Thursday, April 25, 2024

Đội tuyển Hoa Kỳ đấu giao hữu với Venezuela trước Gold Cup

TỔNG HỢP – Đội tuyển Hoa Kỳ sẽ đương đầu với Venezuela trên sân vận động Nippert Stadium của Cincinnati vào ngày 9 Tháng Sáu, 2019, Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ vừa tuyên bố vào ngày Thứ Năm vừa qua.

Trận đấu giao hữu này được xem như cơ hội rà soát lại đội hình của đội tuyển Hoa Kỳ trước khi giải vô địch bóng tròn Gold Cup 2019 khởi tranh. Và đây cũng là lần đầu tiên đánh dấu đội tuyển Hoa Kỳ thi đấu ở Cincinnati.

Những tin tức cũng xác định đội tuyển Mỹ sẽ so tài với Jamaica tại Audi Field ở Washington, D.C., bốn ngày trước đó, mặc dù không có lời tuyên bố chính thức nào được đưa ra.

Đội tuyển Venezuela trong tháng rồi đã đá bại đội tuyển Argentina 3-1 ở Madrid, Tây Ban Nha.

Huấn luyện viên đội tuyển Mỹ, Gregg Berhalter tuyên bố: “Chúng tôi muốn có trận đấu giao hữu này trước khi bước vào Gold Cup. Venezuela ở trong thời kỳ có những cầu thủ trẻ tài năng thi đấu cho đội tuyển. Thế hệ cầu thủ này từng lọt vào trận chung kết U20 World Cup 2017 và đã tạo ra nhiều kết quả tốt khi thi đấu cấp bậc đội tuyển đá bại Argentina. Như chúng ta, Venezuela cũng đang trong thời kỳ thử nghiệm khi đối đầu với các đối thủ khác nhau.”

Đội tuyển Hoa Kỳ sẽ bắt đầu thi đấu giải vô địch bóng tròn khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean – Gold Cup – chín ngày sau trận đấu với Venezuela, bắt đầu bằng trận so tài với Guyana vào ngày Thứ Ba, 18 Tháng Sáu, tại Saint Paul, Minnesota.

Sau trận đấu này, đội tuyển Hoa Kỳ di chuyển đến miền đông gặp Trinidad and Tobago vào ngày Thứ Bảy, 22 Tháng Sáu, tại Cleveland trước khi kết thúc bảng D bằng trận thư hùng với Panama ngày Thứ Tư, 26 Tháng Sáu, tại Kansas City.

Trận chung kết Gold Cup 2019 sẽ diễn ra trên sân Soldier Field, Chicago ngày 7 Tháng Bảy.

Tuy nhiên không biết trận đấu có dời đi sân khác hay ngày khác hay không sau khi Hiệp Hội Các Cầu Thủ Đội Tuyển Bóng Tròn Hoa Kỳ (USNSTPA) đưa ra bảng tuyên bố chống đối lại trận đấu diễn ra trên sân Nippert Stadium với mặt sân cỏ nhân tạo tạm thời.

MADRID, SPAIN – MARCH 22: Juanpi of Venezuela heads the ball during the International Friendly match between Argentina and Venezuela at Estadio Wanda Metropolitano on March 22, 2019 in Madrid, Spain. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)

Bảng tuyên bố đưa ra ngày Thứ Năm cho biết: “Liên Đoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ không có những quan tâm đến bóng tròn hay đến cầu thủ cũng như các cổ động viên, ngoại trừ chỉ tập trung làm thế nào gia tăng tài chính và lợi ích cho liên đoàn, cho các nhân viên của họ, cho những nhà tài trợ và những công ty tư nhân có dính dáng đến Liên Đoàn.”

Nghiệp đoàn cầu thủ cũng công bố email ngày 2 Tháng Tư gởi cho Chủ Tịch USSF Carlos Cordeiro với nội dụng cho rằng sẽ phí thời gian và tài nguyên, là mối đe dọa cho sự an toàn của các cầu thủ và sẽ gây tổn hại trong việc phát triển đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ và giúp đội nầy thi đấu thành công.

Nippert Stadium là sân nhà của đội bóng Cincinnati vừa gia nhập Major League Soccer mùa này. Tổ chức Nghiệp Đoàn USNSTPA cho biết thêm: “Một trận đấu trên sân cỏ nhân tạo sẽ lãng phí 90 phút và cũng có nguy cơ gây chấn thương cho các cầu thủ.”

Hiện USSF vẫn chưa đưa ra lời tuyên bố nào về vấn đề nói trên. (TTC)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT