LOS ANGELES, California (NV) – Ban lãnh đạo NCAA (Hiệp Hội Thể Thao Đại Học Quốc Gia) và Big Ten Conference (Hội Nghị Liên Trường của 10 Đại Học) đã phê duyệt khoản tiền $2.8 tỷ cho các khiếu nại chống độc quyền vào hôm Thứ Tư, 22 Tháng Năm, đưa các môn thể thao đại học đến gần hơn với một số thay đổi sâu rộng nhất trong lịch sử của nó, theo AP.
NCAA hoàn tất quy trình phê duyệt gồm ba phần vào cuối ngày Thứ Tư, với Hội Đồng Điều Hành gồm 15 thành viên bỏ phiếu thống nhất chấp nhận đề xuất (với một thành viên bỏ phiếu trắng) theo hai người có hiểu biết trực tiếp về cuộc bỏ phiếu đã nói chuyện với AP với điều kiện giấu tên vì NCAA không công khai tiết lộ quy trình nội bộ của mình.

Thỏa thuận giải quyết có thể giải quyết ba vụ kiện chống độc quyền lớn chống lại NCAA có nguy cơ gây thiệt hại khoảng $20 tỷ, một đòn có thể làm tê liệt tổ chức này. Thỏa thuận giải quyết bao gồm những thay đổi đáng kể đối với mô hình thể thao nghiệp dư của NCAA, bao gồm cả việc cho phép các trường chia sẻ doanh thu với vận động viên của họ.
Luật sư của các nguyên đơn trong hồ sơ House v. NCAA cho các bị cáo thời hạn Thứ Năm để đồng ý giải quyết. Hội nghị liên trường của các Đại Học Vùng Đông Nam (Southeastern Conference) và các chủ tịch Pac-12 dự kiến gặp nhau trong ngày để xem xét thỏa thuận.
Trước đó, vào Thứ Ba, Hội Đồng Chủ tịch của Big 12 và Hội Nghị Liên Trường của Các Đại Học Vùng Duyên Hải Đại Tây Dương (Atlantic Coast Conference) đã bỏ phiếu để tiến tới giải quyết thỏa thuận.
Các chủ tịch của Hội Nghị Liên Trường của 10 Đại Học Lớn (Big Ten) cũng đã bỏ phiếu thông qua thỏa thuận hôm Thứ Tư trong cuộc họp mùa Xuân ở Los Angeles, California, một người có hiểu biết trực tiếp về quyết định này nói với AP với điều kiện giấu tên vì hội nghị không công khai các cuộc thảo luận nội bộ.
Khi các liên đoàn đại học và NCAA tiến tới thỏa thuận dàn xếp, vụ kiện chống độc quyền thứ tư có thể gây ra sự phức tạp.
Bà Charlotte Sweeney, chánh án liên bang ở Colorado, hôm Thứ Năm ra phán quyết Dân Biểu Ken Fontenot (Cộng Hòa-North Carolina) và NCAA sẽ ở lại tòa án thay vì được chuyển đến California và kết hợp với một trong những vụ kiện chống độc quyền khác có thể được giải quyết theo thỏa thuận.
Luật sư của các nguyên đơn bên vụ kiện của Dân Biểu Fontenot cho biết họ sẽ không biết liệu yêu cầu bồi thường của họ có được giải quyết theo thỏa thuận hay không cho đến khi họ có tất cả các chi tiết của đề nghị.

NCAA và năm Hội Nghị Liên Trường Đại Học có tên trong vụ kiện giữa Hạ Viện và NCAA vốn là trung tâm của các cuộc đàm phán dàn xếp đã yêu cầu Chánh Án Sweeney kết hợp vụ Dân Biểu Fontenot với vụ Carter kiện NCAA, vụ kiện đang được xét xử ở khu vực Bắc California.
Theo các điều khoản của thỏa thuận được đề nghị, NCAA sẽ trả $2.77 tỷ trong 10 năm cho các vận động viên đại học trước đây và hiện tại, những người đã bị các quy định hiện không còn tồn tại từ chối khả năng kiếm tiền từ các hợp đồng chứng thực và tài trợ có từ năm 2016.
NCAA và các hội nghị cũng sẽ đồng ý thiết lập một hệ thống chia sẻ doanh thu, trong đó các trường học được phép – mặc dù không bắt buộc – chi khoảng $21 triệu mỗi năm cho các vận động viên của họ. Con số đó có thể tăng theo thời gian nếu doanh thu tăng. (KV) [kn]


























































































































