Thursday, April 25, 2024

Công ty ZTE ở Trung Quốc không sửa cầu tiêu ‘vì bị Mỹ cấm vận’

SHENZHEN, Trung Quốc (NV) — Công ty ZTE Corp. hiện đang để nguyên trạng, không sửa chữa một bồn tiểu, lấy lý do sợ rằng làm như vậy có thể vi phạm lệnh cấm toàn diện mua các món hàng do Mỹ sản xuất.

Theo nhật báo South China Morning Post (SCMP) hôm Thứ Sáu ngày 22 Tháng Sáu, chiếc bồn tiểu này đặt tại một trong các văn phòng công ty ZTE ở thành phố Thẩm Quyến (Shenzhen), ở về phía Nam Trung Quốc và do công ty Mỹ American Standard, đặt trụ sở ở New Jersey, chế tạo.

Bản thông cáo của công ty ZTE gắn cạnh bồn này giải thích rằng họ không mua được phụ tùng để sửa vì bị chính phủ Washington cấm mua hàng từ nước Mỹ.

Có người chụp hình và đưa lên mạng bản thông cáo, nói rằng bồn tiểu sẽ được sửa chữa sau khi lệnh cấm của chính phủ Mỹ được hủy bỏ.

Một giới chức ZTE, yêu cầu được dấu tên, xác nhận việc này và nói rằng ZTE không được quyền mua các phụ tùng sản xuất tại Mỹ, cũng theo bản tin SCMP.

Thượng Viện Mỹ mới đây khi thông qua dự luật ngân sách quốc phòng đã đưa kèm một điều khoản đòi lập lại biện pháp trừng phạt ZTE. Trước đó, Tổng Thống Donald Trump có quyết định nới lỏng trừng phạt vì “khiến nhiều người mất việc ở Trung Quốc”. (V.Giang)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT