Thursday, April 18, 2024

‘Chàng khổng lồ’ Argentina bị ‘chú bé’ Croatia quật ngã 0-3

*Pháp lấy một vé vào vòng 16

*Úc huề Đan Mạch 1-1

Croatia-Argentina 3-0 

Ba trận đấu World Cup 2018 hôm Thứ Năm, 21 Tháng Sáu, có một trận gây bất ngờ nhất từ đầu giải đến nay, đó là “chàng khổng lồ” Argentina, có sự hiện diện của cầu thủ số một thế giới, bị “chú bé” Croatia hạ 3-0, trong trận đấu trên sân vận động thành phố Nizhny Novgorod, Nga.

Trong trận ra quân đầu tiên hôm 16 Tháng Sáu, Argentina bị Iceland, một đội bóng vô danh tiểu tốt, cầm chân 1-1, mà trong đó, danh thủ Lionel Messi, hiện đang khoác áo câu lạc bộ Barcelona, đá quả phạt đền không thành công, làm mất cơ hội nâng tỉ số lên 2-1.

Trong trận đấu hôm Thứ Năm, suốt hiệp một, hai đội Argentina và Croatia thay nhau tấn công, nhưng không bên nào ghi được bàn thắng.

Sang hiệp hai, vào phút 53, một cầu thủ Argentina chuyền bóng về khunh thành đội nhà, thủ môn đá lên cho đồng đội, nhưng lại quá nhẹ, bóng rớt ngay cầu thủ Ante Rebic của Croatia, đang đứng trong vùng cấm địa. Thế là cầu thủ này xoay người quất một cú trời giáng vào lưới Argentina, mở tỉ số cho trận đấu, trong lúc thủ môn Willy Caballero đã ra lố khỏi khung thành.

Sau bàn thua này, tưởng như các cầu thủ Argentina phải chơi gắn bó hơn, để gỡ huề, vì trận đấu còn tới gần 40 phút, và ai cũng nghĩ, điều này không khó với “chàng khổng lồ” Nam Mỹ và thế giới, nhưng cả Messi lẫn đồng đội của anh không làm được điều này.

Cổ động viên Argentina buồn bã sau khi đội nhà bị thua nặng trước đội Croatia. (Hình: Martin Bernetti/AFP/Getty Images)

Và chuyện phải đến đã đến vào phút 80 khi thủ quân Luka Modric của Croatia nhận bóng từ đồng đội trước vùng cấm địa, cách khung thành thủ môn Willy Caballero hơn 20 mét, và trước bốn cầu thủ Argentina, gạt bóng qua, gạt bóng lại, và sút vào khung thành, nâng tỉ số lên 2-0.

Bị dẫn trước hai bàn một cách bất ngờ, các cầu thủ Argentina bắt đầu “nóng” lên, chơi va chạm mạnh với các cầu thủ Croatia, làm trận đấu bị ngưng lại nhiều lần.

Phút 87, Croatia được quả phạt trực tiếp cách khung thành Argentina khoảng 25 mét, cầu thủ Ivan Rakitic sút bóng qua hàng rào Argentina, thủ môn Willy Caballero đón hụt, bóng đụng vào góc cao bên phải khung thành, văng ra ngoài.

Trong bốn phút đấu thêm giờ, Croatia cho Argentina bị “phơi áo” luôn ở phút 91, khi cầu thủ Ivan Rakitic từ trên băng xuống, sút bóng vào khung thành, thủ môn Willy Caballero đẩy ra được, nhưng lại đến chân một cầu thủ Croatia.

Cầu thủ này bình tĩnh chuyền qua cho Ivan Rakitic đưa bóng vào lưới Argentina, nâng tỉ số trận đấu lên 3-0, và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Sau hai trận, Argentina chỉ có trong tay 1 điểm, nhiều phần bị loại khỏi giải.

Tình hình bảng D hiện nay, Croatia (6 điểm) đứng đầu, Iceland (1 điểm) đứng thứ nhì, Argentina (1 điểm) đứng thứ ba, vì hiệu số bàn thắng bại thấp hơn Iceland, và Nigeria (0 điểm), đứng chót.

Ngày 22 Tháng Sáu, Iceland sẽ gặp Nigeria, đội bị thua Croatia 0-2. Nếu Iceland thắng, đội này sẽ cầm trong tay tổng cộng 4 điểm. Nếu huề, sẽ có trong tay tổng cộng 2 điểm.

Trong trận ngày 26 Tháng Sáu, nếu Argentina thắng Nigeria, thì cũng có tổng cộng 4 điểm. Nếu huề, chỉ có 2 điểm.

Như vậy, Croatia chắc chắn lấy một trong hai vé vào vòng 16, vé còn lại sẽ là tranh chấp giữa Iceland và Argentina, nhưng Iceland có lợi thế hơn, vì hiệu số bàn thắng bại hơn Argentina.

Pháp thắng Peru 1-0, Úc huề Đan Mạch 1-1

Các cầu thủ Pháp ăn mừng bàn thắng trong trận gặp Peru. (Hình: Getty Images)

Trong trận đấu của Bảng C giữa Pháp và Peru hôm Thứ Năm, quốc gia Châu Âu này thắng quốc gia Nam Mỹ 1-0, gần như chắc chắn có một vé vào vòng 16, vì được 6 điểm sau hai trận đấu.

Trong trận cuối của Pháp trong bảng, các cầu thủ mang lá cờ tam tài chỉ cần huề với Đan Mạch là có 7 điểm, ung dung vào vòng trong. Ngay cả thua, họ vẫn vào được vòng trong.

Đội Peru, sau hai trận thua, coi như chuẩn bị vali về nước, vì trận cuối với Úc chỉ là thủ tục.

Trong bảng này, Đan Mạch hiện có 4 điểm (thắng Peru và huề Úc) trong khi Úc chỉ có 1 điểm.

Trong trận với Pháp, nếu huề, Đan Mạch sẽ có 5 điểm, Pháp có 7 điểm, hai đội cùng dắt tay nhau vào vòng 16.

Trong trận thủ tục với Peru, cho dù Úc có thắng, cũng chỉ có 4 điểm, cũng phải cuốn gói về nước.

Nếu Pháp thắng Đan Mạch, và Úc thắng Peru, lúc đó Đan Mạch và Úc đều có 4 điểm.

Trong trường hợp này, hiệu số bàn thắng bại sẽ quyết định đội nào cùng Pháp vào vòng 16. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT