Wednesday, April 24, 2024

Trung Quốc có cầu xuyên biển mới đến Hồng Kông

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Sau nhiều năm xây dựng, cầu xuyên biển lớn nhất thế giới của Trung Quốc sẽ chính thức hoạt động vào Thứ Ba, 23 Tháng Mười.

Theo UPI, cây cầu này sẽ nối liền Hồng Kông, Châu Hải và Macau với Trung Quốc. Cầu này sẽ chính thức hoạt động vào Thứ Ba, 23 Tháng Mười, sau lễ khánh thành do Chủ Tịch Tập Cận Bình tổ chức. Tuy nhiên, báo The Guardian cho biết những người có giấy phép mới được lái xe qua cầu này.

Chi phí xây cầu là $20 tỷ và cầu dài tổng cộng 34 dặm. Cầu này sẽ nối liền thành phố Châu Hải và đảo Hồng Kông. Nhờ cầu mới xây này, người dân sẽ có đoạn đường ngắn hơn từ phi trường quốc tế Hồng Kông đến Châu Hải.

Cầu xuyên biển này có bốn đường hầm nằm dưới biển nên sẽ không cản trở đường tàu bè đi lại.

Tuy tốn mười năm để xây, nhiều người cho rằng việc Trung Quốc xây cầu xuyên biển này là không cần thiết vì đã có nhiều tuyến đường đáng tin cậy từ đất liền đến Hồng Kông. Nhiều người khác thì cho rằng điều này sẽ làm hại đến môi trường, trong đó có ảnh hưởng đến môi trường sống của cá heo trắng Trung Quốc. (TL)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, 22 tháng 10 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT