HỒNG KÔNG (NV) – Dư luận quốc tế tiếp tục quan tâm đến vụ “mất tích” một cách bí ẩn của ngôi sao quần vợt Trung Quốc Bành Súy (Peng Shuai), sau khi cô lên tiếng tố cáo bị cựu Phó Thủ Tướng Trương Cao Lệ (Zhang Gaoli) cưỡng bức tình dục, theo CNN ngày 19 Tháng Mười Một.
Ông Trương Cao Lệ từng giữ chức vụ phó thủ tướng từ năm 2013 đến năm 2018 và là nhân vật đứng thứ bảy trong Ban Thường Vụ Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản Trung Quốc khóa XVIII, một trong bảy người nắm quyền lãnh đạo tối cao tại Trung Quốc.

Cô Bành Súy năm nay 35 tuổi, một trong những ngôi sao thể thao nổi danh nhất Trung Quốc, hôm 2 Tháng Mười Một tố cáo ông Trương ép buộc cô quan hệ tình dục và sau đó họ đã có một mối quan hệ đồng thuận.
Bành Súy là ai?
Cô Bành từng hai lần vô địch đôi Grand Slam. Năm 2014, cô là vận động viên người Trung Quốc đầu tiên đoạt ngôi vị số 1 quần vợt thế giới.
Hai danh hiệu vô địch đôi nữ cô đạt được là ở giải Wimbledon 2013 và giải Pháp Mở Rộng 2014. Tại giải US Open năm 2014, cô Bành vào đến bán kết đơn nữ. Cô từng ba lần tham gia Thế Vận Hội, được xếp hạng 17 thế giới.
Ông Trương Cao Lệ là nhân vật “tai to mặt lớn” cỡ nào?
Ông Trương Cao Lệ, 75 tuổi, làm việc trong nhiệm kỳ đầu của Chủ Tịch Tập Cận Bình. Ông về hưu năm 2018 sau khi giữ chức vụ phó thủ tướng.
Trong một bài viết đăng trên mạng xã hội ngày 2 Tháng Mười Một, và đã bị xóa ngay sau đó, cô Bành cáo buộc ông Trương cưỡng ép cô quan hệ tình dục, sau đó duy trì mối quan hệ như người tình không liên tục trong 10 năm.
Cách đây ba năm, sau khi về hưu, ông Trương bị cáo buộc mời cô Bành đi Bắc Kinh thi đấu quần vợt với ông. Sau đó ông Trương và vợ ép cô Bành đến nhà rồi cưỡng bức tình dục cô, theo lời cô kể.
“Tôi không diễn tả nổi tôi ghê tởm mình đến mức nào. Bao nhiêu lần tôi tự hỏi mình có còn là con người nữa không? Tôi có cảm tưởng mình là một cái xác không hồn. Mỗi ngày tôi đều sống như đang diễn kịch. Thật sự tôi là ai vậy?” cô Bành viết.
Cô nói cô không có bằng chứng cho những cáo buộc của mình, đồng thời cho biết ông Trương luôn đề phòng liệu cô có ghi âm lại hay không.
CNN không thể xác minh tính xác thực của bài viết hơn 1,600 từ của cô Bành.
Điều gì xảy ra cho cô Bành?
Cáo buộc của cô Bành Súy như một vụ nổ mang tên phong trào #Metoo khiến việc kiểm duyệt của nhà cầm quyền Trung Quốc phản ứng nhanh ở mức độ chưa từng có.
Bài đăng trên Weibo, một mạng xã hội ở Trung Quốc tương tự Twitter, của cô Bành bị xóa ngay trong vòng 30 phút, đồng thời tất cả những từ khóa liên quan đến cáo buộc này đều bị chặn. Tài khoản của cô trên Weibo với khoảng hơn nửa triệu người theo dõi lập tức bị khóa.
“Giờ này Bành ở đâu?”
Ông Steve Simon, chủ tịch Hiệp Hội Quần Vợt Nữ Chuyên Nghiệp Thế Giới (WTA) cho CNN biết đã trao đổi với người đồng cấp ở Hiệp Hội Quần Vợt Trung Quốc và được xác nhận cô Bành đang trong tình trạng an toàn ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông Simon không thể liên lạc trực tiếp với cô.
Cho đến nay, nhà cầm quyền Trung Quốc từ chối thừa nhận cáo buộc của cô Bành.
Ông Triệu Lập Quân (Zhao Lijian), người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, trong hai ngày 17 và 18 Tháng Mười Một trả lời báo chí rằng “đó không phải là vấn đề đối ngoại” và từ chối bình luận thêm.
Truyền thông Trung Quốc hôm 17 Tháng Mười Một đăng tải một email nói rằng do cô Bành gửi cho chủ tịch WTA. Email này cho biết tình trạng hiện nay của cô ổn định. Tuy nhiên, ông Simon nghi ngờ về tính xác thực của email này.
Vụ mất tích của cô Bành Súy dấy lên làn sóng quan ngại về an toàn của cô. Trên mạng xã hội xuất hiện từ khóa #whereIsPengShuai (Bành đang ở đâu). Những ngôi sao quần vợt như Naomi Osaka, Serena Williams, Novak Djokovic, Billie Jean King, và Chris Evert đều cho rằng họ rất ngạc nhiên và yêu cầu Bắc Kinh phải điều tra rõ ràng.
Hiện dư luận quốc tế đang gây sức ép, đòi chính quyền Trung Quốc phải đưa ra bằng chứng nữ đấu thủ quần vợt này vẫn an toàn.

Trong khi đó, ông Simon nói sẵn sàng hủy bỏ thương vụ hàng trăm triệu đô la ở Trung Quốc nếu vụ này không được làm sáng tỏ. Trước đây, WTA từng “đụng độ” với chính quyền Trung Quốc vì vấn đề nhân quyền.
Trả lời phỏng vấn CNN hôm 18 Tháng Mười Một, ông Simon nói: “Vấn đề này lớn hơn chuyện kinh doanh.”
WTA đặt văn phòng Châu Á-Thái Bình Dương của mình tại Bắc Kinh, hơn 10 năm qua hợp tác với Trung Quốc tổ chức giải chung kết WTA tại thành phố Thẩm Quyến (Shenzhen).
Vụ này cũng có thể ảnh hưởng đến Thế Vận Hội Mùa Đông tại Bắc Kinh 2022, được khai mạc vào ngày 4 Tháng Hai năm tới. (KV) [đ.d.]



























































































