LONDON, Anh (NV) – Trong một cuộc phỏng vấn với BBC hôm 15 Tháng Hai, Novak Djokovic, tay vợt số 1 thế giới, cho biết anh sẵn sàng bỏ thi đấu giải French Open (Pháp) hoặc Wimbledon (Anh) vì quan điểm chích ngừa, theo CNN.
Đầu năm nay, Djokovic bị lôi kéo vào cuộc tranh cãi sau khi cố gắng nhập cảnh vào Úc mà không có giấy miễn chích ngừa hợp lệ, và bị trục xuất khỏi quốc gia này, nên không tham dự giải Australian Open.

Trước khi diễn ra giải này, Djokovic có thành tích tương đương với Rafael Nadal và Roger Federer, mỗi người đều 20 vô địch giải Grand Slam.
Kết quả là Nadal tiếp tục vô địch Australian Open, phá kỷ lục vô địch Grand Slam.
Djokovic nói với BBC, trong cuộc phỏng vấn độc quyền với tay vợt 34 tuổi người Serbia, rằng anh chưa chích bất kỳ loại vaccine nào để ngừa COVID-19.
“Tôi không bao giờ chống lại việc chích ngừa,” Djokovic nói với BBC. “Tôi hiểu rằng trên toàn cầu, tất cả mọi người đều đang nỗ lực ngăn ngừa loại virus này và hy vọng sẽ sớm tiêu diệt được nó.”
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Djokovic cho biết anh hiểu hậu quả của quyết định không chích ngừa, và giải thích rằng: “Tôi hiểu rằng hôm nay không được chích, tôi không thể tham dự hầu hết các giải đấu vào lúc này.”
“Và đó là cái giá mà anh sẵn sàng trả?” Amol Rajan, phóng viên của BBC, hỏi Djokovic.
Sau đó, Rajan hỏi Djokovic: “Cuối cùng, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để từ bỏ cơ hội trở thành tay vợt vĩ đại nhất chỉ vì một liều vaccine?”
“Đúng vậy,” Djokovic nói.
Khi được hỏi lý do tại sao, Djokovic trả lời: “Bởi vì các nguyên tắc quyết định đối với cơ thể của tôi quan trọng hơn bất kỳ danh hiệu hay bất cứ điều gì khác. Tôi đang cố gắng kiện toàn cơ thể của mình nếu có thể.”
CNN có liên lạc với các nhà tổ chức hai giải đấu French Open và Wimbledon để bình luận.

Chuyện dài của giải Australia Open
Djokovic tới phi trường Melbourne vào ngày 5 Tháng Giêng, bị tạm giữ và bị hủy visa nhập cảnh vì anh không được quyền miễn trừ y tế hợp lệ cho yêu cầu chích ngừa cho tất cả những du khách đến Úc.
Nhóm cố vấn pháp lý của Djokovic lập luận rằng ngôi sao quần vợt 34 tuổi tin tưởng rằng anh có thể nhập cảnh vì anh đã được ban tổ chức giải Autralian Open đặc cách, miễn trừ y tế, điều này đã được cấp với lý do anh có khả năng miễn dịch tự nhiên sau khi bị nhiễm COVID-19 trong Tháng Mười Hai, 2021.
Theo luật của Úc, miễn trừ y tế chỉ được cấp cho những người có thể chứng minh rằng họ đã bị phản ứng với vaccine sau khi chích, hoặc bất kỳ thành phần nào của vaccine hoặc bị suy giảm hệ miễn dịch đáng kể. Djovokic không phù hợp với cả hai trường hợp.
Tuần sau, một thẩm phán bác quyết định của chính phủ về việc hủy visa của Djokovic và yêu cầu trả tự do cho anh, cho phép anh tiếp tục tập luyện cho giải Australian Open.
Tuy nhiên, trong một diễn biến khác chỉ vài ngày trước khi giải đấu bắt đầu, ông Alex Hawke, bộ trưởng Di Trú, quyết định hủy visa nhập cảnh của Djokovic một lần nữa, và tay vợt này bị đưa trở lại nơi tạm giam.
Bộ Trưởng Hawke cho rằng Djokovic gây rủi ro cho sức khỏe cộng đồng, đồng thời có thể khuyến khích các cuộc biểu tình chống vaccine, điều này có thể làm gia tăng sự lây lan của COVID-19.
Trong khoảng thời gian hai tuần khi tất cả những điều này diễn ra, cả những người ủng hộ và chỉ trích Djokovic xuống đường ở Melbourne – một số phản đối rằng việc anh được thả là một sự chế giễu những hy sinh mà người Úc thực hiện để kiềm chế COVID-19, những người khác cho rằng anh có quyền tranh giải.
Đơn kháng án của Djokovic thất bại lần thứ hai, khi ba thẩm phán tòa án liên bang thống nhất quyết định bác đơn của anh, nói rằng lập luận của ông Hawke không phải là vô lý. Djokovic bỏ về nước ngay sau đó. (KV) [đ.d.]



























































































