Thursday, March 28, 2024

Josh Sargent và Tim Weah dẫn đầu danh sách đội tuyển U-17 Hoa Kỳ dự World Cup U-17

TỔNG HỢP – Huấn luyện viên đội tuyển U-17 Hoa Kỳ, John Hackworth đã cho công bố danh sách 23 cầu thủ đại diện cho Hoa Kỳ dự vòng chung kết U-17 World Cup diễn ra tại Ấn Độ vào Tháng Mười.

Dẫn đầu danh sách cầu thủ được triệu tập là tiền đạo Josh Sargent, một cầu thủ của trung tâm đào tạo St. Louis Scott Gallagher Missouri. Mới đây, cầu thủ này tuyên bố sẽ gia nhập đội bóng Werder Bremen của giải Bundesliga trong Tháng Hai, 2018 khi được 18 tuổi.

Sargent cũng từng thi đấu cho đội tuyển Mỹ tại giải U-20 World Cup vào đầu năm nay, và trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử Hoa kỳ sau Freddy Adu ra sân cả hai giải World Cup trẻ trong cùng một năm.

Cũng có tên trong danh sách triệu tập là tiền đạo Tim Weah – con trai của cựu cầu thủ Quả Bóng Vàng 1995, George Weah, cũng vừa ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp đầu tiên với đội Paris Saint Germain trong Tháng Bảy rồi.

Trong số các cầu thủ trẻ được triệu tập lần này, có đến 12 cầu thủ có liên hệ đến các đội bóng MLS, với sáu cầu thủ đã ký kết hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp. Đội bóng câu lạc bộ Atlanta United FC đóng góp nhiều nhất với ba cầu thủ Andrew Carleton, Justin Garces và Chris Goslin.

Tiền đạo đội FC Dallas, Bryan Reynolds, vừa tròn 16 tuổi trong Tháng Sáu vừa qua, trẻ nhất trong danh sách cầu thủ.

Đội tuyển U-17 Hoa Kỳ cũng bao gồm một số cầu thủ đang chơi cho các đội bóng quốc tế, bao gồm Weah, hậu vệ đội Ajax, Sergino Dest, tiền đạo đội Monterrey, Jacobo Reyes, thủ môn đội Benfica, Carlos Joaqunim Dos Santos.

Đội tuyển U-17 Hoa Kỳ có mặt tại Ấn Độ sau khi đứng thứ nhì tại giải Vô địch bóng tròn U-17 khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) năm 2017 sau khi để thua đối thủ Mexico bằng những quả đá phạt đền luân lưu trong trận tranh chung kết.

17 cầu thủ thi đấu cho giải U-17 CONCACAF có tên trong thành phần dự World Cup.

Tiền đạo trẻ Tim Weah, sẽ đầu quân cho đội Paris Saint-Germain. (Hình: Goal.com)

Đội tuyển U-17 Hoa Kỳ nằm trong bảng A có trận đấu đầu tiên vào ngày 6 Tháng Mười gặp đội chủ nhà Ấn Độ, ba ngày sau đó so tài với Ghana và kết thúc bảng này với trận gặp Colombia.

U-17 World Cup gồm 24 đội tuyển thế giới tham dự được chia ra làm sáu bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng và bốn đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, sẽ vào vòng đấu loại trực tiếp.

Danh sách cầu thủ:

Thủ môn: Alex Budnik (Sockers FC; Arlington Heights, Ill.), Carlos Joaquim Dos Santos (Benfica; Philadelphia, Penn.), Justin Garces (Atlanta United; Miami, Fla.)

Hậu vệ: Sergino Dest (Ajax; Almere-stad, Netherlands), Christopher Gloster (New York Red Bulls; Montclair, N.J.), Jaylin Lindsey (Sporting Kansas City; Charlotte, N.C.), James Sands (New York City FC; Rye, N.Y.), Tyler Shaver (New York City FC; Greenwich, Conn.), Akil Watts (Portland Timbers; Fort Wayne, Ind.)

Tiền vệ: George Acosta (North Carolina FC; Hollywood, Fla.), Taylor Booth (Real Salt Lake; Eden, Utah), Christopher Durkin (D.C. United; Glen Allen, Va.), Blaine Ferri (Solar Soccer Club; Southlake, Texas), Chris Goslin (Atlanta United; Locust Grove, Ga.), Indiana Vassilev (Unattached; Savannah, Ga.)

Tiền đạo: Ayo Akinola (Toronto FC; Brampton, Ont.), Andrew Carleton (Atlanta United; Powder Springs, Ga.), Jacobo Reyes (Monterrey; Houston, Texas), Bryan Reynolds (FC Dallas; Little Elm, Texas), Josh Sargent (St. Louis Scott Gallagher Missouri; O’Fallon, Mo.), Tim Weah (Paris Saint-Germain, Rosedale, N.Y.) (TTC)

MỚI CẬP NHẬT