CHICAGO, Illinois (NV) – Các cầu thủ trong đội tuyển bóng đá nữ Mỹ, gồm thủ quân Becky Sauerbrunn, tiền đạo ngôi sao Alex Morgan, và cả một số cựu cầu thủ, vừa viết một bức thư thỉnh nguyện gửi tới Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cứu xét việc hỗ trợ nhân đạo cứu những nữ cầu thủ Afghanistan đang mắc kẹt ở Kabul, theo ESPN ngày 27 Tháng Tám.
Hồi đầu tuần qua, Úc di tản hơn 50 nữ vận động viên và gia đình của họ ra khỏi Kabul sau khi một số nhân vật có ảnh hưởng trong thế giới thể thao vận động chính phủ này.

Bức thư của các nữ tuyển thủ Mỹ hiện được đăng trên mạng xã hội, có nội dung sau:
“Thay mặt cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Afghanistan hiện đang kẹt ở Kabul, bị cuộc chiến bạo lực chết chóc bao vây, và có thể gặp một thảm họa, chúng tôi mạnh mẽ kiến nghị quý vị (Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ) hãy lắng nghe tiếng nói của các thượng nghị sĩ, cựu chiến binh, và những công dân Mỹ, thực hiện một cuộc cứu trợ nhân đạo di tản các nhà hoạt động phụ nữ, đặc biệt là những nữ cầu thủ, ra khỏi Afghanistan.”
Bức thư được viết thêm như sau: “Chúng tôi đánh giá cao quý vị và Bộ Quốc Phòng đã đưa ra những biện pháp khẩn cấp để bảo vệ những người phụ nữ Afghanista trong lúc tình huống nhanh chóng xấu đi. Cũng như quý vị, chúng tôi rất lo lắng cho sự an toàn của họ – đặc biệt là sự nguy hiểm đang đe dọa các nữ vận động viên ngay lúc này.”
“Trong nhiều thập niên qua, những vận động viên nữ này sử dụng thể thao như một công cụ để nâng cao dân chủ, nhân quyền và quyền bình đẳng cho phụ nữ và các bé gái trên đất nước này. Tuy nhiên, những phụ nữ này và cả tiến trình đem lại sự tiến bộ mà họ đã tạo ra cho đất nước này, đang bị quân Taliban đe dọa nghiêm trọng,” bức thư tiếp. “Các nữ tuyển thủ Afghanistan đang bị săn lùng, mạng sống của họ như treo đầu sợi tóc, tất cả chỉ vì liên đới đến môn thể thao mà tất cả chúng tôi đều yêu thích. Họ phải chạy trốn khỏi mái ấm của mình, bị buộc phải hủy bỏ tất cả những bằng chứng sống và những tiến bộ đạo đức chỉ vì quyết định dũng cảm của mình nhằm nâng cao bình đẳng giới tính qua thể thao.”
“Đất nước Mỹ tiếp tục ‘đứng bên cạnh những người đứng lên vì những giá trị đó,’ ngay lúc này, chúng tôi hy vọng, cần ưu tiên bảo vệ những phụ nữ yếu thế kia…” bức thư kết luận.
Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới (FIFA) cho biết đang đàm phán để di tản trong “một tình huống đầy thách thức” các nữ cầu thủ và vận động viên khác ra khỏi Afghanistan.

Tuần trước, tuyển thủ quốc gia Zaki Anwari trong đội tuyển bóng đá trẻ Afghanistan bị rớt từ máy bay xuống đất và chết khi tìm cách đeo bám chiếc C-17 Globalmaster của Mỹ trong lúc cất cánh khỏi phi trường Kabul.
Cô Khalida Popal, cựu thủ quân đổi tuyển bóng đá nữ Afghanistan trước đó cũng lên tiếng kêu gọi các nữ cầu thủ phải hủy bỏ hết tất cả hình ảnh, tài khoản mạng xã hội… nhằm tránh một cuộc truy sát của quân Taliban. (KV) [đ.d.]



























































































