Thursday, April 25, 2024

WHO loan báo số ca đậu mùa khỉ giảm 21% trên toàn thế giới

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hôm Thứ Năm, 25 Tháng Tám, loan báo số ca nhiễm đậu mùa khỉ giảm 21% trên thế giới tuần qua, cho thấy sự thay đổi về mức độ lây lan gia tăng từ mấy tháng qua, và cũng có thể là chỉ dấu rằng bùng phát của bệnh ở Châu Âu nay bắt đầu sút giảm, theo bản tin hãng thông tấn AP.

WHO báo cáo có thêm 5,907 ca bệnh đậu mùa khỉ trong tuần qua, và có hai quốc gia báo cáo thấy trường hợp bệnh đầu tiên là Iran và Indonesia. Kể từ cuối Tháng Tư cho tới nay, có khoảng hơn 45,000 ca bệnh được báo cáo tại 98 quốc gia.

Một bệnh nhân đậu mùa khỉ. (Hình minh họa: Ernesto Benavides/AFP via Getty Images)

Các trường hợp bệnh ở Châu Mỹ chiếm khoảng 60% các ca bệnh của thế giới trong tháng qua, theo báo cáo của WHO. Trong khi đó, số ca bệnh ở Châu Âu chiếm khoảng 38%. WHO nói rằng số trường hợp nhiễm bệnh ở Châu Mỹ tiếp tục tăng cao.

Vào đầu Tháng Bảy, chỉ ít tuần trước khi WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp bệnh đậu mùa khỉ toàn cầu, giám đốc của cơ quan này tại Châu Âu nói rằng các quốc gia trong khu vực này chiếm khoảng 90% các trường hợp bệnh đậu mùa khỉ được chính thức xác nhận.

Các giới chức y tế Anh hồi tuần qua sau khi thấy chỉ dấu có sự sút giảm trong các ca bệnh mới, loan báo rằng đang có chỉ dấu sơ khởi là lây lan đậu mùa khỉ ở quốc gia này đang chậm lại.

Bản báo cáo mới nhất của WHO cho hay 98% các ca bệnh hiện nay là ở nam giới, và 96% là những nam giới có mối quan hệ tình dục với nam giới khác.

WHO cho hay trong tất cả các hình thức lây bệnh, việc có mối quan hệ tình dục là điều thường thấy nhất.

Dù vậy, bệnh vẫn có thể lan truyền qua các hình thức khác, gồm cả việc đụng chạm vào quần áo hoặc khăn trải giường của người mắc bệnh và bị nổi mụn phồng rộp. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT