Pháp không phản đối kế hoạch World Cup hai năm một lần

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Pháp phát biểu hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Mười, rằng ông không phản đối kế hoạch của FIFA tổ chức World Cup hai năm một lần, cho dù hầu hết các nước Châu Âu đều chống, theo AP.

Pháp là quốc gia đương kim vô địch World Cup.

Tiền đạo Kylian Mbappe (trái) và hậu vệ Lucas Hernandez của Pháp và chiếc cúp vô địch World Cup 2018. (Hình minh họa: Gabriel Bouys/AFP via Getty Images)

Phát biểu của ông Noel Le Graet trên tờ báo thể thao L’Equipe cho thấy sự rạn nứt sâu sắc giữa 55 nước thành viên trong Liên Đoàn Bóng Đá Châu Âu (UEFA) trước tham vọng của FIFA tăng số lần tổ chức World Cup.

Sự rạn nứt này cũng thể hiện trong phát biểu của ông Didier Deschamps, huấn luyện viên đội tuyển Pháp, khi ông nói hôm Thứ Năm rằng sẽ là “tầm thường hóa” giải đấu này nếu tổ chức hai năm thay vì giữ như hiện nay. Năm 1998, trong tư cách thủ quân đội tuyển, ông Didier Deschamps cùng đội tuyển Pháp đoạt danh hiệu vô địch World Cup.

Huấn luyện viên tuyển Bỉ cũng đồng quan điểm với ông Deschamps.

“Bóng đá vốn dĩ quen với một World Cup diễn ra bốn năm một lần,” huấn luyện viên Roberto Martinez nói. Ông cũng cho rằng nếu cầu thủ phải tham gia cùng lúc tám đến chín giải trong sự nghiệp của mình thì có vẻ “giảm giá trị quá thể.”

Ông Le Graet cũng là thành viên trong Hội Đồng Luật Pháp của FIFA, nói “sẽ là sai lầm nếu không nhìn nhận kế hoạch này một cách tường tận hơn.”

Ông đưa ra nhận xét này trong một cuộc họp trực tuyến hôm Thứ Năm, 30 Tháng Chín, với hơn 200 thành viên của Liên Đoàn Bóng Đá Pháp.

Quan điểm của ông Gianni Infantino, chủ tịch FIFA, khi thúc đẩy việc tổ chức World Cup hai năm một lần là để tạo cơ hội cho nhiều quốc gia có mặt ở giải này cũng như tạo cơ hội cho những nước hiếm có hoặc chưa bao giờ đủ điều kiện tổ chức World Cup.

Ông cũng dự trù kế hoạch mở rộng giải đấu từ 32 nước lên 48 nước tham gia World Cup 2026 được tổ chức ở Bắc Mỹ.

Ngoài ra, ông Infantino cũng thúc đẩy việc phát triển tài năng bóng đá toàn cầu để rút ngắn sự cách biệt về trình độ ở những vùng khác với Châu Âu và Nam Mỹ, vốn thống trị World Cup kể từ khi giải bóng đá này hình thành hồi năm 1930.

UEFA và Liên Đoàn Bóng Đá Nam Mỹ (CONMEBOL) cảnh báo sẽ tẩy chay việc tổ chức World Cup hai năm một lần.

Cả hai tổ chức này cho rằng một World Cup như vậy sẽ đe dọa đến danh hiệu bốn năm đã quá quen thuộc và sinh lợi cho họ. Đồng thời, tổ chức như vậy sẽ có thể làm cầu thủ quá tải cũng như đánh mất sự cân bằng giữa các giải đấu trong nước và quốc tế, cũng như các câu lạc bộ.

UEFA và CONMEBOL chỉ chiếm 65 phiếu bầu trong tổng số 211 phiếu khi FIFA tổ chức bỏ phiếu quyết định tương lai World Cup, dự định vào Tháng Mười Hai.

FIFA dự định tổ chức đại hội toàn cầu ở Qatar trước mùa giải năm 2022.

Quan điểm của ông Le Graet có thể sẽ gây xích mích với giới lãnh đạo UEFA vì tổ chức này cách đây hai năm đã chỉ định ông đại diện Châu Âu giữ một ghế trong hội đồng FIFA.

Ông Le Graet, người sẽ tròn 80 tuổi trong Tháng Mười Hai này, được giữ ghế chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Pháp bất chấp quy định của UEFA rằng ứng viên không quá 70 tuổi.

Ông Didier Deschamps (trái) và ông Noel Le Graet trước trận đấu vòng loại World Cup 2022 giữa Pháp và Ukraine. Ông Le Graet không phản phản đối FIFA tổ chức World Cup hai năm một lần, nhưng ông Deschamps không đồng ý. (Hình minh họa: Franck Fife/AFP via Getty Images)

Pháp và FIFA trong những năm gần đây khá gần gũi nhau. Tổng Thống Emmanuel Macron của Pháp từng ngồi bên cạnh ông Infatino xem trận chung kết World Cup 2018 ở Moscow, Nga.

Dưới sự dẫn dắt của ông Deschamps, Pháp thắng Croatia 4-2.

FIFA đã mở một văn phòng tại Paris để phát triển dự án bóng đá ở Châu Phi. Trong khi đó, Liên Đoàn Bóng Đá Châu Phi là tổ chức trung thành với FIFA nhất so với sáu liên đoàn khác. (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT