VATICAN (NV) – Hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Tư, Phó Tổng Thống JD Vance gặp gỡ chức sắc cao cấp thứ nhì tại Vatican trong thời điểm hoạt động đàn áp di dân diễn ra ngày càng căng thẳng tại Hoa Kỳ, theo hãng tin AP.
Tòa Thánh tiếp tục xác quyết bang giao tốt đẹp nhưng cũng mong muốn “hội đàm” về tình hình quốc tế gồm có các cuộc xung đột, di dân và tù nhân.
Tại Điện Tông Tòa, Vance, một người cải đạo qua Công Giáo, diện kiến Quốc Vụ Khanh, Đức Hồng Y Pietro Parolin và Ngoại Trưởng Tòa Thánh, Tổng Giám Mục Paul Gallagher.

Không có chi tiết nào cho thấy Vance đã diện kiến Đức Giáo Hoàng Phanxicô sau khi ông bỏ bớt các nhiệm vụ chính thức trong thời gian hồi phục sau cơn bạo bệnh vì viêm phổi.
Văn phòng phó tổng thống cho biết Vance và Đức Hồng Y Parolin “đã thảo luận về đức tin tôn giáo, sứ vụ Công Giáo tại Hoa Kỳ, hoàn cảnh khó khăn của các cộng đồng Kitô hữu bị đàn áp trên khắp thế giới và cam kết của Tổng Thống Donald Trump trong việc tái lập nền hòa bình trên toàn thế giới.”
Theo truyền thống, Tòa Thánh là một thực thể trung lập về ngoại giao nên vừa thận trọng với chính quyền Trump vừa muốn tìm cách duy trì bang giao vững chắc.
Tòa Thánh tỏ ra lo ngại trước hành động đàn áp di dân cũng như cắt viện trợ quốc tế của chính quyền Trump nhưng vẫn nhắc tới các biện pháp hòa bình cho các cuộc chiến tại Ukraine và Gaza.
Các cuộc đàm phán diễn ra trong ôn hòa và Vatican tỏ ra hài lòng với cam kết của chính quyền trong việc bảo vệ quyền tự do tôn giáo và lương tâm, Vatican cho biết trong một tuyên bố, phản ảnh những lo ngại.
“Đôi bên đã thảo luận về tình hình quốc tế, đặc biệt là liên quan tới các quốc gia bị chiến tranh giày vò, căng thẳng chính trị và tình hình nhân đạo khó khăn, đặc biệt chú ý tới di dân, dân tỵ nạn và tù nhân,” tuyên bố cho biết. “Cuối cùng, chúng tôi đã gieo hy vọng bằng kế hoạch hợp tác ôn hòa giữa Tòa Thánh và Giáo Hội Công Giáo tại Hoa Kỳ, nơi ghi nhận những chính sách đem lại giá trị cho những thành phần yếu thế nhất.”
Việc nhắc tới “kế hoạch hợp tác ôn hòa” dường như ám chỉ tới việc Vance cho biết Hội Đồng Giám Mục Công Giáo Hoa Kỳ đang “cho dân nhập cư bất hợp pháp tái định cư” để nhận được tài trợ liên bang. Nhưng các hồng y hàng đầu Hoa Kỳ lại quyết liệt phản đối tuyên bố này.
Khi Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt cuộc xâm lược tại Ukraine, Parolin một lần nữa công nhận Kyiv có quyền được hưởng một lãnh thổ toàn vẹn và nhấn mạnh rằng không được “áp đặt” các tiến trình hòa đàm lên Ukraine mà “phải nhẫn nại từng ngày bằng cách đối thoại và tôn trọng lẫn nhau.”
Vance viếng thăm Rome cùng gia đình trong dịp lễ Phục Sinh và tham dự thánh lễ Thứ Sáu Tuần Thánh tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô sau khi hội kiến Thủ Tướng Ý Giorgia Meloni.
Hôm Thứ Bảy, sau khi Vance và gia đình gặp gỡ Đức Hồng Y Parolin, gia đình ông được mời viếng thăm Nhà Nguyện Sistine và sau đó là vườn bách thảo tại Rome, tại đó một trong những người con trai của phó tống thống vận phục trang đấu sĩ bằng nhựa được trẻ em Ý ưa chuộng.
Vẫn chưa rõ gia đình Vance sẽ tham dự lễ Phục Sinh ở đâu. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho biết ông mong được tham dự Thánh Lễ Phục Sinh thường quy tụ hàng ngàn tín đồ tới Công Trường Thánh Phêrô, theo lịch phụng vụ Thánh Lễ chính thức và các kế hoạch phụng vụ công bố hôm Thứ Bảy.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Vance đưa ra những ý kiến đối chọi với nhau trong vấn đề di cư và kế hoạch trục xuất hàng loạt do chính quyền Trump đề ra.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho biết quan điểm thương xót di dân là một đặc điểm trong triều đại giáo hoàng của ông cũng như quan điểm cấp tiến trong các vấn đề công lý xã hội thường khiến ông bất đồng với các thành viên trong Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ vốn bảo thủ hơn.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng thay đổi giáo lý trong đó cho biết tử hình là một bản án không thể chấp nhận trong tất cả trường hợp. Sau khi Đức Giáo Hoàng công khai kêu gọi vài tuần trước khi Trump nhậm chức, cựu Tổng Thống Joe Biden ban hành quyết định giảm án cho 37 trong 40 tử tù liên bang. Trump là người quyết liệt ủng hộ mở rộng án tử hình.
Vance cải đạo qua Công Giáo năm 2019 và tự nhận là một trí thức trong phong trào Công Giáo nhỏ, bị một số nhà phê bình coi là có khuynh hướng chống đối hoặc độc đoán, thường được gọi là “hậu tự do.”
Những người theo chủ nghĩa hậu tự do cũng nói lên một số quan điểm bảo thủ lâu đời trong Công Giáo, chẳng hạn như phản đối phá thai và quyền của cộng đồng LGBTQ+. Họ phác thảo một cuộc phản cách mạng trong đó họ tiếp quản bộ máy hành chánh và từ nội bộ các tổ chức như trường đại học, thay thế “giới tinh hoa” cố hữu bằng giới tinh hoa của chính họ và hành động theo tầm nhìn của họ về “lợi ích chung.”
Chỉ vài ngày trước khi nằm viện vào Tháng Hai, Đức Giáo Hoàng Phanxicô lên tiếng chỉ trích các kế hoạch trục xuất của chính quyền Trump, cảnh cáo rằng những hành động sẽ tước đi phẩm giá vốn dĩ của dân nhập cư.
Trong một bức thư gửi các giám mục Hoa Kỳ, dường như Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã trực tiếp trả lời Vance sau khi phó tổng thống tuyên bố Công Giáo đứng về phía hành động trục xuất. (TTHN)






















































































