Vụ hối lộ tham nhũng FIFA tiếp tục nổ lớn

Thêm hai chủ tịch CONCACAF và COMEBOL bị bắt giữ tại Thụy Sĩ



TỔNG HỢPVăn Phòng Tư Pháp Liên Bang Thụy Sĩ (The Swiss Federal Office of Justice – FOJ) xác nhận đã bắt giữ hai giới chức FIFA vào sáng sớm ngày Thứ Năm là Alfredo Hawit, chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean CONCACAF, và ông Juan Angel Napout, chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn khu vực Nam Mỹ CONMEBOL.


Các ký giả đến trụ sở Liên Ðoàn Bóng Tròn Hunduras tại Tegucigalpa ngày 3 tháng 12, 2015 để thu thập tin tức về vụ bắt giữ vị chủ tịch tạm thời CONCACAF Alfredo Hawit (cũng là chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Honduras) tại Zurich, Thụy Sĩ ngày Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015 vừa qua theo yêu cầu của chính quyền Mỹ. (Hình: Getty Images)

Cả hai ông Hawit và Napout tạm thời bị cảnh sát Thụy Sĩ giam giữ sau cuộc bố ráp vào khách sạn sang trọng Baur au Lac tại Zurich sau khi có yêu cầu của chính phủ Hoa Kỳ. Cả hai bị nghi ngờ nhận hối lộ lên đến nhiều triệu đô la.

Giới chức Thụy Sĩ cho biết cả hai ông Hawit và Napout đều chống đối việc họ bị dẫn độ về Hoa Kỳ.

Trong bản tuyên bố, FOJ cho biết thêm: “FOJ giờ đây sẽ đòi hỏi phía Hoa Kỳ đưa ra yêu cầu dẫn độ chính thức trong vòng 40 ngày theo thỏa hiệp dẫn độ giữa hai quốc gia.”

“Tiến trình dẫn độ sẽ được thực hiện càng sớm càng tốt khi nhận được những yêu cầu của Hoa Kỳ.”

Trong khi đó, FIA khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với cuộc điều tra của Hoa Kỳ.

Trong bản tuyên bố của ban điều hành FIFA đưa ra cho biết: “FIFA biết được việc bắt giữ ngày hôm nay (Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015) theo yêu cầu từ Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ.”


Ông Alfredo Hawit Banegas (giữa) và chủ tịch UEFA Michel Platini (phải) trong cuộc họp khoáng đại FIFA lần thứ 65 diễn ra tại Hallenstadion, Zurich, Thụy Sĩ ngày 29 tháng 5, 2015. (Hình: Getty Images)

“FIFA sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra của Hoa Kỳ theo luật lệ Thụy Sĩ, cũng như theo cuộc điều tra từ Văn Phòng Bộ Tư Pháp Thụy Sĩ.”

Sau khi bắt giữ Hawit và Napout, văn phòng FOJ đưa ra bảng tuyên bố: “Việc bắt giữ được đưa ra bởi Văn Phòng Thụy Sĩ FOJ dựa theo yêu cầu của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ vào ngày 29 tháng 11, 2015. Theo cuộc điều tra của Văn Phòng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ Khu Vực Miền Ðông New York (Eastern District of New York), những cá nhân này giờ đây cũng bị tình nghi nhận hối lộ.”

“Những giới chức cao cấp FIFA từng bị bắt giữ vì bị nghi ngờ nhận tiền hối lộ liên quan đến các giải đấu ở Châu Mỹ La Tin cũng như những trận đấu vòng loại World Cup. Số tiền hối lộ này đều đi qua các ngân hàng Hoa Kỳ.”

Vụ bắt giữ này là nối tiếp theo các vụ bắt giữ trong tháng 5 vừa qua, khi bảy giới chức FIFA bị bắt vì tình nghi tham nhũng hối lộ và mua chuộc phiếu bầu.

Hai trong số bảy người bị bắt đồng ý chịu sự dẫn độ. Jeffrey Webb – từng đứng đầu khu vực CONCACAF trong giữa hai nhiệm kỳ của Hawit – và Jose Maria Marin được chuyển về Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng Bảy và 3 tháng 11, 2015.


Ủy viên điều hành FIFA, Juan Angel Napout, của Paraguay bị bắt giữ vào sáng sớm ngày Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015. (Hình: Getty Images)

Tuy nhiên, 5 người khác – Eugenio Figueredo, Eduardo Li, Julio Rocha, Costas Takkas và Rafael Esquivel – chống đối việc dẫn độ về Hoa Kỳ.

Những diễn biến tồi tệ trong tháng 5, 2015 dẫn đến việc ông Blatter quyết định từ chức chủ tịch FIFA chỉ vài ngày sau khi đắc cử chức vụ này nhiệm kỳ thứ 5. Việc chọn ra tân chủ tịch sẽ được bầu chọn vào ngày 26 tháng 2, 2016 tới đây.

Sau đó cả hai ông Blatter và Chủ Tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Châu Âu Michel Platini đều bị Ủy Ban Ðạo Ðức FIFA cấm tham dự mọi hoạt động bóng tròn trong thời hạn 90 ngày vì tình nghi vụ bán bản quyền truyền hình World Cup cho cựu giới chức FIFA Jack Warner trong cuộc thương lượng mà FIFA chỉ nhận được số tiền rẻ mạt và để cho ông Jack Warner kiếm được số tiền lớn qua việc bán lại bản quyền này cho các quốc gia trong khu vực CONCACAF. Ngoài ra ông Blatter còn bị nghi ngờ về việc trả số tiền hai triệu đô la Thụy Sĩ cho ông Michel Platini, dù cả hai giải thích đây là số tiền FIFA trả cho ông Platini trong thời gian làm cố vấn cho Blatter tại FIFA cách nay 11 năm.

Ngoài ra, tổng thư ký FIFA, Jerome Valcke cũng bị lệnh cấm hoạt động vì có dính líu đến các vụ nhận hối lộ không liên hệ gì về vụ bắt giữ nói trên.

Ông Issa Hayatou, hiện đứng đầu Liên Ðoàn Bóng Tròn Châu Phi (CAF) tạm thời giữ chức vụ chủ tịch FIFA trong thời gian Blatter bị cấm, sẽ không ra tranh cử chức vụ chủ tịch FIFA tới đây.

Như vậy chỉ còn ông Jerome Champagne, Gianni Infantino, Sheikh Salman bin Ebrahim al-Khalifa, Tokyo Sexwale và Hoàng Tử Ali bin al-Hussein là có tên trong danh sách ứng cử viên cho chức vụ chủ tịch FIFA trong cuộc bầu cử vào ngày 26 tháng 2-2016.

Phóng viên Sam Borden của báo New York Times có mặt tại khách sạn khi xảy ra vụ bắt giữ, cho biết vụ bắt giữ này diễn ra ít ồn ào hơn những vụ bắt giữ trong tháng 5, 2015. (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT