Saturday, April 27, 2024

Trung Quốc thêm 73 người chết do virus Corona và 3,143 ca bệnh mới

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Giới chức y tế Trung Quốc vào sáng sớm Thứ Sáu, 7 Tháng Hai, giờ địa phương, loan báo là số tử vong vì virus Corona tại quốc gia này trong ngày Thứ Năm đã tăng thêm 73 người, với 69 người chết tại tỉnh Hồ Bắc.

Con số được cập nhật này đã đưa số tử vong tại lục địa Trung Quốc lên 636 người, theo bản tin của tờ South China Morning Post.

Các ca bệnh mới được xác nhận cũng đã tăng thêm 3,143. Con số này cho thấy có sự sút giảm trong hai ngày liên tục, đưa tổng số người mắc bệnh trong lục địa Trung Quốc lên thành 28,985 người, theo các con số do Ủy Ban Y Tế Quốc Gia Trung Quốc loan báo.

Đa số người chết là ở tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của tình trạng lây lan virus hiện nay, nơi báo cáo có 69 người chết hôm Thứ Năm, giảm một người so với ngày trước đó. Con số tử vong ở Hồ Bắc nay lên tới 618 người, theo ủy ban y tế tỉnh.

Tỉnh Hồ Bắc cũng báo cáo có 2,447 trường hợp bệnh mới được xác nhận trong 24 giờ qua, đưa tổng số ở tỉnh này lên 22,112 ca. Con số này giảm sút so với con số báo cáo hôm trước là 2,987 ca bệnh.

Trên toàn thế giới, hiện có 638 người tử vong và 29,258 người mắc bệnh.

Vào đầu ngày Thứ Năm, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) khuyến cáo rằng chớ nên quá lạc quan khi thấy con số ca bệnh mới có phần giảm sút, sau khi đã tiếp tục tăng trong mấy tuần qua.

Bác Sĩ Michael Ryan, người đứng đầu chương trình đối phó các trường hợp khẩn cấp y tế của WHO, nói rằng hiện còn quá sớm để đưa ra nhận định là việc lây lan đã lên tới đỉnh hay không.

Chính quyền Vũ Hán hôm Thứ Năm cũng loan báo việc hoàn tất xây bệnh viện dã chiến thứ nhì ở nơi này, với 1,500 giường bệnh.

Hiện có hai du thuyền, mỗi chiếc chở theo mấy ngàn du khách, là chiếc Diamond Princess ở Nhật, và chiếc World Dream ở Hồng Kông, đang tiếp tục bị cô lập vì trên tàu có người nhiễm virus Corona. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT