Khái quát tình hình các đội tuyển nữ qua từng bảng
TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn nữ thế giới lần thứ 7 – 2015 FIFA Women’s World Cup – sẽ diễn ra tại Canada từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7, 2015.
Có tất cả 134 đội tuyển nữ tham dự giải và sau các cuộc thi đấu của vòng loại các khu vực bóng tròn thế giới chính thức có 24 đội góp mặt tại vòng chung kết World Cup Nữ tại Canada.
Tám trong số 24 đội này lần đầu tiên dự vòng chung kết giải bóng tròn nữ lớn nhất hành tinh. Ðặc biệt đây cũng là lần đầu tiên mà FIFA sử dụng hệ thống Hawk-Eye như là kỹ thuật goal-line để cho trọng tài có quyết định chính xác trong trường hợp bóng rơi ngay lằn vôi khung thành. Và cũng là lần đầu tiên các trận đấu được diễn trên sân cỏ nhân tạo (artificial turf) cho nên đưa đến quan ngại sẽ có nhiều chấn thương cho các cầu thủ.
24 đội được rút thăm chia thành 6 bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng và bốn đội đứng hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ có mặt ở vòng 16 đấu loại trực tiếp. Sau đây khái quát về các đội tuyển nữ qua từng bảng:
BẢNG A:
Gồm đội tuyển nước chủ nhà (quốc gia đứng ra tổ chức giải) Canada cùng với Trung Quốc (China), Hòa Lan (Netherlands) và Tây Tây Lan (New Zealand).

Ðội tuyển Canada dự Women’s World Cup 2015. (Hình: Foxsports.com)
Canada: Hiện đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng FIFA Nữ Thế Giới. Thành tích tốt nhất của đội tuyển chủ nhà là xếp thứ tư tại World Cup 2003. Ở World Cup Nữ 2011, Canada thi đấu không thành công, xếp hạng tư trong bảng và bị loại ngay từ thi đấu vòng tiên.
Ðội tuyển nữ Canada có mặt tại World Cup Nữ lần này nhờ là đội tuyển của quốc gia đứng ra tổ chức giải.
Các cầu thủ quan trọng: Tiền đạo Christine Sinclair, thủ môn Erin McLeod, tiền vệ Desiree Scott.
Canada đã không qua khỏi vòng bảng World Cup kể từ 2003, lần sau cùng giải này diễn ra tại Bắc Mỹ. Tuy nhiên đội tuyển chủ nhà có được lợi thế sân nhà – đặc biệt là sân cỏ nhân tạo. Tiền đạo Sinclair có 153 bàn thắng, nữ cầu thủ thứ ba ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng tròn nam và nữ thế giới, chỉ sau tiền đạo Hoa Kỳ Abby Wambach và Mia Hamm. Ðặc biệt tại Thế Vận Hội London 2012, đội tuyển nữ Canada vào bán kết và chỉ thua Hoa Kỳ 3-4 trong giờ đấu thêm hai hiệp phụ. Trận này, Sinclair lập cú hat trick.
Trung Quốc (China): Ðứng thứ 16 trên bảng xếp hạng FIFA thế giới. Có mặt tại Canada sau khi chiếm hạng ba tại giải AFC Asian Cup.
Tại World Cup 2007, đội tuyển nữ Trung Quốc vào đến tứ kết. Thành tích tốt nhất là có mặt trận chung kết World Cup Nữ 1999 và thua đội tuyển nữ Hoa Kỳ 4-5 bằng những quả đá phạt đền luân lưu sau khi cả hai hòa nhau 0-0 trong 120 phút thi đấu chính thức (hai hiệp chính + hai hiệp phụ)
Cầu thủ quan trọng: Tiền đạo Ying Li, thủ môn Zhang Yue, tiền vệ Ma Jun.
Trong 5 kỳ World Cup trước đây, đội tuyển nữ Trung Quốc tiến xa nhất là vào đến tứ kết. Tuy nhiên tại World Cup 2011, Trung Quốc bị loại ngay từ vòng loại khu vực nên không góp mặt.
Hiện nay, với sự dẫn dắt và trẻ trung hóa cầu thủ của huấn luyện viên Hao Wei, đội tuyển nữ Trung Quốc chỉ có sáu cầu thủ sinh trước năm 1990. Mặc dù thời gian chuyển đổi này đã diễn ra không thuận lợi, nhưng tại giải Algarve Cup năm nay Trung Quốc có ba trận không để lọt lưới. Với giải Asian Cup 2014 – giải đấu Á Châu được tính cho vòng loại World Cup Nữ – thủ môn Zhang Yue không để lọt lưới quả nào tại vòng bảng.
Hòa Lan (Netherlands): Ðứng thứ 12 trên thế giới. Lọt vào vòng chung kết sau khi thắng trận playoff khu vực Châu Âu. Ðây là lần đầu tiên mà đội tuyển nữ Hòa Lan tham dự World Cup Nữ.
Cầu thủ quan trọng: Tiền đạo Vivianne Miedema, tiền vệ/tiền đạo Lieke Martens, tiền đạo Manon Melis.
Như đã đề cập, vì đây là lần đầu tiên đội tuyển nữ Hòa Lan có mặt tại giải World Cup Nữ sau khi vượt qua hai đội tuyển nữ Scotland và Italy trong các trận playoffs của vòng loại khu vực Châu Âu.
Ðội tuyển nữ Hòa Lan không được đánh giá là đội mạnh trong bảng khi thành tích của đội này quá nghèo nàn: Ðứng chót bảng tại giải vô địch Châu Âu Nữ 2013, không ghi bàn thắng nào. Nữ tiền đạo Melis, con của cựu cầu thủ Hòa Lan Harry Melis, có nhiều kinh nghiệm nhất và ghi nhiều bàn thắng nhất trong đội. Nữ cầu thủ này được đánh giá là cầu thủ có tốc độ tốt.
Tân Tây Lan (New Zealand): Xếp hạng 17 trên thế giới. Ðến được Canada nhờ danh hiệu vô địch giải OFC Nations Cup (vô địch Châu Ðại Dương)
Thành tích tốt nhất: Ba lần xếp hạng tư vòng bảng.
Cầu thủ đáng xem: Hậu vệ kiêm tiền vệ Ali Riley, tiền đạo Rosie Whie, tiền đạo Amber Hearn.
Ðội tuyển nữ Tân Tây Lan từng tham dự ba kỳ World Cup nhưng chưa thắng được trận nào. Tuy nhiên lần này, đội bóng Kiwis là một trong những đội tuyển nữ có nhiều kinh nghiệm nhất trong bảng đấu. Từng lọt vào tứ kết tại Thế Vận Hội London 2012 và năm rồi có hai lần thi đấu giao hữu với đội tuyển nữ Brazil đều thủ hòa. Ngoài ra, Tây Tây Lan còn hòa với Norway và chỉ thua đội tuyển nữ Pháp 1-0.
Nhìn qua bảng này, đội tuyển nữ Canada gần như có nhiều cơ hội đi tiếp trong khi chiếc vé thứ hai và vé vớt thứ ba là cuộc cạnh tranh giữa ba đội còn lại.
BẢNG B
Gồm các đội Ðức, Ivory Coast, Norway, Thái Lan
Ðức (Germany): Một trong những đội tuyển nữ mạnh nhất trên thế giới. Hiện xếp số một trên thế giới.

Ðội tuyển Ðức dự Women’s World Cup Canada. (Hình: Foxsports.com)
Có mặt lần này với danh hiệu vô địch khu vực Châu Âu. Tại giải World Cup 2011, tuyển nữ Ðức vào đến tứ kết.
Thành tích tốt nhất với hai lần vô địch World Cup 2003 và 2007.
Cầu thủ chủ yếu: Thủ môn Nadine Angerer, tiền đạo Anja Mittag, tiền vệ Dzsenifer Marozsan.
Ðức là quốc gia duy nhất có hai nữ cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới – tuy nhiên chỉ có một – thủ môn Angerer, hiện đang chơi cho đội bóng nữ Portland Thorns của giải NWSL Hoa Kỳ – sẽ có mặt tại Canada lần này. Riêng nữ cầu thủ xuất sắc thứ hai, Nadine Kessler, sẽ lỡ cơ hội tham dự sau khi chịu cuộc giải phẫu đầu gối lần thứ 9 trong vòng 10 năm qua. Tiền vệ Luisa Wensing cũng bị loại khỏi đội vì gãy chân tại giải Algarve Cup vào tháng Ba rồi.
Ðội tuyển nữ Ðức là đội duy nhất đều có mặt ở tứ kết cả sáu kỳ world cup và hầu như lần này cũng không ngoại lệ.
Ivory Coast: Xếp hạng 67 thế giới. Có mặt nhờ chiếm vị trí thứ ba giải African Championships.
Ðây là lần đầu tiên đội tuyển nữ Ivory Coast dự World Cup.
Các cầu thủ quan trọng: Tiền đạo Jose Nahi, tiền đạo Koko N’Guessan, tiền vệ Ida Guehai.
Chỉ lần thứ hai dự giải African Nations Championship, nhưng đội tuyển nữ Ivory Coast đã tạo ngạc nhiên thú vị khi chiếm hạng ba và có vé đến Canada. Ðây là đội tuyển trẻ nhất tại Canada lần này với hầu hết các nữ cầu thủ tuổi teen và chỉ có 9 cầu thủ dưới 25 tuổi.
Không biết là đội bóng này có tiếp tục tạo nên tiếng vang như tại giải Châu Phi không hay phải trở thành khán giả ngay sau vòng đấu bảng.
Norway: Hạng 11 thế giới. Ðứng đầu bảng vòng loại World Cup khu vực Châu Âu. Lần tham dự World Cup gần đây nhất vào năm 2011. Ðứng hạng ba trong toán. Vô địch World Cup 1995.
Những cầu thủ chính: Thủ môn Ingrid Hjelmseth, tiền đạo Isabell Herlovsen, tiền vệ Mjelde.
Ðội tuyển nữ Norway là một trong những đội mạnh trên thế giới với những cầu thủ có kỹ thuật tốt được hướng dẫn bởi huấn luyện viên Even Pellerud từng đưa các đội tuyển mà ông dẫn dắt có mặt 5 kỳ vòng chung kết World Cup: Ðưa Norway vô địch 1995, dẫn dắt Canada đứng hạng tư World Cup 2003. Và tại giải Alvarge Cup vừa rồi, trong đội hình tuyển nữ Norway có đến 6 cầu thủ ít nhất 72 lần ra sân trong các trận cầu quốc tế. Cách đây bốn năm, Norway bị loại ngay từ vòng bảng và là lần duy nhất không có mặt ở tứ kết. Tại giải Euros 2013, tuyển nữ Norwawy đã thua Ðức trong trận chung kết.
Thái Lan: Hạng 29 thế giới. Lần đầu tiên có mặt tại World Cup Nữ nhờ đứng thứ 5 tại giải AFC Asian Cup thế chỗ đội tuyển nữ Triều Tiên bị cấm thi đấu giải lần này.
Những cầu thủ chính: Tiền đạo Sung-Ngoen Kanjana, hậu vệ Darut Changplook, tiền đạo Nisa Romyen.
Ðội tuyển nữ Thái Lan không may mắn khi rút thăm nằm trong bảng B đầy khó khăn khi chung bảng với hai đội mạnh Ðức và Norway. Dưới sự dẫn dắt của nữ huấn luyện viên Nuengruethai Sathongwien từ năm qua, mặc dù từng đoạt danh hiệu vô địch Ðông Nam Á Vận Hội 2013 cũng như vô địch AFF 2011 và 2015 nhưng đội tuyển nữ Thái vẫn không thể nào cạnh tranh nổi với hai đội tuyển nữ Ðức và Norway. Hy vọng còn lại của Thái là chiếm hạng ba có thành tích tốt nhất để mong đi tiếp vào tứ kết.
BẢNG C
Gồm bốn đội Cameroon, Ecuador, Nhật Bản, Thụy Sĩ (Switzerland)
Cameroon: Ðứng thứ 53 trên bảng xếp hạng FIFA. Có mặt tại Canada nhờ danh hiệu á quân giải vô địch bóng tròn nữ Châu Phi (African Nations Championship).
Ðây là lần đầu tiên đội tuyển nữ Cameroon có mặt vòng chung kết.
Ba cầu thủ đáng xem: Tiền đạo Gaelle Enganamouit, thủ môn Annette Ngo Ndom, tiền đạo Madeleine Ngono Mani.
Sân chơi cao nhất của đội tuyển nữ Cameroon trước giải đấu này là Thế Vận Hội London 2012. Thời điểm đó Cameroon là một trong ba đội tuyển Châu Phi có mặt tại London. Tuy là lần đầu tiên dự World Cup, nhưng Cameroon với đa số các cầu thủ trẻ tuổi. Hơn nữa nhiều người trong số này từng thi đấu các đội bóng nữ hàng đầu tại Châu Âu. Huấn luyện viên Carl Enow Ngachua, cựu cầu thủ, cũng từng có kinh nghiệm dẫn dắt với hơn một thập niên làm việc trong chương trình đội tuyển nữ quốc gia.
Ecuador: Hạng 48, có mặt vòng chung kết nhờ thắng đội Trinidad and Tobago qua hai trận playoff.
Ðây là lần đầu tiên mà Ecuador có mặt tại Women’s World Cup.
Các cầu thủ quan trọng: Tiền đạo Giannina Lattanzio, hậu vệ Ligia Moreira, thủ môn Shirley Berruz.
Ecuador có vé đến Canada nhờ chiến thắng trước đối thủ Trinidad and Tobago trong hai trận playoff để chiếm chỗ cuối cùng trong số 24 đội tham dự giải đấu này.
Thành tích của đội tuyển nữ Ecuador không có gì đặc biệt. Chỉ có một bàn thắng duy nhất trong giờ đấu bù thêm hiệp hai ở trận playoff lượt về. Ðiều đáng nói là huấn luyện viên Vanessa Arauz 26 tuổi là nữ huấn luyện viên trẻ nhất trong lịch sử Women’s World Cup.
Japan: Chiếm thứ tư trên bảng xếp hạng FIFA. Ðến Canada với danh hiệu vô địch giải AFC Asian Cup Nữ.
Thành tích tốt nhất là vô địch thế giới năm 2011.
Các cầu thủ quan trọng: Tiền vệ Homare Sawa, tiền vệ Aya Miyama, tiền dạo Yuki Ogimi.

Nữ hậu vệ Nhật Azusa Iwashimizu tranh chấp bóng với nữ cầu thủ Italy trong trận giao hữu giữa hai đội tuyển nữ Nhật và Italy diễn ra ngày 28 tháng 5, 2015. (Hình:AFP/Getty Images)
Chỉ có hai đội tuyển nữ Ðức và Hòa Kỳ được xem như “xứng tầm” với Nhật Bản. Dẫn dắt bởi huấn luyện viên Sawa, 36 tuổi, cựu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong lần dự world cup thứ sáu của mình. Nhật Bản là đội tuyển nữ duy nhất trong bảng này đã từng vô địch World Cup 2011 và ngay sau đó chiếm huy chương bạc tại London 2012 sau khi thua tuyển nữ Hoa Kỳ trận chung kết.
Ðội tuyển Nhật không phải là đội tuyển trẻ, sáu cầu thủ trong số này từng hơn 100 lần ra sân các trận cầu quốc tế. Tại giải Algarve Cup, Bồ Ðào Nha trong tháng Ba rồi, Nhật có thành tích khiêm nhường chỉ xếp thứ 9. Tiền vệ Miyama, hai lần được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất Châu Á, là một trong số cầu thủ đáng ngại của Nhật.
Thụy Sĩ (Switzerland): Xếp hạng 19, có mặt tại Women’s World Cup sau khi đứng đầu bảng của vòng loại khu vực Châu Âu.
Lần đầu tiên góp mặt cùng 23 đội khác tại Canada.
Các cầu thủ quan trọng: Tiền đạo Ramona Bachmann, hậu vệ Noelle Maritz, tiền vệ Lara Dickermann.
Dựa trên phong độ gần đây nhất và qua việc rút thăm may mắn, đội tuyển nữ Thụy Sĩ có thể trở nên con ngựa ô tại Canada sau khi tạo thành tích ghi nhiều bàn thắng ở vòng loại khu vực. Ðây là lần đầu tiên dự Women’s World Cup nhưng sẽ là đội có thể cùng với Nhật Bản chiếm hai ngôi đầu bảng xếp hạng. Sở hữu các nữ cầu thủ tốt như Maritz, sinh trưởng tại Newport Beach, ngôi sao Ohio State Dickermann.
Có thể nói hai đội tuyển nữ Nhật và Thụy Sĩ gần như nhiều phần trăm có mặt ở vòng 16, trong khi tranh hạng ba để hy vọng có vé vớt sẽ là cuộc chạy đua giữa Ecuador và Cameroon.
BẢNG D
Gồm 4 đội: Úc, Nigeria, Thụy Ðiển, Hoa Kỳ
Úc (Australia): Ðứng hạng 10 thế giới. Vào chung kết với danh hiệu á quân giải AFC Asian Cup.
Lần dự World Cup sau cùng: 2011 vào đến tứ kết.
Thành tích tốt nhất: Tứ kết World Cup 2007 và 2011.
Các cầu thủ quan trọng: Hậu vệ Clare Polkinghorne, tiền đạo Samantha Kerr, tiền đạo Lisa De Vanna.
Ðội tuyển nữ Úc nhanh chóng gia nhập vào những đội tuyển nữ mạnh nhất trên thế giới, từng vào đến tứ kết ở hai kỳ World Cup 2007 và 2011 và lọt vào top 10 thế giới. Nhưng điều không may cho đội tuyển nữ Úc qua cuộc rút thăm lại rơi vào bảng đấu đầy khó khăn nếu không nói là bảng tử thần vì cùng chung với các đội bóng sừng sỏ nhất là Hoa Kỳ, Thụy Ðiển và Nigeria.
Hy vọng nhiều nhất của Úc là có mặt vòng 16 với tư cách là một trong bốn đội đứng thứ ba bảng có thành tích tốt nhất. Huấn luyện viên Alen Stajcic đã không điền tên trong thành phần thi đấu hai nữ cầu thủ nổi tiếng của Úc là chân sút có nhiều bàn thắng nhất từ trước đến nay, Kate Gill và thủ môn nhiều lần trấn giữ khung thành Brianna Davey.
Nigeria: Xếp hạng 33 thế giới. Ðến Canada với tư cách vô địch giải African Nations Championship.
Lần dự World Cup sau cùng: 2011, đứng thứ ba trong bảng.
Thành tích tốt nhất: Có mặt tứ kết kỳ World Cup 1999.
Các cầu thủ quan trọng: Tiền đạo Asisat Oshoala, hậu vệ Desire Oparanozie, tiền vệ/tiền đạo Evelyn Nwabuoku.
Là một trong những đội tuyển nữ mạnh nhất Châu Phi với 9 lần vô địch lục địa này, Nigeria là quốc gia duy nhất có tuyển nữ dự tất cả 7 kỳ World Cup. Tuy nhiên đoàn quân nữ Super Falcons chỉ một lần duy nhất lọt qua khỏi vòng bảng. Cho nên với World Cup Canada lần này, liệu đội tuyển Nigeria có làm nên trò trống gì không vẫn là dấu hỏi.
Nữ tiền đạo trẻ 20 tuổi Oshoala được xem là cầu thủ trẻ tuổi nhất của Châu Phi và cầu thủ lớn tuổi nhất Perpetua Nkwocha, 38 tuổi, bốn lần đoạt danh hiệu nữ cầu thủ hay nhất Châu Phi, sẽ là lần cuối cùng dự World Cup.
Thụy Ðiển (Sweden): Hạng 5 thế giới. Ðứng đầu bảng của vòng loại World Cup khu vực Châu Âu, nên có vé đến Canada lần này.
Lần dự World Cup sau cùng: 2011, đứng hạng 3.
Thành tích tốt nhất: Á quân Women’s World Cup 2003.
Các cầu thủ chủ chốt: Tiền đạo Sofia Jakobsson, tiền đạo Lotta Schelin, tiền vệ Caroline Seger.
Ðội tuyển nữ Thụy Ðiển từng tạo ấn tượng mạnh khi đá bại tuyển nữ Ðức tại giải Algarve Cup, với Jakobsson ghi bốn bàn thắng. Mặc dù có sự hiện diện của Jakobsson và Schelin, từng ghi 12 bàn tại vòng loại Châu Âu, nhưng quan trọng nhất Thụy Ðiển có vị huấn luyện viên tài giỏi Pia Sundhage, từng đưa đội tuyển Mỹ đoạt ngôi á quân World Cup 2011 và vô địch Olympics 2012 trước khi giã từ Mỹ trở về dẫn dắt đội tuyển quê hương mình.
Hoa Kỳ: Số 2 thế giới. Dự Women’s World Cup Canada với tư cách đội vô địch vòng loại khu vực CONCACAF.
Lần dự World Cup sau cùng: 2011, chiếm ngôi á quân sau khi thua Nhật trận chung kết 1-3 bằng những quả đá phạt đền luân lưu sau khi hai đội hòa nhau 2-2 trong 120 phút thi đấu.

Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ tham dự Women’s World Cup 2015. (Hình: www.ussoccer.com)
Thành tích tốt nhất: Vô địch thế giới 1991, 1999.
Các cầu thủ quan trọng: Thủ môn Hope Solo, tiền vệ Carli Lloyd, tiền đạo Abby Wambach.
Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ là đội duy nhất đều vào đến bán kết mỗi kỳ World Cup, nhưng lại là đội chưa một lần giơ cao chiếc cúp vô địch trong vòng 16 năm qua. Và lần này là cơ hội cuối cùng cho đội tuyển sở hữu nữ cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong các trận cầu quốc tế, cả nam và nữ, trong lịch sử: Abby Wambach và cũng là lần sau cùng đối với thủ môn lừng danh thế giới Hope Solo. Wambach với tuổi 35 lại chơi trên sân cỏ nhân tạo, nhiều phần trăm nữ cầu thủ này sẽ ngồi ghế dự bị. Ðiều không may cho tuyển nữ Hoa Kỳ, là tiền đạo xinh đẹp xuất sắc thế giới Alex Morgan lại trong tiến trình hồi phục chấn thương cho nên khả năng ra sân vẫn còn bỏ ngỏ. Vì vậy hiện tại tuyển Mỹ chỉ còn trông cậy vào Christen Press sẽ thay thế vị trí của Alex Morgan. Press là phát hiện mới của tuyển Mỹ tại World Cup lần này.
Thật khó đoán đội nào nằm trong hai hạng đầu bảng giữa Mỹ, Thụy Ðiển và Úc. Tuy nhiên nhiều cơ hội Mỹ và Thụy Ðiển cùng nắm tay vòng trong còn Úc cũng nhiều hy vọng sẽ là đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất nếu như thắng đậm Nigeria…
Còn Nigeria tuy luôn có mặt ở bảy kỳ World Cup, nhưng lần này hy vọng… sớm xách vali về nước.
BẢNG E
Gồm đội tuyển nữ Tây Ban Nha (Spain), Costa Rica, Brazil và Nam Hàn (South Korea)
Brazil: Hiện đứng thứ 7 thế giới. Có vé đến Canada nhờ đoạt chức vô địch khu vực Nam Mỹ – Copa America champion.
Lần sau cùng đội tuyển nữ Brazil có mặt tại Women’s World Cup năm 2011 vào đến tứ kết.
Thành tích tốt nhất: Vào chung kết và đoạt chức á quân Women’s World Cup 2007.
Các cầu thủ đáng xem: Tiền đạo Marta, tiền đạo Cristiane, tiền vệ Formiga.

Ngôi sao Brazil, Marta, từng đoạt giải nữ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong năm của FIFA, trong trận giao hữu giữa đội tuyển Brazil và Ðức vào ngày 8 tháng 4, 2015. (Hình: AP)
Trong thành phần đội tuyển nữ Brazil dự Women’s World Cup Canada, nữ tiền đạo Marta 29 tuổi được xưng tụng là Lionel Messi nữ, cũng năm lần đoạt danh hiệu nữ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong năm (world player of the year). Tại Women’s World Cup 2007, Marta là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất với bảy lần tung lưới đối phương. Ngoài ra Marta cùng đồng đội Brazil cũng hai lần đứng hạng nhì tại các kỳ Olympics. Chỉ cần một bàn thắng nữa, Marta sẽ trở thành nữ cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup Nữ với 15 lần cho thủ môn vào lưới lượm banh.
Ðội tuyển nữ Brazil hiện có phong độ tốt, từng đá bại Hoa Kỳ và Thụy Ðiển kể từ tháng Mười Hai vừa qua. Nhưng cũng hai lần thất bại trước đội Ðức với tổng tỷ số 7-1. Ðây cũng là kỳ thứ sáu dự World Cup đối với nữ tiền vệ lừng danh Formiga, hiện 37 tuổi.
Costa Rica: Xếp hạng 37 FIFA. Ðến được Canada nhờ chiếm hạng nhì giải CONCACAF. Ðây là lần đầu tiên đội tuyển nữ Costa Rica có mặt ở sân chơi giải cao nhất thế giới.
Các cầu thủ quan trọng: Tiền vệ Shirley Cruz, hậu vệ Diana Saenz, tiền vệ Katherine Alvarado.
Ðể có vé đến góp mặt tại sân chơi World Cup Canada, Costa Rica đã vượt qua Mexico 1-0 ở vòng bảng và thắng luôn Trinidad and Tobago ở bán kết tại vòng loại World Cup Nữ khu vực CONCACAF. Tuy là lần đầu tiên phó hội Women’s World Cup, nhưng đoàn quân Ticas tạo ít nhiều chú ý với nữ tiền vệ Gloriana Villalobos chỉ mới 15 tuổi, và cầu thủ có kinh nghiệm trận mạc của Ðại Học South Florida. Villalobos đã năm lần ra sân tại giải CONCACAF U-20 Championships và hơn ba lần thi đấu giải U-17 năm rồi. Lần đầu tiên chơi cho đội tuyển vào tháng 5 vừa rồi khi chỉ mới 14 tuổi.
Nam Hàn (South Korea): Ðứng thứ 18 trên bảng xếp hạng thế giới của FIFA. Ðứng thứ 4 giải AFC Asian Cup, chính thức góp mặt tại Canada lần này.
Lần sau cùng dự World Cup: Năm 2003 nhưng cầm đèn lái ở bảng B và bị loại. Ðây cũng là thành tích “tốt nhất” của đội này.
Các cầu thủ đáng quan tâm: Tiền vệ kiêm tiền đạo Ji Soyun, tiền vệ Jeon Gaeul, tiền đạo Park Eunsun.
Ðội tuyển nữ Nam Hàn không thắng một trận nào trong các lần xuất hiện tại World Cup trước đây. Nhưng chương trình bóng tròn nữ phát triển rất tốt tại Nam Hàn với kết quả vô địch U-17 World Cup 2010 và đứng thứ ba giải U-20 Nữ năm rồi. Một số cầu thủ của hai đội tuyển nữ trẻ này giờ có mặt trong thành phần đội tuyển Nam Hàn trong số này đáng kể là Ji Soyun, tay làm bàn số một của U-20, bốn lần được bình chọn nữ cầu thủ xuất sắc nhất của Nam Hàn.
Trong tháng 5, 2015 vừa qua, đội tuyển nữ Nam Hàn đã hòa với đội tuyển Hoa Kỳ 0-0.
Tây Ban Nha (Spain): Chiếm hạng 14 thế giới. Ðứng đầu bảng của vòng loại thế giới khu vực Châu Âu. Lần đầu tiên xuất hiện tại Women’s World Cup.
Các cầu thủ quan trọng: Tiền đạo Veronica, tiền đạo Natalia Pablos, tiền đạo Sonia Bermudez.
Ðội tuyển nữ Tây Ban Nha không hề nếm mùi thất bại tại vòng loại World Cup. Cả hai nữ tiền đạo Pablos và Bermudez có tất cả 22 bàn thắng trong 10 trận đấu. Ðội tuyển nữ Tây Ban Nha đang ở phong độ tốt, hai lần hòa với Tân Tây Lan và hạ gục Ireland và Belgium trong năm nay.
Tuy lần đầu tiên xuất hiện tại Women’s World Cup nhưng tuyển nữ Tây Ban Nha được xem là một trong đội mạnh khi chương trình phát triển bóng tròn nữ quốc gia này tiến triển rất nhanh. Tây Ban Nha từng vào đến tứ kết trong hầu hết các giải đấu tại Châu Âu và đứng hạng nhì U-17 World Cup năm rồi.
Ngoại trừ Brazil, gần như chắc chắn có vé đi tiếp, vị trí thứ hai của bảng này sẽ là cuộc chạy đua giữa Tây Ban Nha, Nam Hàn và Costa Rica. Hy vọng lần này đại diện Châu Á trong bảng sẽ tiến xa hơn, cải đổi số phận của mình.
BẢNG F
Gồm Colombia, Anh, Pháp, Mexico.
Colombia: Hạng 28 thế giới. Hạng nhì giải Copa America nên được thi đấu tại sân chơi Canada.
Lần dự World Cup sau cùng: 2011, đứng thứ tư trong bảng. Ðây cũng là thành tích tốt nhất.
Các cầu thủ trọng yếu: Tiền vệ Yoreli Rincon, hậu vệ Nataly Arias, hậu vệ Natalia Gaitan.
Tuyển nữ Colombia là một ngạc nhiên của giải Copa America, không hề thất bại và chỉ để lọt lưới hai bàn qua bảy trận đấu trong khi thủ hòa không bàn thắng bại với đội bóng sừng sỏ Brazil ở trận chung kết. Nhưng với sân chơi World Cup, Colombia chưa hề nếm mùi vị chiến thắng, thất bại hai lần và hòa trận thứ ba ở vòng bảng World Cup cách nay bốn năm. Một năm sau đó, tại Thế Vận Hội London cũng không chịu thắng và không ghi được bàn thắng nào. Nhưng với huấn luyện viên mới Fabian Toborda thay thế cho Ricardo Rozo, đội tuyển nữ Colombia có diện mạo mới với tiền vệ nổi trội Rincon sẽ dẫn dắt hàng tấn công.
Anh Quốc: Hạng 6 thế giới. Ðứng đầu bảng đấu của vòng loại Women’s World Cup khu vực Châu Âu. Vào đến tứ kết World Cup 2011.
Thành tích tốt nhất: Tứ kết các kỳ World Cup 1995, 2007, 2011.

Nữ cầu thủ Ellen White của tuyển nữ Anh, trái, đánh đầu ngay trước Lauren Sesselmann của Canada trong trận giao hữu giữa hai đội tuyển nữ Anh và Canada. (Hình: Foxsports.com)
Các cầu thủ quan trọng: Thủ môn Karen Bardsley, tiền đạo Eniola Aluko, tiền đạo Lianne Sanderson.
Sau khi thủ môn hai lần dự giải thế giới Rachel Brown giã từ sân cỏ, vị trí thủ môn đã dành cho thủ môn Barsley từng học Cal State Fullerton của Hoa Kỳ. Tiền đạo sinh trưởng Nigeria, Aluko có 13 bàn thắng cho tuyển nữ Anh
Lợi thế của tuyển nữ Anh là được tập dượt trên sân cỏ nhân tạo tương tự như những sân thi đấu tại Canada.
Pháp: Hạng 3 thế giới. Có mặt tại Canada nhờ đứng đầu bảng vòng loại Women’s World Cup khu vực Châu Âu.
Lần tham dự sau cùng: 2011
Thành tích tốt nhất: Vào tứ kết 2011.
Các cầu thủ quan trọng: Hậu vệ Wendie Renard, tiền đạo Marie-Laure Delie, tiền đạo Eugenie Le Sommer.
Pháp sẽ là quốc gia tổ chức kỳ Women’s World Cup 2019, đến Canada với một trong những đội tuyển nhiều kinh nghiệm nhất tại giải đấu lần này vì trong thành phần có đến 6 cầu thủ từng góp mặt hơn 100 trận cầu quốc tế. Một trong sáu nữ cầu thủ này là tiền đạo 29 tuổi Gaetane Thiney, từng 14 lần tung lưới cho đội tuyển Pháp không hề bị đánh bại qua suốt cuộc tranh vòng loại World Cup.
Tuyển nữ Pháp tiếp tục có phong độ tốt trong năm nay, từng đá bại tuyển nữ Hoa Kỳ 2-0 trong trận giao hữu vào tháng 2, 2015 và sau đó có mặt trận chung kết giải Algarve Cup trong tháng 3, 2015 nhưng thua lại tuyển Hoa Kỳ cùng tỷ số 0-2.
Mexico: Hạng 25 thế giới. Có mặt tại Canada nhờ đứng hạng ba vòng loại World Cup Nữ khu vực CONCACAF.
Lần dự World Cup sau cùng: 2011, đứng hạng ba trong vòng đấu bảng và cũng là thành tích cao nhất tại World Cup.
Các cầu thủ quan trọng: Thủ môn Cecilia Santiago, hậu vệ Alina Garciamendez, tiền đạo Monica Ocampo.
Sau trận thắng bất ngờ trước Hoa Kỳ ở vòng loại world cup khu vực CONCACAF cách đây bốn năm, đội tuyển nữ Mexico không còn là một trong những đội bóng mạnh trên sân cỏ World Cup. Tại vòng loại Women’s World Cup khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean, tuyển nữ Mexico phải nhờ đến giờ đấu bù thêm mới thắng được Trinidad and Tobago để có vé đến Canada. Mới đây trong trận giao hữu với tuyển nữ Hoa Kỳ, đoàn quân Mexico đã thua tơi tả đến 5-1.
Trong hai kỳ World Cup trước đây và một lần dự Olympics, tuyển nữ Mexico chỉ thắng duy nhất một trận.
Nhìn chung, trong bảng F, hai hạng đầu bảng này sẽ là Pháp và Anh, còn tranh hạng ba để hy vọng có vé vớt sẽ là cuộc chạy đua giữa Colombia và Mexico. (TTC)




































































