Friday, March 29, 2024

World Cup nay chỉ còn 6 đội Châu Âu

Pháp thắng Uruguay 2-0; Bỉ thắng Brazil 2-1


Hai trận tứ kết đầu tiên của World Cup 2018 diễn ra hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Bảy, có kết quả Pháp thắng Uruguay 2-0 và Bỉ thắng Brazil 2-1.

Như vậy, trong một ngày, hai đội cuối cùng của Nam Mỹ bị loại khỏi World Cup, và giờ chỉ còn sáu đội Châu Âu.

Pháp-Uruguay

Trận đầu tiên, tại sân Nizhny Novgorod, Pháp thắng Uruguay 2-0.

Hai bàn thắng được ghi ở phút thứ 40 và phút thứ 61.

Phút thứ 40, từ một quả phạt trực tiếp, cầu thủ Antoine Griezmann của Pháp bấm bóng vào vùng cấm địa Uruguay, hậu vệ Raphael Varane nhảy lên đánh đầu đưa bóng vào lưới thủ môn Fernando Muslera, mở tỉ số cho trận đấu.

Pháp dẫn trước Uruguay 1-0.

Và tỉ số này được giữ cho hết hiệp một.

Sang hiệp hai, phút thứ 61, Antoine Griezmann từ ngoài vùng cấm địa sút mạnh vào khung thành Uruguay, thủ môn Fernando Muslera đỡ được, nhưng bóng đi qua tay anh, và bay luôn vào lưới.

Cầu thủ Vincent Kompany của Bỉ vui mừng sau khi ghi bàn thắng đầu tiên của trận thắng Brazil 2-1. (Hình: AP Photo/Thanassis Stavrakis)

Pháp dẫn trước 2-0, và đây là tỉ số chung cuộc.

Trong trận này, hàng tấn công của Uruguay yếu hẳn vì thiếu tiền đạo Edinson Cavani, bị chấn thương trong trận thắng Bồ Đào Nha.

Cavani và Luis Suarez là cặp bài trùng rất ăn ý trong tấn công, và là mối đe dọa của bất cứ đội bóng nào.

Vắng Cavani, Suarez coi như không làm ăn gì được.

Thua trận này, Uruguay phải chia tay với World Cup 2018.

Thắng trận này, Pháp sẽ gặp Bỉ trong trận bán kết vào Thứ Ba, 10 Tháng Bảy, trên sân St. Petersburg.

Đây là lần thứ sáu Pháp vào bán kết World Cup, trong đó có hai lần vào đến chung kết (1998 và 2006).

Cũng sau chiến thắng này, Pháp là nước thứ nhì trong lịch sử thắng ba đội Nam Mỹ trong một World Cup (Peru, Argentina, Uruguay). Hòa Lan là đội đầu tiên đạt được thành tích này (năm 1974).

Trong 10 trận World Cup gần đây nhất, Pháp chưa thua bất cứ đội Nam Mỹ nào (thắng 6 trận, huề 4 trận). Lần cuối cùng Pháp thua một đội Nam Mỹ là năm 1978, bị Argentina hạ 1-2.

Cầu thủ Kevin De Bruyne (số 7) của Bỉ vui mừng sau khi nâng tỉ số lên 2-0. (Hình: AP Photo/Frank Augstein)

Bỉ-Brazil

Đây là lần thứ năm hai đội gặp nhau. Trong bốn lần trước, Bỉ thắng trận giao hữu đầu tiên năm 1963, trong khi Brazil thắng ba trận còn lại.

Lần duy nhất hai đội gặp nhau ở World Cup là năm 2002, Brazil thắng 2-0.

Trong ba trận World Cup mới đây nhất, Bỉ đều thua các đội Nam Mỹ.

Đây là lần thứ 7 liên tiếp Brazil vào tứ kết World Cup.

Trận đấu bắt đầu, hai đội thay phiên nhau tấn công ngay, và tỉ số được mở khá sớm.

Phút thứ 14, từ một quả đá phạt góc, bóng bay vào vùng cấm địa Brazil, cầu thủ Vincent Kompany của Bỉ đội đầu về phía khung thành Brazil, bóng trúng cùi chỏ cầu thủ Fernandinho của Brazil, đi vào lưới thủ môn Alisson, Bỉ dẫn trước 1-0.

Phút thứ 31, trong lúc dẫn bóng xuống phần đất Brazil, tiền vệ Kevin de Bruyne của Bì sút mạnh vào góc phải khung thành Brazil, nâng tỉ số lên 2-0.

Phút thứ 41, Bỉ được quả phạt góc cách khung thành Brazil 20 mét, cầu thủ Kevin de Bruyne sút vào khung thành Brazil, nhưng thủ môn Alisson bắt được.

Bỉ bắt đầu chơi chậm lại, kéo giãn đội hình, chờ cho hết hiệp một vì dẫn trước 2-0.

Vào hiệp hai, phút thứ 56, Gabriel Jesus bị gạt té trong vùng cấm địa, nhưng lúc đó đã mất bóng, Brazil đòi phạt đền, nhưng sau khi xem VAR, trọng tài không cho.

Phút thứ 62, Eden Hazard của Bỉ nhận được bóng trong vùng cấm địa Brazil, sút mạnh, bóng đi xéo, ra khỏi khung thành Brazil trong gang tấc.

Phút thứ 75, trong lúc tấn công, một cầu thủ Brazil sút mạnh vào khung thành Bỉ, nhưng thủ môn Thibaut Courtois đẩy ra, một cầu thủ khác của Brazil đá bồi vào, nhưng thủ môn vẫn đẩy ra được.

Phút thứ 76, trong một pha tấn công, cầu thủ Renato Augusto của Brazil nhảy lên đội đầu, đưa bóng vào lưới Bỉ, thu ngắn cách biệt còn 1-2.

Cầu thủ Renat Augusto (số 8) của Brazil đội đầu đưa bóng vào lưới Bỉ, thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2. (Hình: AP Photo/Frank Augstein)

Phút thứ 81, Renato Augusto nhận được bóng ngay vùng cấm địa Bỉ, không bị ai kèm, sút mạnh, nhưng bóng đi ra ngoài cột dọc, bỏ lỡ cơ hội san bằng tỉ số.

Phút thứ 91, bóng câu vào gần khung thành Bỉ, cầu thủ Neymar của Brazil nhảy lên, nhưng đầu không trúng bóng.

Và đây là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Bỉ vào vòng bán kết gặp Pháp, trong khi Brazil đành một lần nữa chia tay World Cup.

Với chiến thắng này, đây là lần thứ nhì Bỉ vào bán kết World Cup. Lần trước, Bỉ vào bán kết World Cup 1986, nhưng thua Argentina 0-2.

Đối với Brazil, trong bốn World Cup, đội bóng Nam Mỹ này đều bị các đội Châu Âu loại (thua Pháp năm 2006, thua Hòa Lan năm 2010, thua Đức năm 2014, và thua Bỉ năm 2018).

Sau khi Uruguay và Brazil bị loại, World Cup 2018 giờ chỉ còn sáu đội Châu Âu.

Một lần nữa, cúp vô địch thế giới lại về tay Cựu Lục Địa, lần thứ tư liên tiếp.

Lần cuối cùng một đội Nam Mỹ đoạt chức vô địch World Cup là năm 2002, khi Brazil thắng Đức 2-0 trong trận chung kết tổ chức tại Nhật. (Đ.D.)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT