Wednesday, April 24, 2024

Trung Quốc đe dọa Nam Hàn vụ bố trí hệ thống THAAD

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Truyền thông nhà nước Trung Quốc có phản ứng giận dữ và đe dọa có biện pháp tẩy chay sau khi hội đồng quản trị một công ty trực thuộc công ty siêu thị Lotte của Nam Hàn chấp thuận trao đổi khu đất với chính phủ để giúp xây dựng căn cứ phòng thủ chống hỏa tiễn với Mỹ.

Chính phủ Nam Hàn hồi năm ngoái quyết định bố trí hệ thống phòng thủ chống hỏa tiễn THAAD, để đối phó với mối đe dọa từ Bắc Hàn, tại khu đất bao gồm một sân đánh golf do Lotte làm chủ tại vùng Seongju, nằm về phía Đông Nam Seoul.

Hội đồng quản trị Lotte International Co. Ltd chấp thuận đổi đất với chính phủ hôm Thứ Hai, theo bản tin Reuters.

Trung Quốc phản đối việc bố trí hệ thống THAAD ở Nam Hàn vì cho rằng dàn radar mạnh mẽ của hệ thống này có khả năng nhìn sâu vào nội địa Trung Quốc.

Bắc Kinh gọi đây là mối đe dọa cho an ninh của mình và sẽ không giúp gì trong việc giảm thiểu căng thẳng với Bắc Hàn.

Tờ Hoàn Cầu Thời Báo, trực thuộc báo Nhân Dân của đảng cộng sản Trung Quốc, đòi hỏi trong một bài xã luận là phải cấm Lotte làm ăn ở quốc gia này.

Đồng thời tờ báo cũng kêu gọi tẩy chay các hàng hóa khác của Nam Hàn như xe hơi và điện thoại di động.

Công ty Lotte vào hôm 8 Tháng Hai cho hay giới chức Trung Quốc ngưng việc xây cất một dự án trị giá mấy tỷ đô la tại đây sau cuộc thanh tra về an toàn phòng hỏa, tạo thêm lo ngại là Bắc Kinh sẽ tạo thêm áp lực trong việc làm ăn của họ.

Ngân hàng trung ương Nam Hàn hồi tháng nay cho hay số du khách Trung Quốc thăm đảo nghỉ mát Jeju giảm 6.7% trong Tết Âm Lịch vừa qua, một phần cũng vì “các biện pháp chống Nam Hàn của Bắc Kinh do vấn đề THAAD.” (V.Giang)

Đột kích ở Yemen của Mỹ không lấy được dữ kiện tình báo quan trọng

MỚI CẬP NHẬT