Friday, April 26, 2024

World Cup ngày 21 Tháng Sáu: Đan Mạch, Pháp và Argentina sẽ đi tiếp?


Hai trận bảng C và một trận bảng D:
5.00 AM (giờ California): Đan Mạch – Australia (sân Cosmos Stadium/Samara)
8.00 AM (giờ California):: Pháp – Peru (sân Ekaterinburg Arena/Yekaterinburg)
11.00 AM (giờ California): Argentina – Croatia (sân Kaliningrad)



Đan Mạch 
vào vòng 1/16 không khó

Căn cứ vào thực lực của các đội tại bảng C có thể thấy Pháp là đội có nhiều khả năng giành tấm vé vào vòng 1/16 nhất. Còn lại sẽ là cạnh tranh giữa Đan Mạch, Peru và Australia. Nhưng thực tế đến lúc này vận may đang nghiêng về phía Đan Mạch, đã có 3 điểm đầu tiên sau chiến thắng trước Peru ở lượt trận mở màn.

Đó là trận đấu mà đội bóng Châu Âu thi đấu không thực sự lấn lướt đối thủ, thậm chí có thể coi lép vế hơn ở nhiều thời điểm và sự xuất sắc của thủ môn Kasper Schmeichel là yếu tố chính giúp Đan Mạch chiến thắng.

Việc giành trọn 3 điểm giúp Đan Mạch có thêm rất nhiều sự tự tin để hướng đến lượt trận thứ 2 gặp Australia, đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng. Nếu như giành chiến thắng ở trận đấu này, Đan Mạch sẽ có tới 99% cơ hội giành tấm vé vào vòng 1/16.

Đây là mục tiêu hoàn toàn nằm trong tầm tay đội đang có những cầu thủ giỏi như Simon Kjaer, Christensen, Schmeichel và đặc biệt là Eriksen.

Đội bóng của huấn luyện viên Bert van để thua Pháp 1-2 không phải là điều gì quá tệ bởi đó là đối thủ mạnh nhất giải. Trong bảng C, mục tiêu chính của Australia là cạnh tranh cùng Peru và Đan Mạch nhưng Australia buộc phải chơi tấn công trước Đan Mạch mới có thể chiến thắng.

Đan Mạch, rất nổi tiếng với những miếng đánh phản công nhờ vào khả năng phát bóng chính xác của Eriksen. Chỉ cần đối thủ nôn nóng đẩy cao đội hình là Đan Mạch khai thác được ngay những sở hở để có bàn thắng.

Tỷ số dự đoán: Đan Mạch 3 – Australia 1

Pháp không dễ dàng trong trận với Peru 

Pháp đã có 3 điểm trong ngày ra quân vì gặp đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng là Australia.

Nhưng khác với lần World Cup 2014, ở trận mở màn Pháp đã thắng tuyệt đối Honduras với tỷ số 3-0.

Kết quả 2-1 trước Australia World Cup lần này, một phần nhờ có kỹ thuật VAR, không thực sự thuyết phục.

Tại Kazan Arena, huấn luyện viên Deschamps đã đưa ra đội hình mạnh nhất có thể có của Pháp, với bộ ba ngôi sao trên hàng công Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Antoine Griezmann. Ở khu vực giữa sân, Paul Pogba cũng được bố trí đá ngay từ đầu, bên cạnh N’Golo Kante và Corentin Tolisso.

Tuy vậy sức tấn công của Pháp không mạnh như người ta trông đợi và vấn đề nằm ở hàng tiền vệ. Pogba, Kante và Tolisso càn quét mạnh mẽ, giữ bóng chắc chắn nhưng lại thiếu ý tưởng mang tính đột phá, vì vậy, những đường chuyền quyết định bị đối phương rất dễ đoán biết.

Ở hoàn cảnh đó, Dembele và Mbappe buộc phải nỗ lực đột phá, với hy vọng có thể gây ra bất ngờ cho hàng thủ thi đấu chắc chắn và kỷ luật của Australia. Tuy nhiên, hiệu quả của cách đánh này không cao do các cầu thủ đối phương bọc lót rất kín kẽ. Ngay cả Griezmann, tiền đạo được kỳ vọng nhất cũng thi đấu mờ nhạt ngoài tình huống sút phạt đền thành công, và tới phút 70 được thay thế bởi Olivier Giroud.

Messi vẫn sẽ là trụ cột cho Argentina. (Hình: Getty Images)

Dù mới trở lại đấu trường số 1 thế giới, nhưng đội bóng Peru dưới quyền huấn luyện viên Gareca không hề tỏ ra bỡ ngỡ. Một cách công bằng, họ thi đấu khá tốt và xứng đáng có 1 điểm hơn là đã thua Đan Mạch với tỷ số 0-1.

Với sự cơ động của Andre Carrillo và kinh nghiệm của Jefferson Farfan, Peru đã khiến cho hàng phòng thủ và thủ môn Đan Mạch làm việc hết sức vất vả. Nếu Christian Cueva thực hiện thành công cú đá phạt đền cuối hiệp 1 thì tình cảnh có lẽ đã khác hẳn.

Trước khi để thua đáng tiếc trước Đan Mạch, Peru đã trải qua 15 trận liên tiếp không thất bại. Trong 10 trận gần nhất, Peru chỉ có vỏn vẹn 3 bàn thua, giữ sạch lưới 7 trận.

Trong quá khứ Pháp và Peru mới chỉ một lần gặp nhau và Pháp thua. Và đây là lần gặp nhau đầu tiên ở World Cup.

Tỷ số dự đoán: Pháp 2 – Peru 1

Argentina – Croatia là trận gay go nhất ở bảng D

Bị đội tuyển lần đầu tiên vào World Cup là Iceland cầm chân 1-1 ở trận đầu, Argentina năm nay chưa tỏ lộ ra là một đội mạnh và huấn luyện viên cũng không cho thấy có chiến thuật gì đáng chú ý. Vào trận thứ nhì, Argentina và Croatia đều đã có 3 điểm nhưng Croatia lợi thế hơn vì thắng hay hòa cũng đều tạm đứng đầu bảng.

Cristian Pavon lộ vẻ thất vọng sau trận Argentina thủ hòa 1-1 với Iceland (Hình: Getty Images)

Huấn luyện viên Kovacic ý thức được cơ hội này, cho biết: “Chúng tôi không phải sợ Argentina. Không kể Messi, từng cá nhân của Croatia tốt hơn họ.”

Không phải lần đầu tiên và chắc cũng chẳng là lần cuối cùng người ta sai lầm một cách thảm hại trong việc dự đoán kết quả bóng đá, dù là với những trận được coi là dễ đoán nhất.

Nhưng World Cup 2018 ở Nga là lần đầu tiên cả 4 đội bóng cỡ lớn Đức, Brazil, Tây Ban Nha, Argentina đồng loạt không thắng trong trận đầu ra quân.

Tuy nhiên, ấn tượng đầu tiên ấy có thể làm ta lầm lạc. Nên nhớ World Cup 1990, Argentina thua Cameroon trận mở màn nhưng vẫn đi đến trận chung kết. World Cup 2010, Tây Ban Nha thua Thụy Sĩ ở trận ra quân, cuối cùng giành cúp vô địch. Bốn năm sau Ý vẻ vang thắng Anh trận đầu rồi bị loại ngay ở vòng bảng.

Còn hai lượt trận vòng bảng nữa, đủ diều kiện để những đội lớn hồi phục củng cố vị trí hay ngược lại có thể tiếp tục thất bại để ra về sớm.

Huấn luyện viên Jorge Sampaoli được cho là sẽ mạnh tay bổ sung hàng loạt các nhân tố mới cho Argentina trong cuộc đối đầu với Croatia. Ông sắp xếp đội hình chính với 3 trung vệ Gabriel Mercado, Nicolas Otamendi và Nicolas Tagliafico, thay vì 4 trung vệ như trong trận gặp Iceland.

Ở hàng công tất nhiên Lionel Messi không thể thay đổi, và Sergio Aguero vẫn có phong độ tốt. Đặc biệt, Angel Di Maria sẽ được thay thế bằng Cristian Pavon, cầu thủ mới 22 tuổi song đã gây ấn tượng tốt trong 20 phút được vào sân thi đấu từ băng ghế dự bị ở trận gặp Iceland.

Croatia có dàn cầu thủ khá trẻ trên các đấu trường quốc tế, khác với đối thủ có giàu kinh nghiệm. Mặc dù đã giành được huy chương đồng ở kỳ World Cup 1998 tại Pháp nhưng phong độ của Croatia đang có xu hướng đi xuống và chững lại ở các kỳ World Cup sau đó. Ở World Cup Nam Phi 2010, họ không vượt qua vòng loại.

Năm nay Croatia đang có cơ hội cho thế hệ mới của Croatia tái lập kỳ tích như ở World Cup 1998. Những chân sút có kỹ thuật thượng hạng như Modric-Rakitic sẽ giúp cho Croatia lật ngược tình thế khi đối đầu với Argentina hay không là điều đang được chờ đợi.

Argentina đã từng đối đầu với Croatia 3 lần ở World Cup kể từ 1998 cho tới nay và  Argentina có 2 trận thắng, Croatia chỉ có 1 trận thắng.

Tỷ số dự đoán: Argentina 2 -Croatia 2. (HC)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT