U23 Hoa Kỳ đá bại U23 Canada 3-1

Vòng loại Olympic khu vực CONCACAF



TỔNG HỢP – Vòng loại Olympic khu vực CONCACAF 2015 dành cho đội tuyển nam – có tên 2015 CONCACAF Men’s Olympic Qualifying Championship – lần thứ 14 diễn ra tại Hoa Kỳ từ ngày 1 đến 13 tháng 10, 2015.

Tiền đạo Jordan Morris số 9 của Hoa Kỳ đánh đầu ghi bàn thắng đầu tiên ngay
từ phút đầu tiên của trận đấu vòng loại Thế Vận Hội Mùa Hè Brazil, khu vực
CONCACAF, giữa đội tuyển U23 Hoa Kỳ và Canada diễn ra trên sân Sporting
Park, Kansas City, Kansas, ngày 1 tháng 10, 2015. (Hình: Getty Images)

Sau vòng sơ loại, có tất cả 8 đội tuyển U23 nam đại diện cho ba vùng của khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) tham dự gồm Hoa Kỳ (nước tổ chức giải được trực tiếp dự vòng này), Mexico, Canada đại diện cho vùng Bắc Mỹ; Panama, Honduras và Costa Rica cho vùng Trung Mỹ. Cuối cùng hai đội Cuba và Haiti đại diện của vùng Caribbean.

Tất cả tám đội được chia ra làm hai bảng A và B: Bảng A gồm Hoa Kỳ, Panama, Cuba và Canada. Bảng B với Mexico, Honduras, Costa Rica và Haiti.

Các đội trong mỗi bảng lần lượt gặp nhau theo thể thức vòng tròn tính điểm, hai đội đứng đầu bảng sẽ vào tranh bán kết. Hai đội thắng ở bán kết gặp nhau trận chung kết đồng thời có vé chính thức có vé đến Brazil dự Thế Vận Hội Mùa Hè 2016.

Hai đội thua ở bán kết sẽ tranh hạng ba. Và đội thắng trận này sẽ so tài với đội tuyển U23 Colombia, á quân của giải 2015 South American Youth Football Championship, để giành vé thứ ba phó hội tại Brazil năm 2016.

Ngày 1 tháng 10, 2015 trên sân vận động Sporting Park, Kansas City diễn ra hai trận đấu đầu tiên của bảng A. Trận đầu U23 Panama gặp U23 Cuba có kết quả hòa nhau 1-1. Cuba mở tỉ số trước ở phút thứ 6 từ chân sút Reyes nhưng sau đó đến phút 76, Panama có cơ hội quân bình tỉ số nhờ bàn thắng của Nunez. Tỉ số 1-1 giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu.

Kế tiếp sau đó là trận đối đầu giữa hai đội tuyển U23 Hoa Kỳ và U23 Canada.

Tiền đạo trẻ 20 tuổi của đội bóng đại học Stanford, Jordan Morris đã chứng tỏ trong đêm thứ Năm vừa rồi là tại sao có nhiều đội bóng nhà nghề MLS Hoa Kỳ ao ước có được chữ ký của cầu thủ này.

Morris có hai lần tung lưới thủ môn Canada để cùng đồng đội đem chiến thắng chung cuộc 3-1 về cho Hoa Kỳ trong trận đấu mở đầu của đội chủ nhà ở bảng A.

Ngay từ phút đầu tiên, Morris có cơ hội tung lưới Canada khi thực hiện cú đánh đầu tuyệt hảo từ đường chuyền căng ngang của đồng đội Jerome Kiesewetter ở cánh phải, khiến cho thủ môn Canada bó tay.

Đến phút 73, lại chính Morris với đường banh thọc sâu của đồng đội, thoát nhanh xuống, mặc dù có sự truy cản của một hậu vệ, nhưng tiền đạo trẻ này dễ dàng vượt qua và tung cú sút banh sà đi vào sát phía trong cột dọc trái nâng tỉ số lên 2-0 cho Hoa Kỳ.

Canada có bàn thu ngắn cách biệt còn 1-2 ở phút 81 nhờ công của Petrasso từ quả đá phạt góc. Nhưng rồi Gil của Hoa Kỳ ấn định chiến thắng chung cuộc lên 3-1 bằng quả phạt đền ở phút 90+2.

Tiền đạo Gedion Zalalem số 16 của tuyển U23 Hoa Kỳ nhảy lên tranh chấp bóng
với hai cầu thủ của Canada trong trận đấu vòng loại Thế Vận Hội Mùa Hè Brazil,
khu vực CONCACAF, giữa đội tuyển U23 Hoa Kỳ và Canada diễn ra trên sân
Sporting Park, Kansas City, Kansas, ngày 1 tháng 10, 2015. (Hình: Getty Images)

Sau trận đấu, Jordan Morris cho biết: “Theo tôi, đội có bàn thắng quá sớm rất là tốt. Chỉ phút đầu tiên chúng tôi mở tỉ số 1-0. Đây là điều xây dựng sự tự tin của toàn đội và hy vọng chúng tôi sẽ tiếp tục với nhiều bàn thắng khác nữa.”

Đây là sự khởi đầu thuận lợi, quá tốt cho đội tuyển trẻ U23 Hoa Kỳ. Cách đây bốn năm, tuyển trẻ Mỹ đã trượt chân khi đối đầu với Canada và thất bại trong việc tìm vé dự Olympic London 2012. Đó là lần thứ hai trong ba kỳ Olympic mà Hoa Kỳ không thể tiến xa hơn được ở vòng loại.

Còn Canada cũng không đủ điều kiện tham dự Thế Vận Hội Mùa Hè kể từ 1984.

Trong khi đó, huấn luyện viên tuyển Canada, Benito Floro thú nhận: “Những lỗi lầm của chúng tôi cộng thêm vấn đề tốc độ, chiến thuật phản công nhanh của đối thủ, ở một vài thời điểm nào đó, đã không đem đến cho chúng tôi có được kết quả tốt.”

Ngày hôm nay, Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2015, cũng trên sân Sporting Park, Kansas City, diễn ra hai trận đấu của bảng A: Trận đầu Panama gặp Canada và sau đó là cuộc thư hùng giữa U23 Hoa Kỳ và Cuba vào lúc 4PM giờ CT tức 2PM giờ Cali – được đài nói tiếng Spanish Telemundo truyền hình trực tiếp.

Đến ngày 6 tháng 10, 2015, trên sân Dick’s Sporting Goods Park, Commerce City, Colorado là hai trận đấu cuối cùng của bảng A với trận đầu tiên Canada đương đầu Cuba và sau đó là Hoa Kỳ gặp Panama (lúc 7:30PM giờ MT, tức 6:30PM giờ Cali, được đài NBC Universo trực tiếp truyền hình).

Nếu thắng luôn Cuba, Hoa Kỳ chính thức có mặt ở bán kết bất kể kết quả thế nào ở trận đấu còn lại của bảng này.

Và hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ gặp nhau ở bán kết vào ngày 10 tháng 10 tới đây tại Utah.

Tưởng cũng cần nhắc lại tiền đạo Morris từng xuất hiện trong màu áo đội tuyển Hoa Kỳ trước đây. Còn tiền vệ Kiesewetter, hiện chơi cho đội VFB Stuttgard ở Đức, luôn tạo khó khăn cho hàng phòng ngự Canada gần như trong suốt cả trận đấu.

Chính huấn luyện viên tuyển U23 Hoa Kỳ, Zack Steffen hết lời ngợi khen về cầu thủ này: “Kiesewetter có rất nhiều năng lực, kể cả tốc độ khi tấn công. Chúng tôi có hai tiền đạo có tốc độ rất tốt và đây là lợi thế không nhỏ.” (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT