Thursday, March 28, 2024

Úc chi $3 tỉ để tăng xuất cảng võ khí

SYDNEY, Úc (NV) – Thủ Tướng Malcolm Turnbull hôm Thứ Hai cho hay các công ty sản xuất võ khí và quân dụng Úc sẽ được chính phủ giúp tài trợ để xuất cảng, nhằm đưa quốc gia này vào danh sách 10 quốc gia xuất cảng võ khí hàng đầu thế giới.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay chính phủ Úc vào năm 2016 nói rằng sẽ tăng cường ngân sách quốc phòng thêm 30 tỉ Úc kim (khoảng $24 tỉ 300 triệu) từ nay tới năm 2021, để mua các hộ tống hạm, thiết vận xa, chiến đấu cơ, phi cơ không người lái và tàu ngầm.

Nhiều món trong số này sẽ được sản xuất ngay trong nước.

Kỹ nghệ quốc phòng Úc đang gặp khó khăn để có được tín dụng từ các ngân hàng truyền thống nhằm hỗ trợ xuất cảng, do đó chính phủ Úc tạo ra quỹ trị giá $3.1 tỉ nhằm giúp các công ty cần tài trợ để xuất cảng võ khí, quân dụng.

“Úc hiện là quốc gia xuất cảng võ khí đứng hàng 20 trên thế giới, chúng ta có thể vượt lên cao hơn nữa,” ông Turnbull cho báo chí hay tại Sydney, theo bản tin của Reuters.

“Mục tiêu của chúng ta là lọt vào hàng ‘top ten’’’, ông Turnbull khẳng định.

Christopher Pyne, bộ trưởng đặc trách kỹ nghệ quốc phòng, nói rằng sẽ nhắm vào các thị trường Mỹ, Canada, Anh và Tân Tây Lan, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Một hành khách bị bắt vì nhiều lần “đi lậu” máy bay ở Mỹ

MỚI CẬP NHẬT