OTTAWA, Canada (NV) – Thủ tướng mới được bổ nhiệm của Canada, là Mark Carney, đã kêu gọi mở một cuộc bầu cử khẩn cấp, theo đó toàn quốc sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 28 Tháng Tư, Đài BBC loan tin hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Ba.
Cuộc bầu cử sắp diễn ra khi Canada phải đối diện với cuộc chiến thương mại với Mỹ và lời yêu cầu của Tổng Thống Donald Trump rằng Canada hãy trở thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ, là hai vấn đề dự trù sẽ được cử tri Canada quan tâm đến nhiều nhất.
Lời kêu gọi bầu cử được đưa ra chỉ chín ngày sau khi ông Carney, một đảng viên Tự Do, tuyên thệ nhậm chức tân thủ tướng Canada sau khi đương kim Thủ Tướng Justin Trudeau từ chức.

Giờ đây, ông Carney phải đối phó với lãnh tụ Đảng Bảo Thủ Pierre Poilievre, là đảng đã dẫn đầu trong các cuộc thăm dò toàn quốc cho biết đảng nào sẽ thắng cử kể từ giữa năm 2023, mặc dù các cuộc thăm dò gần đây cho thấy kết quả cuộc đua hiện chưa thể phân định được.
Hai ứng cử viên chính đã tổ chức các cuộc tập họp cử tri đầu tiên vào hôm Chủ Nhật. Trong các cuộc vận động tại St John’s, Newfoundland và Labrador, ứng cử viên Carney đã đề cập đến mối đe dọa quan thuế của Mỹ bằng cách viện dẫn một lượng định được ưa chuộng trong thể thao: “Trong cuộc chiến thương mại này, chúng ta sẽ thắng giống y như là trong môn khúc côn cầu vậy.”
Lên tiếng tại Ottawa trước đó trong ngày, Thủ Tướng Carney nói rằng ông cần có một vị thế được xác định rõ ràng, một vị thế mạnh mẽ để đối phó với ông Trump.
“Chúng ta đang phải đối diện với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất thời đại vì các chiêu trò thương mại vô lý của Tổng Thống Trump cùng với các mối đe dọa của ông đối với chủ quyền của đất nước chúng ta,” ông Carney nói.
Trong một cuộc tập họp cử tri của đảng mình tại Toronto vào tối hôm Chủ Nhật, ứng cử viên Poilievre của đảng đối lập nói rằng đảng của ông Carney đã thất bại trong vai trò đem lại sự thay đổi hiện trạng mà chỉ đơn giản là “đưa ra những lời hứa hẹn tương tự mà họ đã phá vỡ suốt hơn 10 năm qua.”
Ông Carney, 60 tuổi, cựu thống đốc Ngân Hàng Trung Ương Anh và Ngân Hàng Trung Ương Canada, chưa bao giờ làm nghị sĩ và chưa được thử thách mấy về mặt chính trị. Tuy mới vừa chấp chánh nhưng ông Carney đã gặp mặt Thủ Tướng Anh Keir Starmer và Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron, rồi dừng chân tại vùng Bắc Cực của Canada để tuyên bố công cuộc hợp tác với Úc nhằm phát triển một hệ thống radar mới tại mạn Bắc địa cầu.
Trong một chiến dịch tranh cử ngay trước cuộc bầu cử, ứng cử viên Poilievre, 45 tuổi, đã tìm cách liên kết ông Carney với Đảng Tự Do dưới thời Thủ Tướng Trudeau, người đã rời chức vụ trong tư cách là một nhà lãnh đạo rất không được lòng dân. Ông Poilievre gọi thời gian cầm quyền của ông Trudeau là “thập niên Tự Do bị đánh mất.”
Ông Poilievre cáo buộc Đảng Tự Do làm suy yếu đất nước Canada bằng cách ngăn chặn phát triển tài nguyên, không tài trợ đầy đủ cho quân đội, và quản lý các hoạt động nhập cư và kinh tế yếu kém ngay trước cuộc chiến thương mại của Tổng Thống Trump. Ông Trump đã áp đặt quan thuế 25% đối với hàng hóa Canada vào ngày 2 Tháng Ba, mặc dù nhà lãnh đạo Mỹ đã đổi ý mà quyết định tạm ngưng thì hành mức thuế này trong một tháng. (TTHN)



























































































