TỔNG HỢP – Chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Châu Âu (UEFA), Michel Platini, hiện bị Ủy Ban Đạo Đức FIFA cấm dính líu đến mọi hoạt động bóng tròn trong thời hạn 8 năm, ngày Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016 vừa qua đã tuyên bố với tờ báo L’Equipe rằng ông rút lui khỏi cuộc chạy đua vào chức chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA mà tập trung vào việc kháng án lên tòa án tối cao CAS để trả lại sự trong sạch của ông.

Chủ tịch FIFA, Michel Platini quyết định rút lui khỏi cuộc chạy đua vào chức vụ chủ tịch FIFA. (Hình: AFP)
Chủ Tịch Sepp Blatter cũng cùng chung số phận bị cấm 8 năm như Platini.
Platini, liên hệ đến cuộc bầu cử tân chủ tịch FIFA mà hạn chót cho danh sách ứng cử viên vào ngày 26 Tháng Giêng tới đây, cho biết: “Tôi sẽ không tự ra ứng cử chức chủ tịch FIFA. Tôi rút lui khỏi cuộc chạy đua này.Tôi không còn có thời gian cũng như các phương tiện vận động để đến với những người bầu chọn, để gặp gỡ, tranh cử với các ứng cử viên khác.”
Được biết Platini và Blatter đã bị cấm hoạt động bóng tròn trong thời hạn tám năm bởi Ủy Ban Đạo Đức FIFA về việc Platini đã nhận số tiền 2 triệu đô la trong năm 2011 mà ông cho là trả công sức làm việc cho Platini trong thời gian từ năm 1999 đến 2002.
Platini, 60 tuổi, với lệnh cấm mới này đã làm ông không thể nào có cơ hội vận động tranh đua với các ứng cử viên khác để được bầu vào chức vụ quyền lực nhất của làng bóng tròn thế giới.
Tân chủ tịch FIFA sẽ được biết vào ngày 26 tháng 2, 2016 tới đây trong cuộc bầu phiếu của đại hội đồng FIFA.
Ông tuyên bố với báo L’Equipe trong cuộc phỏng vấn được đăng tải toàn bộ vào ngày thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016: “Vấn đề là lịch trình, nhưng không chỉ có thế. Làm thế nào có thể đắc cử khi bạn bị ngăn cấm vận động?”
Platini thêm rằng khi Blatter quyết định không tiếp tục ứng cử chiếc ghế chủ tịch FIFA mà ông đã ngồi vào đó từ năm 1998, ông đã nhận được nhiều sự ủng hộ trong cuộc chạy đua chức chủ tịch FIFA.
“Tôi đã nhận được 150 sự ủng hộ – 100 lá thư chính thức từ các liên đoàn và 50 lời hứa hẹn. Tất cả chỉ trong hai ngày.”
Vị chủ tịch UEFA cũng cho biết ông sẽ tập trung tất cả sức lực để kháng cáo lên tòa án Court of Arbitration for Sport (CAS):
“Tôi phải chiến đấu giống như tôi luôn từng chiến đấu trong cuộc đời. Tôi không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để tranh đấu lần này.”

Năm ứng cử viên cho chức vụ chủ tịch FIFA. Hàng từ trên xuống dưới và từ trái sang phải: Gianni Infantino, Sheikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa, Jerome Champagne, Prince Ali bin al-Hussein of Jordan and Tokyo Sexwale. (Hình: AFP)
Với quyết định từ bỏ ứng cử chức chủ tịch FIFA của Platini, hiện danh sách ứng cử viên chỉ còn lại 5 người: Chủ Tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Châu Á Sheikh Salman bin Ebrahim al-Khalifa (người Bahrain), Nhà Chính Trị Nam Phi Tokyo Sexwale, cựu phó chủ tịch FIFA, Hoàng Tử Ali bin al Hussein của Jordan, tổng thư ký UEFA, Gianni Infantino và Jerome Champagne, cựu phụ tá tổng thư ký FIFA của Pháp.
Dù bị lệnh cấm của Ủy Ban Đạo Đức FIFA, nhưng Platini luôn luôn phủ nhận các cáo buộc đối với ông khi nói rằng ông không làm gì sai trái luật pháp (tại Thụy Sĩ) khi có thỏa thuận bằng miệng với vị chủ tịch Blatter. Tuy nhiên thỏa thuận về lương bổng không bao giờ được tiết lộ trong tài liệu FIFA cho đến khi việc trả tiền này được thực hiện vào năm 2011 đúng thời điểm ông Platini rút lui khỏi việc tranh cử chức vụ chủ tịch để cho ông Blatter được tái đắc cử, tiếp tục duy trì chiếc ghế quyền lực nhất trong cuộc bầu cử vào thời gian này.
Vào xế ngày Thứ Năm, 7 tháng 1, 2016, Liên Đoàn Bóng Tròn Châu Âu UEFA trong bảng tuyên bố gởi bằng email đến hãng thông tấn AFP cho biết “họ tiếp tục ủng hộ ông Michel Platini trong tiến trình kháng cáo và cơ hội để tạo lại sự trong sạch tên tuổi của ông.” (TD)



























































































