Thursday, April 25, 2024

Mexico tạo lịch sử: Thắng đương kim vô địch Đức 1-0

Trận thứ nhì trong ngày diễn ra trên sân Luzhniki, Moscow, đã tạo nên bất ngờ lớn tại giải đấu này khi Mexico, lần đầu tiên kể từ 1986 tạo nên điều kỳ diệu, tạo chiến thắng lịch sử khi đá bại đương kim vô địch thế giới Đức, với tỉ số 1-0 trong trận đầu tiên của bảng F.

Trước khi bước vào trận đấu, đội tuyển Đức, là hy vọng bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới của mình. Với thành tích trong quá khứ mà gần đây nhất là vô địch giải Confederations Cup 2017 tại Nga, đội tuyển Đức được đánh giá sẽ đứng đầu bảng F so với ba đối thủ Mexico, Nam Hàn và Thụy Điển.

Trong khi đó Mexico, đội tuyển có hai lần vào tứ kết World Cup được tổ chức trên sân nhà và thường xuyên góp mặt ở vòng 16 cũng như đứng đầu khu vực CONCACAF, không phải là đội yếu hoặc lót đường tại giải này.

Trước trận đấu, cả hai gặp nhau bốn lần và đội tuyển Châu Âu bất bại cả bốn trận với hai thắng hai hòa.

Thủ môn Mexico Guillermo Ochoa xuất sắc bay người cản phá banh trong trận đấu bảng F World Cup 2018 giữa Mexico và Đức diễn ra trên sân Luzhniki Stadium, Moscow, ngày 17 Tháng Sáu, 2018. (Hình: Getty Images)

Trong khi đó, đội tuyển Mexico mục tiêu là lọt vào vòng đấu loại trực tiếp thêm một lần nữa với hy vọng rào chắn chận bước tiến của họ trong những giải đấu vừa qua. Trong sáu kỳ World Cup gần đây nhất Mexico đều dừng bước ở vòng 16.

Và bất ngờ lớn đã xảy ra ở trận đấu này, khi tiền đạo chạy cánh Hirving Lozano, hiện chơi cho đội PSV Eindhoven, ghi bàn thắng duy nhất cho đội nhà Mexico trước đội tuyển Đức tuy chơi lấn sân nhiều hơn nhưng lại thi đấu quá nghèo nàn, thiếu cả những cú dứt điểm hiệu quả.

Trước đó, các học trò của huấn luyện viên Joachim Low qua các trận giao hữu trước thềm World Cup, có kết quả không như mong muốn khi chỉ thắng một trong sáu trận giao hữu.

Và những khó khăn của Đức đã thể hiện trong trận ra sân đầu tiên đối đầu với một Mexico chơi phòng ngự chặt chẽ và phản công sắt bén tạo không ít nguy hiểm cho thủ môn Đức.

Lối chơi tích cực của Mexico đã được tưởng thưởng ở phút 35 khi trong đợt phản công nhanh, Javier Hernandez có banh ở giữa sân, dẫn banh rất nhanh xuống vùng cấm địa Đức rồi chuyền sang cánh trái cho Hirving Lozano, để tiền đạo này tung ra cú sút đưa banh đi sát xà ngang gần cột dọc trái, khiến cho thủ môn Neuer không thể cản phá, mở tỉ số đầu tiên cho đội nhà.

Phải nói trong suốt 90 phút trận đấu, Đức kiểm soát bóng đến 67% so với 33% của Mexico, liên tục tạo áp lực lên khung thành thủ môn Mexico, G. Ochoa, lần lượt Ozil, Muller, Werner, Draxler… tung ra nhiều cú dứt điểm nhưng đều không thành công.

Trong khi đó Mexico, trong ít lần phản công nhanh, buộc hàng thủ Đức phải vất vả chống đỡ không ít.

Nếu như ban đầu, mọi người đều nghĩ Đức sẽ dễ dàng vượt qua bảng đấu này, nhưng giờ đây rất nhiều hy vọng… phơi áo sớm nếu như không thể thắng trước hai đối thủ còn lại Thụy Điển và Nam Hàn. Còn Mexico, nếu trong ngày thứ Bảy tới đây thắng luôn Nam Hàn thì chắc chắn đi tiếp.

Thủ môn Đức, Manuel Neuer, sau thời gian ngồi ngoài vì chấn thương, được Low triệu tập trở lại trong thành phấn đội tuyển Đức đến Nga đã chứng tỏ khả năng của mình nhưng không thể cản phá được cú dứt điểm siêu hạng của Lozano ở khoảng cách gần do hậu vệ Jerome Boateng không thể ngăn chận kịp thời chân sút này.

Các cổ động viên Mexico trước màn ảnh khổng lồ tại Fifa Fans Fest ở Saint Petersburg, reo hò vui mừng chiến thắng của đội tuyển Mexico trước đội tuyển Đức 1-0 trong trận đấu bảng E giữa hai đội diễn ra tại sân Luzhniki Stadium, Moscow, ngày 17 Tháng Sáu, 2018. (Hình: Getty Images)

Trở lại trận đấu, sau khi bị dẫn trước, Đức liên tục tạo sức ép với những đợt tấn công không ngừng nghỉ để quân bình tỉ số và họ suýt làm được ở cuối hiệp một khi Toni Kroos đá quả phạt trực tiếp nhưng banh lại trúng xà ngang.

Bước sang hiệp nhì, thế trận vẫn trong tay đội tuyển Đức, thế nhưng họ vẫn không thể có được cú sút nguy hiểm nào trước sự phòng thủ kín kẽ của Mexico.
Thời gian còn lại cho dù huấn luyện viên Low có vài thay đổi như Marco Reus được tung vào sân. Đây là lần đầu tiên tại World Cup, cầu thủ của đội Borussia Dortmund có cơ hội ra sân lần đầu tại giải World Cup.

Và dù Đức có nhiều pha dứt điểm nhưng lại không thể đưa bóng qua khỏi tay thủ môn Ochoa vào lưới và đành chấp nhận rời sân trong tư thế lần đầu tiên gục ngã trước đối thủ Mexico 1-0. (TTC) 

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT