Thursday, April 25, 2024

Tổng thống Philippines lập thêm 10 tiểu đoàn dẹp phiến loạn

MANILA, Philippines (NV) – Tổng Thống Philippines Rodrigo Duterte hôm Thứ Năm ra lệnh cho quân đội phải tuyển mộ và huấn luyện thêm 10 tiểu đoàn bộ binh mới nhằm tiêu diệt thành phần phiến quân thân ISIS, chỉ ít ngày sau khi phiến quân bị đánh bật khỏi một thành phố phía Nam quốc gia này.

Quân đội Philippines hôm Thứ Hai loan báo tin chiến thắng, tiêu diệt một lực lượng của thành phần phiến quân Maute, từng chiếm đóng thành phố Marawi kể từ ngày 23 Tháng Năm, sau khi hạ sát 40 tay súng sau cùng, gồm cả một số người ngoại quốc, theo bản tin Reuters.

Có hơn 1,100 người, kể cả 165 lính chính phủ, bị thiệt mạng trong cuộc giao tranh kéo dài khoảng năm tháng.

Tân tham mưu trưởng quân đội Philippines, Trung Tướng Rey Leonardo Guerrero, cho báo chí hay ông Duterte ra lệnh thành lập thêm 10 tiểu đoàn. Mỗi tiểu đoàn bộ binh Philippines có khoảng 500 người.

Tướng Guerrero, từng chỉ huy các đơn vị bộ binh ở Davao, trên đảo Mindanao, nơi ông Duterte làm thị trưởng trong nhiều năm, cũng cho hay ông được lệnh phải tiêu diệt thành phần cộng sản Tân Quân Đội Nhân Dân, hiện có khoảng 4,000 tay súng. (V.Giang)

Nữ tài tử Heather Lind tố cựu TT Bush “cha” sàm sỡ mình

MỚI CẬP NHẬT