Chelsea thắng Sunderland 3-1 vọt lên thứ 14
TỔNG HỢP – Ngay sau khi sa thải huấn luyện viên “Người Đặc Biệt” Jose Mourinho, giới truyền thông Châu Âu đồng loạt loan tin vài khuôn mặt HLV có thể thay thế chỗ Mourinho và Guus Hiddink là một trong số này.

Tân huấn luyện viên đội Chelsea, Guus Hiddink (trái), tiền đạo Didier Drogba (thứ hai từ trái) và chủ nhân tỷ phú Nga
Roman Abramovich (phải) ngồi trên khán đài trong trận đấu giải Premier League giữa Chelsea và Sunderland diễn
ra trên sân Stamford Bridge, London ngày Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015 sau khi Mourinho bị sa thải. (Hình AP)
Và ngày hôm qua, Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015, huấn luyện viên nổi tiếng Guus Hiddink, từng có công lớn đưa đội tuyển Hàn Quốc lọt vào bán kết World Cup 2002, chính thức tạm thời trở lại dẫn dắt đội bóng cũ Chelsea cho đến khi kết thúc mùa giải.
Đây là một công việc đầy khó khăn với Hiddink khi được giao nhiệm vụ tạo lại sức mạnh và vượt qua khó khăn của đội bóng đương kim vô địch giải hiện đứng sát mép vùng rớt hạng Premier League, ngay sau khi Mourinho bị sa thải.
Huấn luyện viên người Hòa Lan, 69 tuổi, từng giơ cao chiếc cúp vô địch FA Cup trước đây khi dẫn dắt đội Chelsea trong năm 2009 chỉ khoảng bốn tháng sau khi Luis Felipe Scolari của Brazil ra đi.
Có thể nói Hiddink trở lại Chelsea lần này đóng vai trò chữa cháy khi mà Chelsea chỉ có 1 điểm hơn so với khu vực sẵn sàng xuống sân chơi Championship, chỉ bảy tháng sau khi Chelsea lên ngôi vô địch Premier League 2014-15.
Hiddink tuyên bố: “Tôi rất phấn khích khi trở lại Stamford Bridge. Chelsea là một trong những đội bóng câu lạc bộ lớn nhất trên thế giới nhưng lại không có chỗ đứng xứng đáng trong thời gian này. Tuy nhiên, tôi chắc chắn là chúng tôi có thể vươn lên trở lại trong thời gian còn lại của mùa này.”

Cầu thủ Loic Remy (trái) của Chelsea tranh bóng cùng với Billy Jones của Sunderland trong trận đấu giải Premier League
giữa Chelsea và Sunderland diễn ra trên sân Stamford Bridge, London, ngày Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015. (Hình AP)
Giới lãnh đạo Chelsea cho biết trong ngày Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015 là họ xem Hiddink như là một vị huấn luyện viên “thành công với những kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng mạnh nhất trên thế giới.”
Tuy nhiên không phải lúc nào Hiddink cũng thành công. Ông đã từng từ bỏ chiếc ghế nóng đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ sau khi thất bại trong việc đưa đội tuyển này lọt vào vòng chung kết Châu Âu 2012 và cũng không có được chiếc cúp nào với đội Anzhi Makkhachkala tại Nga.
Gần đây nhất, Hiddink cũng được cho về nhà nghỉ ngơi từ tháng 6 sau khi thất bại trong việc đưa đội tuyển Hòa Lan lọt vào vòng chung kết Euro 2016 diễn ra tại Pháp vào tháng 6 năm tới.
Trong thời gian làm huấn luyện viên đội tuyển Hòa Lan, từng đứng thứ ba World Cup 2014 dưới thời Louis van Gaal, đội tuyển này thi đấu rất tệ hại với 5 trận thua, 4 thắng, 1 hòa.
Chelsea thắng Sunderland 3-1
Cũng ngay trong ngày Thứ Bảy mà Hiddink chính thức tạm thời thay thế Mourinho, đội bóng của nhà tỉ phú Nga, Chelsea có được trận thắng trước đội quá yếu, hiện nằm ở vùng rớt hạng là Sunderland với tỉ số 3-1.
Dù sao trận thắng này, cũng là một liều thuốc bổ tạm thời cho đội Chelsea sau thời gian chơi rất vật vờ càng ngày càng tệ hại suýt chút nữa là lọt xuống xóm dành cho các đội rời khỏi sân chơi mùa bóng này.
Với lợi thế được thi đấu trên sân nhà, các cầu thủ Chelsea thắng dễ đội khách Sunderland như là bắt đầu của sự chuyển mình sau khi Mourinho ra đi.
Cả ba bàn thắng đến từ các chân sút Branislav Ivanovic, Pedro và Willian trong khi Sunderland có bàn gỡ danh dự của Fabio Borini.
Ba điểm có được, Chelsea tạm thời vươn lên đứng thứ 14 được 18 điểm trong khi Sunderland vẫn đứng hạng nhì… từ dưới đáy đếm lên.
Ngay phút thứ 6 của trận đấu, từ quả đá phạt góc của Willian, Ivanovic nhảy lên đánh đầu đưa banh vào lưới.
Chẳng bao lâu sau đó, phút 13, đoàn quân the Blues nâng tỉ số lên 2-0 khi Pedro nhận được đường chuyền của đồng đội ngay trong vùng cấm địa, không bỏ lỡ cơ hội sút tung lưới trước sự có mặt của cả ba nhân vật quan trọng: Hiddink, Didier Drogba và chủ nhân Roman Abramovich trên khán đài.

Các cầu thủ Chelsea ôm nhau vui mừng sau khi Ivanovic đánh đầu vào lưới Sunderland mở tỉ số đầu tiên cho đội nhà
trong trận đấu giải Premier League giữa Chelsea và Sunderland diễn ra trên sân Stamford Bridge, London, ngày Thứ
Bảy, 19 tháng 12, 2015. (Hình AP)
Bước vào hiệp hai chỉ được 3 phút, Chelsea nới rộng khoảng cách biệt lên 3-0 khi cầu thủ Willian bị đốn ngã trong vùng cấm địa và Oscar không bỏ qua bàn thắng phạt đền này.
Cuối cùng Sunderland chỉ thu ngắn cách biệt còn 1-3 với bàn thắng Borini ở phút 53. Và tỉ số này giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu.
Ở một trận đấu khác cùng ngày, dù chơi trên sân nhà nhưng thầy trò van Gaal để thua đội khách Norwich City 2-1 và bị văng ra khỏi top 4 khi chỉ được 29 điểm.
Tính đến ngày Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015, tạm thời chiếm ngôi đầu là đội Leicester City được 38 điểm sau khi đá bại Everton với thủ thành Tim Howard với tỉ số 3-2. Tiếp theo là Arsenal được 33 điểm nhưng đá kém hơn một trận. Manchester City cũng qua 16 trận đấu, được 32 điểm, Tottenham Hotspur lọt vào top 4 với 29 điểm sau khi thắng Southampton 2-0.
Đồng điểm với Tottenham nhưng kém hơn chỉ số phụ nên Manchester United bị bật khỏi top 4 tụt xuống hàng thứ 5.
Vùng cầm đèn lái rớt hạng là Swansea City 14 điểm với 16 trận đấu, Sunderland 12 điểm qua 17 lượt ra sân và cầm đèn lái là Aston Villa chỉ vỏn vẹn 7 điểm cũng sau 17 trận. (TTC)



























































































