LONDON, Anh (NV) – Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International, AI) kêu gọi Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới (FIFA) tạm dừng quá trình trao quyền đăng cai World Cup 2034 cho Saudi Arabia cho đến khi những cải cách lớn về nhân quyền được công bố, theo CNN Sports, ngày 11 Tháng Mười Một.
Hôm Thứ Hai, 10 Tháng Mười Một, Ân Xá Quốc Tế và Liên Minh Thể Thao & Quyền (SRA) đã công bố một bản tóm tắt ngắn gọn nêu bật các vấn đề được cho là xung quanh nỗ lực đăng cai tổ chức năm 2034 của Saudi Arabia.

Bản tóm tắt cũng kêu gọi một “chiến lược nhân quyền đáng tin cậy” cho World Cup 2030, dự kiến được Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Maroc đồng đăng cai.
FIFA dự kiến sẽ công bố tên các quốc gia đăng cai tổ chức World Cup 2030 và 2034 vào tháng tới. Chỉ có một đấu thầu cho cả hai giải đấu.
Là một phần của quy trình đấu thầu, FIFA tuyên bố rằng các quốc gia phải tôn trọng “các quyền con người được quốc tế công nhận,” nhưng báo cáo mới nhất của Ân Xá Quốc Tế kết luận rằng “cả hai cuộc đấu thầu đều không chứng minh đầy đủ cách họ đáp ứng các tiêu chí nhân quyền của FIFA.”
“Mặc dù cần có một chiến lược nhân quyền đáng tin cậy hơn cho giải đấu năm 2030, nhưng những rủi ro nổi bật ở Saudi Arabia nghiêm trọng đến mức FIFA nên tạm dừng quá trình đấu thầu cho giải đấu năm 2034 cho đến khi những cải cách lớn được đưa ra,” SRA nói thêm.
Trong một tuyên bố với CNN, FIFA cho biết họ sẽ công bố “báo cáo đánh giá của việc đấu thầu” cho cả World Cup 2030 và 2034 trước đại hội vào ngày 11 Tháng Mười Hai.
“FIFA đang thực hiện các quy trình đấu thầu kỹ lưỡng cho các phiên bản FIFA World Cup 2030 và 2034, phù hợp với các quy trình trước đây để lựa chọn nước chủ nhà cho Giải Vô Địch Bóng Đá Nữ Thế Giới 2023 tại Úc và New Zealand, FIFA World Cup 2026 do Hoa Kỳ, Mexico và Canada đồng tổ chức và FIFA Women’s World Cup 2027 tại Brazil,” một phát ngôn viên của FIFA nói với CNN.
Sau khi đầu tư vào một số giải đấu thể thao, Saudi Arabia đã vạch ra những kế hoạch đầy tham vọng cho World Cup 2034.
Theo báo cáo mới nhất của Ân Xá Quốc Tế, Saudi Arabia đã cam kết thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng quan trọng từ kết nối giao thông đến các thành phố mới, bên cạnh việc xây dựng hoặc tu sửa 11 sân vận động và 185,000 phòng khách sạn mới, cùng các dự án và hoạt động phát triển lớn khác.

Theo trang web chính thức của cuộc đấu thầu năm 2034, Saudi Arabia cho biết họ “ủng hộ cách tiếp cận nhân quyền, tận dụng giới chuyên môn từ khắp vương quốc và hơn thế nữa.”
Saudi Arabia cũng cho biết họ sẽ sử dụng giải đấu này để “mang lại cơ hội và trách nhiệm bảo vệ nhân quyền trong suốt hành trình này và hơn thế nữa.”
Tuy nhiên, ông Steve Cockburn, giám đốc Thể Thao và Quyền Lao Động của Ân Xá Quốc Tế, cho biết các kế hoạch sẽ “đòi hỏi một số lượng lớn lao động nhập cư để làm việc” và “không có cam kết cải cách hệ thống tài trợ bóc lột được gọi là ‘Kafala’ của chính quyền Saudi Arabia, vốn chỉ trả lương mức tối thiểu. Đây là lương cho những người không phải là công dân, cho phép họ tham gia công đoàn hoặc đưa ra các biện pháp mới để ngăn chặn những nguy cơ tử vong của người lao động.” (KV) [kn]










































































































