Đội tuyển Trung Quốc thay huấn luyện viên vì thành tích bết bát

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Liên Đoàn Bóng Đá Trung Quốc (CFA) vừa thay thế huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia nước này là Li Tie bằng cựu tuyển thủ Li Xiaopeng, do thành tích của đội ở vòng loại được đánh giá thấp, khó lọt vào đến vòng chung kết World Cup 2022.

Theo AP ngày 2 Tháng Mười Hai, CFA cho biết ông Li Tie đã từ chức.

Huấn luyện viên Tie Li tại một buổi tập huấn của đội tuyển Trung Quốc. Ông vừa bị thay vì thành tích kém cỏi. (Hình: Christopher Pike/Getty Images)

Trung Quốc chỉ được xếp thứ năm ở vòng loại trong sáu đội thuộc Bảng B và chỉ được 5 điểm sau sáu lần ra sân. Trong khi đó, chỉ có hai đội nhất và nhì bảng mới giành được vé đi Qatar. Bảng này còn bốn trận.

Huấn luyện viên Li bị nhiều chỉ trích và kêu gọi từ chức sau khi thành tích của đội tuyển Trung Quốc ở vòng loại gây thất vọng.

Tháng trước. Trung Quốc bị Úc cầm chân 1-1.

Ngoài vấn đề thành tích của đội tuyển, theo báo Sina, ông Li buộc phải từ chức vì phát biểu gây sốc sau trận gặp Úc, cùng với những sai phạm cá nhân trong vấn đề môi giới chuyển nhượng cầu thủ.

Ông Li được chọn thay thế huấn luyện viên Marcello Lippi, một trong rất nhiều huấn luyện viên nước ngoài được Trung Quốc thuê gần đây, như huấn luyện viên Bora Milutinovic, người từng đưa nước này vào vòng chung kết World Cup 2002.

Ông Li Xiaopeng, tân huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Trung Quốc. (Hình: STR/AFP via Getty Images)

Cả Li Tie và Li Xiaopeng đều từng là tuyển thủ của Trung Quốc dưới thời huấn luyện viên Bora Milutinovic.

Trung Quốc mới chỉ một lần giành được vé vào vòng chung kết World Cup.

Chủ Tịch Tập Cận Bình từng tuyên bố Trung Quôc phải trở thành một cường quốc bóng đá, nhưng đội tuyển quốc gia vẫn chỉ xếp hạng 74 trên thế giới. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT