Trung Quốc phủ nhận chuyện đang thương lượng với Mỹ về quan thuế

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Hôm Thứ Năm, 24 Tháng Tư, Trung Quốc đã lên tiếng bác bỏ bất cứ gợi ý nào cho rằng họ đang tích cực thương lượng với chính quyền của Tổng Thống Mỹ Donald Trump về quan mức thuế mới đánh vào hàng hóa của họ, bảo rằng bất kỳ ý kiến nào cho thấy đang có tiến bộ trong vấn đề này là vô căn cứ, y như “là chuyện ra sức nhốt gió” vậy, thông tấn xã AP đưa tin.

Lời bình luận của Trung Quốc được đưa ra sau khi ông Trump nói, vào hôm Thứ Ba, rằng mọi thứ đang diễn ra “tốt đẹp đối với Trung Quốc” và mức thuế cuối cùng đối với hàng xuất cảng của Trung Quốc vào Mỹ sẽ giảm “đáng kể” từ mức 145% hiện tại. Phát ngôn viên Guo Jiakun của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết trong một cuộc họp báo vào hôm Thứ Năm: “Theo tất cả những gì tôi biết, Trung Quốc và Mỹ không có bất kỳ cuộc tham khảo hoặc thương lượng nào về quan thuế và càng không đạt được bất cứ thỏa thuận nào cả.”

“Lập trường của Trung Quốc là trước sau như một, và chúng tôi sẵn sàng hỏi ý kiến và đối thoại, nhưng bất kỳ hình thức tham vấn và đàm phán nào cũng phải được tiến hành trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,” phát ngôn viên Bộ Thương Mại He Yadong tuyên bố.

Trân châu dùng trong trà sữa là một trong những mặt hàng vướng vào mức quan thuế Hoa Kỳ áp đặt lên Trung Quốc, do có một số nguyên vật liệu Đài Loan nhập cảng từ Trung Quốc. (Hình minh họa: RDNE Stock project/Pexels)

“Bất kỳ tuyên bố nào về tiến trình của Trung Quốc-Hoa Kỳ về các cuộc đàm phán thương mại là vô căn cứ và cũng giống y như là cố gắng nắm bắt lấy ngọn gió bay qua và không hề có cơ sở thực tế nào,” phát ngôn viên He nói.

Ông Trump đã tuyên bố với các phóng viên vào hồi đầu tuần rằng “mọi thứ đều đang được tiến hành” khi được hỏi liệu ông có tham gia thương lượng với Trung Quốc hay không, mặc dù vị bộ trưởng Tài Chánh của ông Trump đã nói rằng hiện không có cuộc đàm phán chính thức nào cả giữa đôi bên.

Ông Trump đã áp đặt mức quan thuế 145% đối với hàng hóa nhập cảng từ Trung Quốc sang, trong khi Trung Quốc cũng đã đáp trả với mức quan thuế 125% đối với các sản phẩm của Mỹ. Trong khi ông Trump đã cho các nước khác tạm ngưng áp dụng mức quan thuế mới trong vòng 90 ngày một khi các nhà lãnh đạo của họ cam kết đàm phán với Mỹ thì Trung Quốc vẫn là một ngoại lệ.

Thay vào đó, Bắc Kinh đã tăng mức quan thuế của riêng mình và khai triển các biện pháp kinh tế khác để đáp trả và còn thề quyết sẽ “chiến đấu đến cùng.” Một tỷ dụ là Trung Quốc đã hạn chế xuất cảng khoáng sản đất hiếm và đưa ra nhiều đơn kiện chống lại Mỹ tại Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới (WTO).

Trung Quốc cũng nói rõ rằng các cuộc đàm phán nên đề cập tới việc hủy bỏ tất cả các mức thuế mà họ hiện đang phải đối phó. “Các biện pháp tăng thuế đơn phương đều do Mỹ khởi xướng. Nếu Mỹ thật sự muốn giải quyết vấn đề, họ nên lắng nghe tiếng nói hợp lý của cộng đồng quốc tế và tất cả các bên trong nước, hủy bỏ hoàn toàn tất cả các biện pháp quan thuế đơn phương đối với Trung Quốc và tìm cách giải quyết những khác biệt thông qua đối thoại bình đẳng,” cũng vẫn theo lời phát ngôn viên Bộ Thương Mại Trung Quốc. (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT