MLS 2015 Playoffs: Columbus, NY Red Bulls, Portland, Dallas
TỔNG HỢP – Kể từ khi trận đấu giữa Seattle Sounders và FC Dallas vào đêm Chủ Nhật 8 tháng 11, 2015 kết thúc với thắng lợi nghiêng về đội FC Dallas 4-2 bằng những loạt sút phạt đền luân lưu sau khi cả hai hòa nhau 3-3 ở cả hai trận lượt đi và về, trên bảng lịch trình thi đấu playoffs giải MLS 2015 chỉ còn lại bốn đội góp mặt: Columbus Crews, New York Red Bulls, Portland Timbers và FC Dallas. Bốn đội này tranh chức vô địch bảng miền Đông (Eastern Conference) và miền Tây (Western Conference) với hai trận lượt đi và về diễn ra vào ngày 22 tháng 11, 2015 và 29 tháng 11, 2015.

(Hình: Mlssocer.com)
New York Red Bulls phục hận được Crew SC?
Ngày 22 tháng 11, 2015 trên sân vận động Mapfre Stadium, Columbus, Ohio sẽ là nơi so tài giữa đội Columbus Crew SC và New York Red Bulls tính cho trận chung kết lượt đi bảng miền Đông (Eastern Conference). Trận đấu diễn ra vào lúc 2 giờ (giờ California tức 5 pm ET) được đài ESPN, ESPN Deportes truyền hình trực tiếp.
Khi Columbus Crew và New York Red Bulls gặp nhau lần mới đây nhất tại vòng playoffs MLS Cup vào năm 2008- và đội Columbus đoạt chức vô địch MLS với chiến thắng 3-1, là trận thắng thứ ba trong ba lần gặp gỡ từ trước đến nay. Giờ đây cả hai đội – đều cùng đứng đầu nhất nhì của bảng miền Đông sau khi mùa chính thức năm nay kết thúc (regular season) – lại đối đầu với nhau trong hai trận tranh chung kết bảng miền Đông với lượt đi diễn ra trên sân Mapfre Stadium.
Columbus Crew góp mặt lần này sau khi đá bại Montreal Impact trong hai trận bán kết bảng miền Đông với tổng tỉ số 4-3. Ở trận lượt về, Columbus phải thi đấu đến 120 phút (90 phút chính thức và 30 hai hiệp phụ) mới tiếp tục cuộc chơi với tỉ số 3-1 sau khi để thua Montreal 2-1 ở lượt đi.
Còn đội Red Bulls cũng vừa đoạt giải Supporters’ Shield vừa loại D.C United ở bán kết cùng bảng nói trên.
Về lịch sử đối đầu cả hai đội đều gần như tương đồng với nhau. Nếu Columbus thắng 26 trận thì New York Red Bulls cũng có 28 trận thắng.
Riêng trong năm 2015, Columbus thắng 1 còn New York Red Bull thắng hai.

(Hình: Mlssocer.com)
Crew SC thắng trận MLS Cup Playoffs đầu tiên kể từ 2010, kết thúc bốn mùa bóng vô tích sự, để lần thứ sáu vào đến trận chung kết bảng miền Đông trong lịch sử đội này.
Trong lần so tài ngày mai 22 tháng 11, 2015, đội Columbus Crew SC buộc phải thay đổi lớn ở hàng hậu vệ khi cầu thủ Gaston Sauro bị cấm thi đấu một trận do lãnh hai thẻ vàng. Sauro giữ vị trí hậu vệ trong ba trận cuối cùng của mùa chính thức.
Thay thế cho Gastron Sauro có thể là Emmanuel (Pogatetz), Tyson Wahl hoặc Sergio Campbell tuy cơ hội của Sergio vào thay thế không nhiều.
Dù thế nào đi nữa, trận ngày mai sẽ rất căng thẳng đối với Columbus Crew.
Còn đội Red Bulls vào đến Eastern Conference Championship sau khi thắng DC United 1-0 ở trận bán kết bảng lượt về. Lượt đi Red Bulls cũng đá bại DC United 1-0. Đây là lần thứ hai đội New York Red Bulls lập thành tích không nếm mùi thất bại ở vòng playoffs sau mùa giải chính thức: Lần đầu tiên vào năm 2008, nhưng rồi Red Bulls lại ngã ngựa trước Columbus ở trận tranh vô địch MLS.
New York Red Bulls chưa bao giờ vượt qua Columbus Crew SC trong MLS Cup Playoffs, thua cả ba trận từ trước đến nay (bao gồm của trận chung kết MLS 2008).
Tuy nhiên với thời gian mọi chuyện lại thay đổi, lần này biết đâu New York Red Bulls trả được món nợ lẫn lời trước đó.
Portland Timbers sẽ lần đầu tiên góp mặt đỉnh cao MLS?
Hai lượt trận chung kết bảng miền Tây cũng diễn ra vào hai ngày 22 và 29 tháng 11, 2015 giữa hai đội bóng Portland Timbers và FC Dallas. Trận lượt đi ngày hôm nay, 22 tháng 11, 2015, trái bóng lăn trên sân Providence Park, Portland, Oregon vào lúc 4:30PM giờ California được các đài Fox Sports 1, FOX Deportes truyền hình trực tiếp.
Tương tự như hai đội bảng miền Đông, cả hai đội bóng này đều không sở hữu những ngôi sao bạc triệu như Jozy Altidore, Lampard, Gerrard, Kaka, Clint Dempsey…
Portland Timbers đứng thứ ba trên bảng xếp hạng miền Tây còn FC Dallas chiếm ngôi đầu bảng này. Đây là lần thứ hai trong ba mùa bóng mà Portland có mặt ở trận chung kết bảng, sau khi loại Vancouver Whitecaps FC với tổng tỉ số 2-0 qua hai trận đấu ở bán kết Western Conference (trận đầu hòa 0-0, trận lượt về Portland thắng 2-0 tại BC Place, Vancouver, Canada).
Trong khi đó đối với FC Dallas đây là lần đầu tiên đội này góp mặt ở chung kết bảng kể từ năm 2010 sau trận đấu lượt về bán kết đầy kịch tính với Seattle Sounders FC. Cả hai đội hòa nhau 3-3 sau 120 phút thi đấu buộc phải giải quyết bằng những quả phạt đền luân lưu và thần may mắn nghiêng về FC Dallas.

Các cầu thủ đội Portland Timbers trước trận đấu với Vancouver Whitecaps FC diễn
ra trên sân BC Place Stadium, Vancouver, Canada. (Hình: Getty Images)
Về thành tích đối đầu trực tiếp của hai đội từ trước đến nay cho thấy không có sự khác biệt lớn nào. Portland thắng 5 trận so với 4 trận của Dallas. Riêng trong năm 2015, cả hai gặp nhau hai lần và đều có một trận thắng và một bại. Và đây cũng là lần đầu tiên cả hai đội gặp nhau ở vòng playoffs.
Có thể huấn luyện viên Caleb Porter của Portland Timbers buộc phải có sự thay đổi khi Jorge Villafana phải ngồi ngoài vì chấn thương, và Norberto Paparatto sẽ thay thế. Ngoài ra, Porter còn phải nhức đầu tìm người thay thế cho Diego Valeri vắng mặt ở trận lượt đi ngày hôm nay (22 tháng 11, 2015) sau khi nhận hai thẻ vàng cùng với Rodney cũng đồng chung số phận.
Tuy vậy, Porter vẫn tin tưởng các học trò của ông sẽ có được trận thắng dù cách biệt tối thiểu trên sân nhà.
Đối lại, FC Dallas vào đến chung kết Western Conference lần thứ tư trong lịch sử đội bóng, và là lần đầu tiên kể từ 2010 sau khi vượt qua Seattle Sounders như đề cập ở trên.
FC Dallas từng nối dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà lên đến con số 3 ở MLS Cup Playoffs. Trong năm 2015, đội này có thành tích 13 trận thắng, 2 thua, 2 hóa tại Toyota Stadium (sân nhà FC Dallas) – thành tích tốt nhất tại MLS.
Liệu FC Dallas có tiếp tục duy trì được thành tích bất bại này khi đối đầu với Portland Timbes cũng háo hức muốn có mặt ở trận chung kết MLS 2015.
Tất cả đều được biết khi trọng tài kết thúc ở hai trận đấu ngày hôm nay 22 tháng 11, 2015 trên sân Province Park, Portland và ngày 29 tháng 11, 2015 tại Toyota Stadium, Dallas. (TTC)



























































































