‘Xì căn đan’ FIFA tiếp diễn

Trụ sở Liên Ðoàn Bóng Tròn Pháp bị lục soát





TỔNG HỢPNhững chứng cớ bị tịch thu trong cuộc lục soát văn phòng Liên Ðoàn Bóng Tròn Pháp liên quan đến vụ cựu Chủ Tịch FIFA Sepp Blatter đưa 2 triệu đô la cho Platini, những công tố viên Thụy Sĩ cho biết ngày Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016 vừa qua.


Văn phòng Bộ Tư Pháp Thụy Sĩ cho biết giới chức lãnh đạo bóng tròn Pháp đã bằng lòng cuộc lục soát được thực hiện vào ngày Thứ Ba, tại những văn phòng gần Tháp Eiffel (Eiffel Tower) ở trung tâm Paris, với sự hợp tác của Văn Phòng Công Tố Tài Chính Pháp (French Financial Prosecution Office).








Hai nhân vật FIFA, Blatter (trái) và Platini (phải) có liên quan đến vụ lục soát trụ sở Liên Ðoàn Bóng Tròn Pháp. (Hình: Getty Images)


Vụ lục soát này là hành động đầu tiên được loan tải ở bên ngoài Thụy Sĩ trong tiến trình tiếp tục cuộc điều tra chống lại Blatter bắt đầu từ tháng 9 vừa qua vì nghi ngờ việc sử dụng tiền bạc FIFA mờ ám, không rõ ràng. Ông Blatter tuần này bước sang tuổi 80.


Cuộc điều tra tập trung vào vụ Blatter lấy tiền FIFA chi trả cho ông Michel Platini 2 triệu đô la trong năm 2011. Vụ trả tiền này diễn ra bí mật ngay trước cuộc bầu lại chức vụ chủ tịch FIFA mà sau đó ông Blatter được tái đắc cử. Số tiền này sau đó bị các công tố viên Thụy Sĩ tiết lộ cách đây sáu tháng.


Văn phòng công tố liên bang Thụy Sĩ cho biết trong bảng tuyên bố đưa ra ngày Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016: “Những tài liệu tịch thu được có liên quan đến vụ trả tiền bị nghi ngờ.” Một yêu cầu chính thức về sự giúp đỡ từ giới chức chính quyền Pháp được thực hiện vào ngày 14 tháng 1 trước đây.


Mặc dù chưa có vụ truy tố hình sự nào được mở ra đối với Platini, chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Châu Âu, hiện bị cấm hoạt động bóng tròn trong sáu tháng, nhưng ông Michael Lauber của Bộ Tư Pháp Thụy Sĩ trước đây từng nói Platini là nhân vật “giữa nhân chứng và bị cáo.”


Văn phòng của ông Lauber cho biết thêm vào ngày Thứ Tư: “Tình trạng của Michel Platini vẫn không có gì thay đổi.”


Trong khi đó những luật sư biện hộ của Platini trong một bản tuyên bố ngày Thứ Tư nói sự can thiệp của Thụy Sĩ là một bước tích cực.


“Chúng tôi chào đón bước điều tra mới này bởi vì tư pháp Thụy Sĩ càng sớm hoàn tất cuộc điều tra thì ông Michel Platini càng sớm khỏi phải dính vào những tin tức báo chí mà trong đó ông không có liên hệ chút nào.”


Platini ở Paris hơn là tại trụ sở FIFA, Zurich, trong thời gian ông làm việc với tư cách cố vấn cho ông Blatter từ 1999-2002.


Giới truyền thông Pháp loan tin là những tài liệu tịch thu được có liên hệ đến hợp đồng giữa liên đoàn và Platini về việc mướn văn phòng làm việc trong thời gian từ 1999-2002.


Trước đây, ông Lauber có tịch thu tài liệu trong tháng 12 từ trụ sở Liên Ðoàn Bóng Tròn Châu Âu UEFA, ở Nyon, Thụy Sĩ, nơi mà Platini trở thành chủ tịch kể từ 2007.


Cả hai Platini và Blatter bị Ủy Ban Ðạo Ðức FIFA cấm mọi hoạt động liên hệ đến bóng tròn vào tháng 10 vừa qua trong thời gian tám năm sau giảm còn sáu năm. Cả hai đều lên tiếng cực lực phủ nhận cáo buộc này và kháng cáo lên Tòa Kháng Án Thể Thao (Court of Arbitration for Sport).


Trước khi những chi tiết về 2 triệu đô la xuất hiện trong tháng 9, Platini được xem như ứng cử viên nhiều hy vọng nhất để thay thế Blatter ngồi vào ghế chủ tịch FIFA trong cuộc bầu cử ngày 26 tháng 2, 2016.


Vụ trả tiền 2 triệu đô của Blatter cũng dính líu đến những ngân khoản mờ ám không rõ ràng trong thời gian 17 năm ông giữ chức vụ chủ tịch FIFA trong đó có những vụ thương lượng riêng rẽ về bản quyền truyền hình World Cup 2010-2014 cho vùng Caribbean với cựu Chủ Tịch FIFA Jack Warner.


Blatter và Platini đồng cho rằng số tiền 2 triệu đô là là tiền lương theo thỏa thuận bằng miệng giữa hai người. Có điều theo luật lệ Thụy Sĩ chỉ chấp nhận cho việc trả tiền trễ trong thời hạn 5 năm. Nhưng số tiền này theo Platini yêu cầu trả từ năm 2010 mà mãi đến tháng 2, 2011 mới được Blatter thanh toán.


Ðiều đáng nói là thời gian trả tiền của Blatter lại nằm trong thời gian vận động tranh cử chủ tịch FIFA mà sau đó UEFA vận động các thành viên của mình ủng hộ để ông Blatter tái đắc cử trong cuộc bầu phiếu 2011.


Từ sau đó, Platini hầu như được xem như người sẽ kế vị Blatter ở vai trò chủ tịch FIFA, mặc dù Blatter lại tiếp tục đắc cử trong cuộc bầu cử tháng 5, 2015 vừa qua trước khi bị buộc phải từ chức bởi bùng nổ vụ xì căn đan hối lộ tham nhũng.


Kết quả cuộc bầu cử vào ngày 26 tháng 2 vừa rồi, cánh tay phải từ bấy lâu nay của Platini tại UEFA, tổng thư ký Gianni Infantino trở thành tân chủ tịch FIFA. (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT