện Mỹ, dẫn đầu phái đoàn đến Đài Bắc hồi đầu tháng này. Bắc Kinh bày tỏ sự tức giận bằng cuộc tập trận Hải Quân và Không Quân bằng đạn thật lớn nhất từ trước đến nay gần Đài Loan.

Chiến xa Đài Loan tập trận chống Trung Quốc đổ bộ. (Hình: Sam Yeh/AFP via Getty Images)

Phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết nước này kiên quyết phản đối việc thảo luận chính thức giữa Mỹ với khu vực Đài Loan dưới bất kỳ hình thức nào.

Tuy nhiên, trước phái đoàn của Viện Hoover và ông James O. Ellis, Thượng Nghị Sĩ Ed Markey (Dân Chủ-Massachusetts), và sau đó là ông Eric Holcomb, thống đốc Indiana, cũng đến thăm hòn đảo trong thời gian gần đây.

Ông Ellis khẳng định chuyến thăm tái khẳng định cam kết không ngừng của người dân Mỹ trong việc làm bền chặt hơn mối quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Đài Loan. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT