Thursday, March 28, 2024

Việt Nam thắng Malaysia 1-0, đoạt chức vô địch cúp AFF Suzuki 2018

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đội tuyển bóng đá Việt Nam vừa đoạt chức vô địch cúp AFF Suzuki Cup 2018 sau khi thắng đội tuyển Malaysia 1-0 trong trận lượt về trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, tối Thứ Bảy, 15 Tháng Mười Hai.

Trước đó, trong trận lượt đi ở Kuala Lumpur, Malaysia, hôm Thứ Ba, Việt Nam huề đội chủ nhà 2-2.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu lượt về do cầu thủ Anh Đức, hiện đang khoác áo Becamex Bình Dương, ghi ở phút thứ 6.

Trong một pha tấn công bên cánh trái khung thành Malaysia, tiền vệ Hùng Dũng chuyền bóng cho tiền về Quang Hải trong vùng cấm địa, cầu thủ đang chơi cho Hà Nội dẫn bóng đi thêm một nhịp, bất ngờ xoay người, bấm bổng bóng vào trước cầu môn.

Ngay lập tức, tiền đạo Anh Đức dùng chân trái đá một cú vô lê rất mạnh vào khung thành đối phương, thủ môn Farizal Marlias bay người về phía trái, tay đụng bóng, nhưng bóng vẫn bay vào lưới, mở tỉ số cho trận đấu.

Trước khi vào chung kết cúp này, Malaysia thắng Thái Lan, và Việt Nam thắng Philippines.

Các cầu thủ Việt Nam mừng chiến thắng sau trận đấu. (Hình: MANAN VATSYAYANA/AFP/Getty Images)

Trong vòng loại giải này, Việt Nam từng thắng Malaysia 2-0, cũng ngay tại sân Mỹ Đình, ngày 16 Tháng Mười Một, và tiền đạo Anh Đức, 33 tuổi, cầu thủ lớn tuổi nhất của đội tuyển, là người ghi bàn thắng thứ nhì của trận đấu.

Đây là lần thứ nhì Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup, bao gồm 10 quốc gia Đông Nam Á.

Lần trước Việt Nam đoạt cúp là năm 2008.

Việt Nam là một trong bốn đội tuyển hiếm hoi từng giành chức vô địch AFF Suzuki Cup trong lịch sử giải đấu này.

Như vậy, trong 12 lần tổ chức cúp AFF Suzuki Cup, Thái Lan năm lần vô địch, Singapore bốn lần, Việt Nam hai lần, và Malaysia một lần. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT