Thursday, May 2, 2024

Trung Quốc lần đầu công nhận tử hình gián điệp bán tin cho Mỹ

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Hôm Thứ Hai, 15 Tháng Tư, lần đầu tiên Trung Quốc cho biết một người đàn ông bị tử hình vì tội làm gián điệp năm 2016 và bán bí mật cho Hoa Kỳ, theo Reuters.

Trong một đoạn phim công bố hôm Thứ Hai trong một chiến dịch tuyên truyền thành tựu của Trung Quốc trong việc chống gián điệp ngoại quốc, đài truyền hình quốc doanh CCTV xác nhận rằng Huang Yu bị tử hình vào Tháng Năm 2016, một tháng sau khi Trung Quốc công bố tội trạng và bản án tử hình của ông.

Tại thời điểm đó, Trung Quốc không đưa ra tình tiết về quốc gia mà Huang bị cáo buộc làm điệp báo. Trong đoạn phim hôm Thứ Hai, một xướng ngôn viên cũng không nói rõ ràng tới quốc gia mua bí mật của Yu, nhưng trong đoạn phim có hình ảnh quốc kỳ Mỹ và tòa nhà Quốc Hội Hoa Kỳ.

Huang Yu, người bị kết tội gián điệp cho Mỹ và bị Trung Quốc tử hình năm 2016 (Hình: CCTV)

Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ không lập tức trả lời yêu cầu bình luận.

CCTV cho biết người đàn ông Tứ Xuyên tuồn tin tức tối mật, trong đó có cả thông tin chi tiết về liên lạc quân sự của Trung Quốc, cho một chính phủ ngoại quốc. Trước đó, Trung Quốc cho biết Yu được bên ngoại quốc trả $700,000 trước khi bị bắt vào năm 2011.

Đoạn phim hôm Thứ Hai là một phần trong chiến dịch của truyền thông nhà nước Trung Quốc nhằm tuyên truyền về những gì Bắc Kinh coi là hiểm họa điệp báo ngoại quốc và để tán tụng những thành tựu trong hoạt động phản gián của Hoa Lục.

Trung Quốc đồng loạt chiếu rất nhiều câu chuyện và đoạn phim vào một ngày trước đó để tuyên truyền nhận thức về chính sách an ninh quốc gia và thiết lập cảnh giác trong công chúng dưới thời Chủ Tịch Tập Cận Bình chín năm trước.

Trong một tuyên bố khác hôm Thứ Hai, Bộ An Ninh Quốc Gia Trung Quốc cho biết họ sẽ nỗ lực “mài giũa một loại võ khí bén ngót” theo luật pháp để trấn áp hoạt động gián điệp.

Năm ngoái, các nhà lập pháp thông qua một bản cập nhật rộng rãi cho luật chống gián điệp của Trung Quốc, cấm chuyển giao bất kỳ thông tin nào được coi là liên quan tới an ninh quốc gia, một hành động làm một số doanh nghiệp và nhà đầu tư ngoại quốc lo ngại.

Bộ An Ninh Quốc Gia cũng công bố một đoạn phim dài ba phút dường như tái hiện cảnh một điệp viên Trung Quốc xâm nhập vào các cuộc họp, văn phòng và phòng thí nghiệm để thu thập tin tức rồi sau đó bị bắt. Đoạn phim không nói rõ liệu những tình tiết đó có nói tới một trường hợp nhất định nào hay không.

Trong một câu chuyện khác, nhật báo Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times) do nhà nước kiểm soát đăng một câu chuyện đưa ra chi tiết về các trường hợp mà các viên chức Trung Quốc cho biết họ triệt phá các nỗ lực ăn cắp dữ liệu tối mật, gồm có cả an ninh lương thực và sản xuất khoáng sản đất hiếm. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT