Monday, April 29, 2024

Hy Lạp chuẩn bị đón đuốc Olympic 2024

ARCHAIA OLYMPIA, Hy Lạp (NV) – Ngay bên ngoài địa điểm tổ chức Thế Vận Hội Olympic cổ đại, tiếng cú kêu phá vỡ màn đêm im ắng tại một tượng đài bằng đá cẩm thạch trắng chứa đựng những gì còn sót lại của trái tim một người đàn ông Pháp.

Nam Tước Pierre de Coubertin là nguồn động lực tổ chức Thế Vận Hội hiện đại và với tư cách là người đứng đầu Ủy Ban Olympic Quốc Tế IOC giám sát Thế Vận Hội cuối cùng tổ chức tại Paris, đúng 100 năm trước.

Vào Thứ Ba, 16 Tháng Tư ngọn lửa chuẩn bị bùng cháy tại Thế Vận Hội mùa Hè này – lần thứ ba diễn ra tại thủ đô nước Pháp – sẽ được thắp sáng giữa những ngôi đền và tàn tích thể thao tại thị trấn Olympia cổ đại thuộc miền Nam Hy Lạp.

Đài tưởng niệm Coubertin ở Hy Lạp (Hình: Western Greece)

Và điểm dừng đầu tiên trong cuộc chạy tiếp sức mà cao trào là buổi lễ khai mạc ngày 26 Tháng Bảy sẽ diễn ra tại đài tưởng niệm Coubertin vây quanh bởi những cây bách, nơi người cầm đuốc được trao vinh dự thắp sáng lễ đài.

Đó là hành động diễn ra trong tất cả buổi lễ thắp đuốc, nhưng năm nay thì đặc biệt hơn, theo Spyros Capralos, người đứng đầu ủy ban Olympic quốc gia Hy Lạp.

“Thời điểm (tượng đài) được thắp sáng là lúc chúng tôi bày tỏ lòng kính trọng với Coubertin,” Capralos nói với hãng tin AP. “Và giờ đây, 2,800 năm sau Thế Vận Hội Olympic đầu tiên, chúng tôi rất vui khi (Thế Vận Hội) đang quay trở lại Paris, quê hương của Pierre de Coubertin.”

Những nỗ lực của nhà quý tộc Pháp, lấy cảm hứng từ các màn thi đấu cổ xưa và mong muốn tiếp thêm sinh lực cho nền văn hóa thể thao đương đại, tất cả giúp hình thành Thế Vận Hội hiện đại lần đầu tiên được tổ chức tại Athens năm 1896.

Chiếc ghế Coubertin sử dụng tại vận động trường bằng đá cẩm thạch cổ được tân trang lại đặt ở thủ đô Hy Lạp và vẫn được bảo tồn, với tên ông khắc trên đó.

Trước khi tạ thế năm 1937 và được chôn cất tại Lausanne, Thụy Sĩ, Coubertin để lại những chỉ dẫn đặc biệt cho trái tim ông: Trái tim sẽ được lấy ra rồi đặt bên trong tượng đài được tạo tác để vinh danh ông mười năm trước, ngay bên ngoài tàn tích thị trấn Olympia cổ đại.

Quốc Vương tương lai Paul của Hy Lạp thực hiện buổi lễ vào Tháng Ba 1938, sau sự ban phước của các linh mục Chính Thống Hy Lạp trong lễ phục áo choàng đen. Khu rừng nay là một phần của Học Viện Olympic Quốc Tế, thành lập để thúc đẩy giáo dục về lịch sử và nguyên tắc của Thế Vận Hội hiện đại.

Sinh năm 1863, Coubertin là chủ tịch thứ hai của IOC – sau Demetrios Vikelas người Hy Lạp – phục vụ trong khoảng thời gian 1896-1925. Trong nhiệm kỳ của mình ông tổ chức các kỳ Thế Vận Hội tại Paris vào năm 1900 và 1924.

Ở khía cạnh đời tư, cuộc sống của Coubertin bị hủy hoại vì bi kịch gia đình, điều này có thể giải thích cho sự cống hiến hết mình mà ông dành cho Thế Vận Hội. Con trai ông bị tổn thương não nghiêm trọng từ nhỏ, còn con gái ông phải khổ sở với các vấn đề sức khỏe tâm thần suốt đời. Coubertin không có người con nào khác và hai người cháu thân thiết thiệt mạng trong Đệ Nhất Thế Chiến. (TTHN)

MỚI CẬP NHẬT