Bầu cử FIFA: Ai sẽ thay thế Sepp Blatter ngồi vào ghế chủ tịch

TỔNG HỢPThứ Sáu, 26 tháng 2, 2016 tại Zurich sẽ diễn ra cuộc bầu cử chức vụ chủ tịch FIFA thay thế ghế ngồi của Sepp Blatter.

Cho đến giờ phút này, việc hai ông Sepp Blater và Platini được Ủy Ban Kháng Án FIFA cho giảm án từ 8 năm xuống còn 6 năm vào ngày Thứ Tư, 24 tháng 2, 2016, không tạo nhiều quan tâm trong giới truyền thông báo chí bằng cuộc bầu phiếu chức vụ Chủ tịch FIFA diễn ra vào ngày Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016.


Cựu chủ tịch FIFA, Sepp Blatter, mặt buồn bã vì bị buộc phải rời khỏi làng bóng tròn thế giới trong 6 năm. (Hình: AP)

Những lá phiếu từ các đại biểu các liên đoàn bóng tròn trên thế giới sẽ quyết định ai trong số 5 ứng cử viên chính thức vào chức vụ chủ tịch nhiệm kỳ mới thay thế ông Sepp Blatter, buộc phải từ chức sau 17 năm tại vị.

Ông Blatter buộc lòng nói lời từ giã FIFA chỉ vài ngày sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ mới trong năm rồi sau khi xảy ra “xì căn đan” hối lộ tham nhũng bị FBI phối hợp cùng cơ quan tư pháp Thụy Sĩ điều tra và đưa đến vụ bắt giữ một số nhân vật chóp bu của bộ máy cầm quyền bóng tròn thế giới này ngay trước ngày bầu cử.

Tuy nhiên nhiều người vẫn tự hỏi liệu cuộc bầu phiếu ngày Thứ Sáu này sẽ thúc đẩy sự cải tổ thật sự tại FIFA? Hay giới lãnh đạo mới vẫn giống như bộ sậu cũ? Từ nhiều năm qua, vẫn chưa có những câu trả lời xác định về việc cải cách, tuy nhiên cuộc bầu phiếu ngày Thứ Sáu này với nhiều hy vọng đem lại sự đổi mới.

Như đã đề cập ở trên Blatter nắm quyền suốt 17 năm, tiền nhiệm của ông giữ ghế lâu hơn: 23 năm, và người trước ông này cũng có 13 năm ngồi ghế. Thế nên bất cứ ai được bầu chọn trong ngày Thứ Sáu này hầu như phải có tầm ảnh hưởng sâu rộng về bóng tròn – tốt hoặc xấu hơn – cho thời gian lâu dài trong tương lai.

Và ai trong số 5 ứng cử viên sẽ được tín nhiệm để kế vị Blatter.

Hai nhân vật chiếm ưu thế

Trong số 5 ứng cử viên, có hai nhân vật chiếm ưu thế thắng cử là Sheikh Salman bin Ebrahim al-Khalifa của Bahrain và Gianni Infantino của Thụy Sĩ.


Hai ứng cử viên Sheikh Salman, trái và Infantino, phải. (Hình: AP)

Ông Sheikh Salman là một trong số tạm vị phó chủ tịch FIFA và là đương kim chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Châu Á (Asian Football Confederation – AFC). Ông là người nằm trong FIFA nên có nhiều liên hệ mật thiết với các thành viên của các liên đoàn bóng tròn các quốc gia trên thế giới vì thế là thế mạnh để thắng cử. Tuy nhiên ông từng bị chỉ trích chê bai vì vai trò của ông trong các vụ sử dụng bạo lực đàn áp các cuộc biểu tình của phong trào ủng hộ dân chủ tại quốc gia Bahrain vào mùa Xuân 2011. Tóm lại: Thế mạnh của ông là người của FIFA bấy lâu nay và thế yếu là dính líu đến các vụ bạo động đàn áp nhân quyền tại quốc gia của ông.

Theo nhiều chuyên gia phân tích, cơ hội thắng cử của ông là 50/50.

Ứng viên thứ hai là ông Gianni Infantino của Thụy Sĩ. Ông hiện là tổng thư ký của Liên Ðoàn Bóng Tròn Châu Âu (UEFA) thế nên ông được hậu thuẫn của các liên đoàn bóng tròn các quốc gia Châu Âu rất lớn vì thế khả năng trúng cử của ông theo đánh giá trên 50%.


Từ trái sang phải: Sexwale, Champagne và Ali. (Hình: AP)

Phần còn lại yếu hơn:

Trong số ba ứng cử viên còn lại, mức độ thắng cử thấp hơn so với hai nhân vật trên.

Dẫn đầu ba nhân vật này là Hoàng Tử Ali bin al-Hussein của Jordan, từng chạy đua nhưng thất bại trước Blatter trong cuộc bầu cử tháng 5, 2015.

Với uy tín sẵn có, nhiều cơ hội ông sẽ lật ngược thế cờ trong cuộc chạy đua lần này.

Còn hai ông Jerome Champagne của Pháp và Tokyo Sexwale từ Nam Phi rất khó lòng nếu không nói là không thể nào ngồi lên được chiếc ghế của Blatter trước đây. (TD)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT