TỔNG HỢP – Một giải vô địch bóng tròn nhà nghề cấp câu lạc bộ theo thể thức Champions League ở Châu Âu, bao gồm 64 đội của cả hai khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean cùng khu vực Nam Mỹ CONMEBOL, được ông Ricacardo Silva, đồng sáng lập và chủ tịch công ty truyền thông quốc tế MP & Silva, đề nghị.

Ông Riccardo Silva, chủ tịch công ty truyền thông quốc tế MP & Silva.
(Hình: Internet)
Theo tin tức được tờ báo thể thao Sports Business Daily đăng tải cho biết, ông Silva tin tưởng giải “Americas Champions League” (ACL), sẽ hợp nhất các giải Copa Libertadores, giải đấu dành cho các đội bóng câu lạc bộ khu vực Nam Mỹ, và giải CONCACAF Champions League với mức độ quy mô nhỏ hơn nhiều, sẽ không những chỉ nâng cao tầm vóc sự cạnh tranh giữa các khu vực bóng tròn ở vùng Tây Bán Cầu, mà còn tăng thêm lợi tức cho tất cả các đội tham dự. Theo dự tính sẽ có hơn 500 triệu đô la thu về qua bản quyền truyền hình và quảng cáo, cũng như $440 triệu tiền thưởng được chia cho các đội bóng trong đó đội đoạt giải đem về khoảng 30 triệu đô la.
Trong khi hiện chưa có thời điểm nào để hướng tới việc hình thành giải đấu, nhưng ông Silva cho biết cuộc vận động đã khởi sự. Công ty MP & Silva đã tham khảo và gặp gỡ với nhiều đội bóng lớn nhất ở Nam Mỹ và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ các đội này bao gồm đội Corintians and Flamengo, cũng như nhiều đội bóng hàng đầu của Brazil và Uruguay. Công ty cũng tham khảo với giới truyền thông về ý tưởng này.
Công ty cũng dự định tiếp tục vận động tại khu vực Bắc Mỹ trong đó có US Soccer, MLS và Liga MX.
Cuối cùng MP & Silva cũng muốn đưa cựu ủy viên điều hành NFL, Paul Tagliabue đóng vai trò cố vấn cao cấp cho kế hoạch thành lập giải đấu Nam Mỹ cấp câu lạc bộ này.
Tuy nhiên, ý tưởng lập giải đấu ACL gặp nhiều khó khăn nhất là đối với các đội bóng thuộc khu vực CONCACAF khi các đội bóng thi đấu phải mất nhiều thời gian để bay chẳng hạn như các đội từ Vancouver, Cananda phải mất 18.5 giờ bay đến Buenos Aires, Argentina, sân nhà của các đội bóng khổng lồ Nam Mỹ như Boca Juniors và Riber Plate. Thế nên mỗi khi các đội này thi đấu họ sẽ không thể tham dự trận đấu giải MLS cùng lúc vào cuối tuần trước hoặc sau trận gặp đội Nam Mỹ của ACL. Đó là không kể đến số lượng cầu thủ theo quy định của MLS ở mỗi đội cũng như tình trạng lương bổng các cầu thủ.
Còn đối với đội bóng của CONMEBOL, giải ACL hầu như không mang ý nghĩa nào. Giải Coba Libertadores thực sự được đánh giá cao vào lúc này, chỉ cần thêm một chút sự trợ giúp, giá trị sẽ gia tăng. Thật ra trong tình trạng hiện thời, Copa Libertadores, dần dần trở nên tệ hơn bởi việc bao gồm nhiều đội câu lạc bộ của khu vực CONCACAF đặc biệt là Mexico.
Dù gặp những trở ngại như thế nhưng cuối cùng, số tiền lớn thu về cho các đội bóng tham dự vẫn sẽ bao trùm hơn cả, cho nên không thể nói giải ACL sẽ không bao giờ xảy ra. (TD)



























































































