Dùng ‘áo mưa’ vá xuồng, nữ đấu thủ Úc đoạt huy chương đồng Olympic

TOKYO, Nhật (NV) – Cô Jess Fox, vận động viên bơi xuồng kayak người Úc, cho cả thế giới thấy những “áo mưa” (condom) được phát không ở làng thế vận còn làm được nhiều việc.

Mũi chiếc xuồng kayak để thi đấu bị “tưa, trầy trụa” trước giờ thi đấu, cô Fox và đội tuyển Úc đã uyển chuyển và sáng tạo dùng “áo mưa” để bọc lại, xem video ở link: www.instagram.com/p/CR3ZKqSBEjU/?utm_source=ig_embed&ig_rid=8b95c7cc-952e-440a-8bda-dfae2ba7c41b.

Cô Jessica Fox, nữ vận động viên bơi xuồng kayak của đội tuyển Úc. (Hình: Adam Pretty/Getty Images)

Có lẽ, nhà sản xuất và ban tổ chức sẽ không bao giờ ngờ sản phẩm “nhạy cảm” khá chắc chắn và tốt trong công dụng bọc “mũi xuồng” kayak, và đưa đến việc nữ đấu thủ giành được huy chương đồng Olympic, theo NBC News.

Trong đoạn video, các vận động viên người Úc, xoa lớp hỗn hợp keo carbon lên đầu mũi xuồng rồi dùng “áo mưa” bọc lại: “Độ giãn rất tốt, rất chắc và rất trơn tru,” tiếng nói trong clip.

Trong một vòng thi hôm Thứ Ba, 27 Tháng Bảy, chiếc xuồng bị vá này đã đưa nữ đấu thủ người Úc đoạt huy chương đồng Olympics.

Đúng ra, cô Fox được dự đoán lấy huy chương vàng nhưng trong vòng thi cuối chiếc xuồng của cô cán một chiếc cổng vượt, nên bị mất điểm.

Tuy nhiên, sang ngày Thứ Năm, cô Fox chiến thắng ở vòng đua C1, về đích sau 105.04 giây nhanh hơn đối thủ Mallory Franklin 3.64 giây, đoạt huy chương vàng.

Dùng condom bọc lại mũi xuồng kayak của cô Jessica Fox. (Hình: Instagram)

Bản tin của NBC nói không biết chiếc “áo mưa” bọc mũi xuồng của cô Fox được lấy từ đâu, nhưng tại làng Thế Vận ở Tokyo, ban tổ chức cung cấp 150,000 chiếc cho các vận động viên.

Tuy nhiên, các vận động viên được khuyên cứ việc đem “áo mưa” về nhà thoải mái, bớt dùng ở làng thế vận sợ ảnh hưởng đến việc thi đấu.

Hồi Thế Vận Hội tổ chức ở Rio de Janeiro, Brazil, 2016, có tới 450,000 “áo mưa” được cung cấp. Thời đó chưa bị dịch COVID-19, nên các quốc gia đưa người đến thi đấu đông hơn. (MPL) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT