Tuyển U-23 Mỹ sẽ đá trận lượt về trên sân Toyota, Frisco, Texas
TỔNG HỢP – Ngày 25 tháng 3, 2016, đội tuyển U-23 Hoa Kỳ sẽ so tài với đội tuyển U-23 chủ nhà Colombia tại Barranquilla cho trận lượt đi playoff và ngày 29 tháng 3, 2016, sân Toyota Stadium, Frisco, Texas, Hoa Kỳ sẽ là nơi thư hùng cho trận lượt về giữa hai đội để giành vé vớt dự Thế Vận Hội Rio de Janeiro trong tháng 8, 2016.
Phụ tá huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ, Andreas Herzog, được Klinsmann giao nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển U-23 Hoa Kỳ đá hai trận playoff lượt đi và về với đội tuyển U-23 Colombia.

Phụ tá huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ, Andreas Herzog, trái, sẽ đảm trách nhiệm vụ huấn luyện đội tuyển trẻ U-23 Hoa Kỳ và Jurgen Klinsmann, thứ hai từ trái. Ðội tuyển U-23 Hoa Kỳ sẽ đấu hai trận playoff với U-23 Colombia để giành vé vớt đến Rio de Janeiro, Brazil vào tháng 8 tới đây. (Hình: AP)
Trận đấu tại Frisco sẽ được đài ESPN2 truyền hình trực tiếp vào lúc 6:30 pm giờ California, tiếp theo sau trận đội tuyển Hoa Kỳ tranh vòng loại World Cup 2018 gặp Guatemala trong cùng ngày.
Ðội tuyển U-23 Hoa Kỳ phải thi đấu hai trận playoff nói trên sau khi thất bại trong việc tìm kiếm vé chính thức đến Brazil sau khi để thua Honduras 2-0 ở trận bán kết ngày 10 tháng 10, 2015 tại vòng loại bóng tròn nam Thế Vận Hội Rio 2016 khu vực CONCACAF.
Hai đội U-23 Honduras và đương kim vô địch bóng tròn Olympics London, U-23 Mexico chính thức có mặt tại Rio de Janeiro trong tháng 8, 2016 tới đây.
Ðược biết đội tuyển U-23 Hoa Kỳ chưa hề có mặt tại Olympics kể từ năm 2008 đến nay.
Trong khi đó phía Colombia nhắm đến mục tiêu là đội thứ ba dự Olympic cùng với Brazil (đội chủ nhà) và Argentina.
Các đội tuyển U-23 thật sự có vé Brazil trong tháng Tám, 2016 là Denmark, Ðức, Bồ Ðào Nha, Thụy Ðiển của Châu Âu; Fiji của khu vực Châu Ðại Dương (Oceania); Algeria, Nigeria và Nam Phi của Châu Phi; và Iraq, Nhật, Nam Hàn của Châu Á.
Trở lại việc chọn sân đấu lượt về cho vòng loại bóng tròn nam Thế Vận Hội Brazil 2016, trước đây sân Avaya Stadium tại San Jose được nhắm đến. Thế nhưng theo tờ Insider cho biết, cuối cùng sân Toyota Stadium được chọn một phần bởi vì dễ dàng di chuyển hơn từ Colombia và không thay đổi thời gian sau trận lượt đi.

Tiền đạo trẻ Jordan Morris (số 9) thứ hai từ trái. (Hình: AP)
Ðiều đặc biệt là cả hai ngày 25 và 29 tháng 3, 2016, đều là ngày thi đấu của cả hai đội tuyển số một và U-23 Hoa Kỳ cho vòng loại World Cup và vòng loại Thế Vận Hội của khu vực CONCACAF theo lịch trình thi đấu sau đây:
Ngày 25 tháng 3, 2016:
Vòng loại Thế Vận: Hoa Kỳ gặp Colombia tại Barranquilla, Colombia lúc 1:30pm giờ California.
Vòng loại World Cup: tuyển Hoa Kỳ gặp Guatemala tại Guatemala City, Guatemala, được đài beIn Sports, NBC Universo truyền hình trực tiếp (thời gian chưa được biết)
Ngày 29 tháng 3, 2016:
Vòng loại World Cup: Hoa Kỳ gặp Guatemala trên sân Mapfre Stadium, Columbus lúc 4:30pm giờ California, đài ESPN2 và UniMas truyền hình trực tiếp.
Vòng loại Thế Vận: U-23 Hoa Kỳ gặp U-23 Colombia lúc 6:30pm giờ California tại Toyota Stadium, Frisco, Texas, đài ESPN2 truyền hình trực tiếp.
Bởi vì cả hai đội tuyển chính (số một) và đội tuyển trẻ U-23 Hoa Kỳ thi đấu cùng ngày nên khiến cho huấn luyện viên Klinsmann phải nhức đầu trong quyết định chọn lựa cầu thủ vì có một số cầu thủ trẻ U-23 có khả năng thi đấu cho đội tuyển chính (số một) Hoa Kỳ.
Gần như chắc chắn một số cầu thủ trẻ có mặt trong đội hình U-23 Mỹ cho hai trận quyết định sống chết như Jordan Morris, hậu vệ John Brooks, Matt Miazga, DeAndre Yedlin, Ventura Alvarado… Và thành phần U-23 Hoa Kỳ đối đầu với Colombia hầu như bao gồm: Julian Green, Jerome Kiesewetter, Zach Steffen từ các đội bóng Ðức; Cody Cropper, Emerson Hyndman và Cameron Carter-Vickers từ Anh quốc; Gedion Zelalem từ Scotland; Rubio Rubin từ Hòa Lan; Luis Gil và Alejandro Guido từ Mexico và các cầu thủ từ các đội MLS Hoa Kỳ như Eric Miller, Kellyn Acosta, Tim Parker, Matt Polster, Brando Vincent, Wil Trapp, Khiry Shelton… (TD)



























































































