Vùng Nam Mỹ bất lực ngăn chặn tàu Trung Quốc đánh bắt cạn kiệt mực

MIAMI, Florida (NV) – Các nhà đàm phán từ Mỹ, Trung Quốc và 13 quốc gia khác đã thất bại trong thương thảo nhằm bảo vệ nguồn dự trữ mực ngoài khơi Nam Mỹ, trong khi các tàu thuyền Trung Quốc gia tăng đánh bắt cạn kiệt hải sản nơi này, theo bản tin hãng thông tấn AP hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Giêng.

Tại cuộc họp thường niên hồi tuần rồi của SPRFMO, Ecuador và Liên Minh Châu Âu (EU) đã đề nghị một số biện pháp, bao gồm yêu cầu phải có quan sát viên trên các tàu cá nơi đây vào năm 2028 và chỉ được phép chuyển số đánh bắt được tại cảng cho các tàu đông lạnh lớn, thay vì trên biển. Đây được coi là những biện pháp cần thiết giúp hạn chế hoạt động đánh bắt bất hợp pháp.

Tàu đánh cá Trung Quốc bị bắt giữ ở Ecuador. (Hình minh họa: Juan Cevallos/AFP via Getty Images)

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đề ra một phương án sáng giá, giới hạn lượng mực mỗi thuyền được phép đánh bắt, nhưng không rõ sẽ kiểm soát ra sao.

Tổ Chức Quản Trị Đánh Bắt Hải Sản Khu Vực Nam Thái Bình Dương (SPRFMO) chịu trách nhiệm bảo đảm bảo tồn và đánh bắt bền vững ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam Mỹ.

Tuy nhiên, không có biện pháp nào được thông qua trong cuộc họp kín kéo dài suốt bốn ngày. Trong khi đó, giới hoạt động môi trường và một số nhà nhập cảng thủy sản ở Mỹ và Châu Âu vẫn luôn nỗ lực thúc đẩy hạn chế đánh bắt cá trên vùng biển Thái Bình Dương, với diện tích chiếm khoảng một nửa Trái Đất.

CALAMASUR, tổ chức gồm đại diện ngành kỹ nghệ mực ống từ Mexico, Chile, Peru và Ecuador, đã tham dự cuộc họp trực tuyến với tư cách quan sát viên. Họ bày tỏ sự thất vọng trước kết quả và cho rằng SPRFMO đã “không hợp tác” với cuộc chiến chống lại nạn đánh bắt bất hợp pháp.

Ông Craig Loveridge, tổng thư ký điều hành của SPRFMO, từ chối đưa ra bình luận.

Theo SPRFMO, số lượng tàu mang cờ Trung Quốc ở Nam Thái Bình Dương đã tăng gấp 13 lần từ 54 tàu hoạt động vào năm 2009 lên 707 tàu vào năm 2020. Bên cạnh đó, quy mô khai thác mực của Trung Quốc cũng tăng từ 70,000 tấn hồi năm 2009 lên 358,000 tấn.

Theo một cuộc điều tra của hãng AP và đài truyền hình Univision, phần đông tàu đánh bắt trái phép là tàu mang cờ Trung Quốc, từng nhiều lần bị phạt do lạm dụng lao động và đánh bắt thủy hải sản bất hợp pháp. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT