Saturday, April 20, 2024

HLV đội Bayern Munich, Carlo Ancelotti bị sa thải

Thua thảm PSG tại vòng bảng Champions League

TỔNG HỢP – Carlo Ancelotti, 58 tuổi, sau một mùa dẫn dắt đội bóng câu lạc bộ đương kim vô địch Bundesliga, Bayern Munich, chính thức bị giới lãnh đạo đội này sa thải sau khi thua thảm đối thủ Paris Saint-Germain (PSG), Pháp 3-0 trong trận đấu vòng bảng Champions League diễn ra tại Paris, Pháp vào ngày 27 Tháng Chín vừa qua.

Và phụ tá huấn luyện viên Willy Sagnol tạm thời thay thế Ancelotti.

Đương kim vô địch giải Bundesliga hàng đầu của Đức, đã thi đấu một trận quá tệ, và vị huấn luyện viên người Italy này bị chỉ trích dữ dội khi để một số các cầu thủ trụ cột đầy kinh nghiệm trận mạc như Arjen Robben, Franck Ribery và Mats Hummels ngồi ở băng ghế dự bị.

Ancelotti, 58 tuổi, đã bào chữa cho chiến thuật với đội hình ra sân của ông cho trận đấu này, qua những lời phát biểu trước phóng viên báo chí sau trận đấu: “Tôi biết tôi sẽ nhận những chỉ trích, điều đó tốt thôi. Tôi nghĩ đây là thành phần ra sân tốt nhất cho trận đấu này.”

Tuy nhiên, ông phải đương đầu với những câu hỏi của giới lãnh đạo Bayern về một số quyết định của ông qua ngày sau đó. Tờ báo thể thao Đức Sport Bild tiết lộ những chỉ trích càng lúc càng lên cao và nặng nề hơn với quyết định về số phận ông sẽ được đưa ra sau đó.

Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge thẳng thừng chỉ trích Ancelotti khi nói rằng màn thi đấu của trận ngày Thứ Tư vừa qua không phải là của Bayern Munich và câu lạc bộ cần phải thảo luận về vấn đề này. Trong khi đó, Arjen Robben, từ chối tuyên bố các cầu thủ Bayern vẫn hậu thuận vị huấn luyện viên của họ hay không.

Cuối cùng hội đồng quản trị đội bóng vùng Bavarian đã có chọn lựa chia tay với cựu huấn luyện viên – từng nắm giữ các đội PSG, Real Madrid và Chelsea – chỉ sau một mùa bóng dẫn dắt.

Với bảng tuyên bố chính thức được đưa ra vào ngày Thứ Năm, 28 Tháng Chín, ông Rummenigge cho biết: “Phong độ thi đấu của đội kể từ khi bắt đầu mùa giải đã không đáp ứng được những gì mà chúng tôi mong đợi.”

Huấn luyện viên Tuchel, từng dẫn dắt đội bóng Borussia Dortmund. (Hình: Getty Images)

“Trận đấu tại Paris rõ ràng cho thấy phải có sự thay đổi. Giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic và tôi có cuộc nói chuyện cởi mở với Carlo và báo cho ông biết về quyết định của chúng tôi.

“Chúng tôi cám ơn ông Carlo về sự hợp tác của ông và lấy làm tiếc về sự phát triển này. Carlo là bạn của tôi và vẫn duy trì tình bạn ấy, nhưng chúng tôi phải có quyết định chuyên nghiệp dựa trên những mối quan tâm của đội bóng Bayern.

“Giờ đây tôi mong đợi đội bóng phải thi đấu tích cực hơn để chúng tôi có thể đạt đến những mục tiêu của chúng tôi trong mùa này.”

Cựu cầu thủ Pháp và Bayern Munich, Sagnol tạm thời dẫn dắt đội một thời gian ngắn, mặc dù ông chưa có đầy đủ kinh nghiệm của một vị huấn luyện viên.

Ông Sagnol, 40 tuổi có không hơn hai mùa dẫn dắt đội bóng Bordeaux trước khi trở lại Đức làm phụ tá cho Ancelotti.

Ông Ancelotti rời khỏi Bayern Munich khi đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng, kém Borussia Dortmund, hiện đang đứng đầu, 3 điểm và kém Hofenheim 1 điểm sau 6 trận đấu. Bayern từng bị Hoffenheim đá bại 2-0 và mới đây bị đội Wolfsburg cầm chân 2-2 sau khi dẫn trước 2-0.

Vị huấn luyện viên ba lần từng giơ cao cúp vô địch Champions League trong năm 2016 đã ký hợp đồng ba năm với đội bóng, thay thế huấn luyện viên Pep Guardiola.

Ancelotti vừa về nắm Bayern đã cùng đội này đoạt vô địch Bundesliga, nhưng sau đó, đội ông bị loại tại vòng tứ kết Champions League trước Real Madrid mùa rồi và cũng thua Dortmund trong trận chung kết DFG-Pokal, Đức mới đây.

Trong khi đó đối với vị huấn luyện viên tạm thời Sagnol, sẽ có trận đầu tiên làm khách tại Hertha Berlin vào ngày Thứ Bảy này.

Ai sẽ thay thế Ancelotti?

Ngay sau khi ông Carlo Ancelotti bị sa thải, các báo chí tại Đức cũng như ở Châu Âu đồng loạt loan tin một số nhân vật có thể nắm giữ đội Bayern Munich như cựu huấn luyện viên đội Borussia Dortmund, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann và Jurgen Klopp.

Nếu Bayern không tin tưởng khả năng của Sagnol có thể dẫn dắt đội trong suốt thời gian còn lại của mùa giải – để cho giới lãnh đạo Bayern có thời gian, tìm kiếm chọn lọc kỹ càng ứng viên hoàn hảo cho đội trong mùa tới – thì ngay lúc này có một trong những chọn lựa mà giới lãnh đạo Bayern có thể thực hiện:

1-THOMAS TUCHEL: 44 tuổi, hiện chưa nắm giữ đội nào sau khi rời khỏi Dortmund vào cuối mùa rồi. Tuchel có bản thành tích đáng chú ý và nổi tiếng như là một huấn luyện viên có chiến thuật sắc xảo, nhưng ông không bao giờ hoàn toàn có thể so sánh với Jurgen Klopp đã làm tại Siganal Iduna Park. Vô địch giải DFB-Pokal là chiếc cúp duy nhất mà đội Dortmund có được dưới triều đại của ông.

Nếu Bayern chọn Tuchel, họ phải thật sự tin tưởng ông là người thích hợp cho chiếc ghế nóng trong thời gian ngắn lẫn dài.

2-JULIAN NAGELSMANN: Có nhiều tin đồn cho rằng ông Julian Nagelsmann sẽ là vị huấn luyện viên mà Bayern Munich cần đến.

Nagelsmann, từng có nhiều liên hệ với Munich, đã không dấu giếm ước vọng của ông là có một ngày dẫn dắt đội bóng lớn nhất mạnh nhất của Đức.

Mới đây, ông từng tuyên bố với tờ Eurosport: “Bayern Munich giữ vai trò rất lớn trong những ước mơ của tôi. Tôi sống ở Munich trong nhiều năm. Tôi đến từ Landsberg am Lech, không xa lắm với Munich.

“Vợ tôi và con tôi cũng sẽ di chuyển đến Munich trong thời gian ngắn. Chúng tôi xây dựng một ngôi nhà ở đó. Đó là thành phố quê nhà của tôi.

“Tôi rất hạnh phúc trong đời sống – tuy nhiên, Bayern Munich sẽ làm tôi hạnh phúc hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa đời sống của tôi hoàn toàn tùy thuộc vào Bayern Munich.”

Cựu huấn luyên viên đội Borussia Dortmund, hiện nắm giữ đội bóng Liverpool của giải ngoại hạng Anh. (Hình: Getty Images)

Tuy nhiên, chỉ mới 30 tuổi và mùa bóng thứ hai dẫn dắt đội bóng Hoffenheim với tư cách huấn luyện viên trưởng tuy có công đưa đội nhà dự vòng loại Champions League (Champions Leageu quaification) mùa rồi, nhưng sẽ là một việc rất nguy hiểm mặc dù tài năng của Julian Nagelsmann không có gì phải nghi ngờ.

Làm thế nào ông chỉ huy được những cầu thủ trụ cột dày dạn kinh nghiệm như Arjen Robben và Franck Ribery, cả hai đều lớn tuổi hơn vị huấn luyện viên trẻ tuổi này?

Mới đây tại trận playoff Champions League, Hoffenheim của Julian Nagelsmann đã bị Liverpool đá bại và sau đó thất bại trong trận mở đầu so tài với Braga tại giải Europa League là một nhắc nhở vị huấn luyện viên này vẫn phải còn có nhiều điều để học hỏi.

Một vấn đề khác, liệu Nagelsmann có được Hoffenheim cho đi hay không khi giải đang tiến gần giữa mùa và Hoffenheim đang có sáu trận bất bại tại Bundesliga và hơn Bayern Munich 1 điểm.

Giả sử Bayern có được vị huấn luyện viên trẻ tuổi này, thử tưởng tượng Bayern lại sẽ phải tìm cách nào đó để cho công việc hoạt động hiệu quả hơn. Đây là vấn đề khiến cho thời gian mà Sagnol tiếp tục trông coi Bayern có thể kéo dài đến hết mùa giải.

3-JURGEN KLOPP: Cũng có thể phía Bayern Munich muốn có được huấn luyện viên Jurgen Klopp. Dù có những thành công lẫn thất bại trong thời gian dẫn dắt Borussia Dortmund, nhưng tài năng của vị huấn luyện viên người Đức này là điều không phải bàn cãi. Tuy nhiên ở thời điểm này thật khó mà Liverpool để cho huấn luyện viên của họ ra đi. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT