TỔNG HỢP – Nữ tuyển thủ Hoa Kỳ từng đoạt giải thưởng Golden Ball và Silver Boot của Women’s World Cup 2015, mới đây không ngạc nhiên chút nào khi lần thứ hai nhận được giải thưởng cao quý cá nhân của liên đoàn bóng tròn Mỹ. Đứng thứ nhì trong danh sách bình chọn giải thưởng này là Becky Sauerbrunn.

Tiền vệ Carli Lloyd trong buổi chào đón đội tuyển nữ Hoa Kỳ đoạt chức vô địch Women’s World Cup 2015 tại Los
Angeles. Nữ tiền vệ này đoạt giải thưởng Nữ Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Trong Năm của Liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ
được tuyên bố ngày Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015 vừa qua. (Hình: AP)
Kết quả được tuyên bố trước khi diễn ra trận cầu giao hữu giữa đội tuyển nữ Mỹ thua Trung Quốc 1-0 diễn ra vào ngày 16 tháng 12, 2015 trên sân Mercedes-Benz Superdome, New Orleans, Louisiana, kết thúc chương trình thi đấu Victory Tour 2015 của Hoa Kỳ.
Nữ cầu thủ xuất sắc nhất của Women’s World Cup 2015 đã gây chấn động bóng tròn thế giới khi ghi bàn thắng nhanh nhất trong trận chung kết lịch sử World Cup, đưa Hoa Kỳ dẫn trước Nhật 1-0 chỉ trong thời gian hai phút 34 giây khi trái bóng bắt đầu lăn.
Carli Lloyd cũng trở nên nữ cầu thủ đầu tiên ghi cả ba bàn thắng trong một trận chung kết World Cup, cùng đồng đội dẫn trước Nhật Bản 4-0 chỉ trong 16 phút đầu tiên trận đấu. Lloyd cũng đoạt luôn giải thưởng Silver Boot với tư cách cầu thủ thứ hai ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải Women’s World Cup, với 6 bàn thắng. Ngoài ra ở trận bán kết so tài với Đức, nữ tiền vệ này cũng có một bàn thắng và một đường chuyền cho đồng đội Kelley O’Hara ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 về cho đội nhà.
Hơn nữa bàn thắng để đời với cú sút từ giữa sân của Lloyd được bầu chọn là Bàn Thắng Hay Nhất của Giải Đấu (Goal of the Tournament) và lọt vào danh sách các bàn thắng đẹp nhất trong năm của FIFA (FIFA Goal of the Year).
Vì thế không gì ngạc nhiên khi Carli Lloyd tiếp tục có thêm giải thưởng cá nhân cao quý nhất của Liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ vào ngày Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015 như đề cập ở trên.
Đây là lần thứ hai, Carli Lloyd được bình chọn là nữ cầu thủ xuất sắc nhất trong năm (The Player of the Year). Lần đầu vào năm 2008.
Trong bảng tuyên bố được đưa ra, Carli Lloyd cho biết: “Thật là một vinh hạnh tuyệt vời khi được bầu chọn là Nữ Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Trong Năm của bóng tròn Hoa Kỳ, tuy nhiên khi bạn nhìn lại những cầu thủ khác cũng được đề cử năm này, rõ ràng tất cả họ đều đáng được nhận giải thưởng.”
“Tôi muốn cám ơn mọi người đã bầu chọn tôi, nhưng nhiều hơn nữa mọi người đã ủng hộ đội tuyển nữ Mỹ trong năm nay, đặc biệt tại World Cup, như khi thi đấu trước đông đảo các cổ động viên này tại Canada là một trải nghiệm đặc biệt đối với tất cả chúng tôi.”
“Lẽ dĩ nhiên, tôi cũng hết lời cám ơn đồng đội và những vị huấn luyện viên. Chúng tôi tất cả đều biết bất cứ giải thưởng cá nhân nào đều là xuất phát từ toàn đội và tôi rất hãnh diện về việc mọi người trong đội tuyển thăng tiến trong năm nay. Tất cả 23 cầu thủ và toàn thể ban huấn luyện đã đoạt giải World Cup và đây chỉ là sự tuyệt vời, là một phần trong tất cả.”

Carli Lloyd (số 10) và Meghan Klingenberg (số 22) vui mừng khi Lloyd ghi bàn thắng thứ ba vào lưới Nhật Bản trong
trận chung kết Women’s World Cup 2015 giữa tuyển nữ Hoa Kỳ và Nhật Bản diễn ra tại BC Place Stadium, Vancouver,
Canada ngày 5 tháng 7, 2015. (Hình: AP)
Hậu vệ Becky Sauerbrunn đứng thứ nhì trong cuộc bình chọn từ các vị huấn luyện viên và phụ tá của đội tuyển quốc gia, những cầu thủ có ra sân trong màu áo đội tuyển trong năm 2015, các thành viên của Hội Đồng Giám Đốc Liên Đoàn Bòng Tròn Hoa Kỳ (U.S. Soccer Board of Directors) và U.S. Soccer’s Athlete Council, các huấn luyện viên của giải NWSL (giải vô địch league nữ Hoa Kỳ), các huấn luyện viên đại học chọn lọc, và một số thành viên truyền thông được chọn. Thủ môn Hope Solo và hai tiền vệ Megan Rapinoe và Lauren Holiday cũng nằm trong danh sách được đề cử giải thưởng này.
Nhắc lại đây là lần thứ hai Carli Lloyd được giải thưởng U.S. Soccer Player of the Year. Trước đó vào năm 2008 cô cũng được giải thưởng này. Khoảng cách bảy năm là khoảng thời gian dài thứ ba giữa các giải thưởng đối với bất cứ cầu thủ nào đoạt được giải thưởng nhiều lần. Michelle Akers, từng đoạt giải ba lần trong đó hai lần vào năm 1991 và 1999. Kristine Lilly, cũng có ba lần, trong các năm 1993, 2005 và 2006.
Giải thưởng U.S Soccer Female Athlete of the Year được trao kể từ năm 1985, khi tiền vệ Sharon Remer đầu tiên đoạt giải thưởng này. (TD)



























































































