DOHA, Qatar (NV) – Lực lượng an ninh Qatar vừa bắt giam hai nhà báo thuộc đài truyền hình nhà nước Na Uy (NRK) hơn 30 giờ và xóa tất cả những đoạn phim họ quay tại một trại lao động nhập cư, theo AP ngày 24 Tháng Mười Một.
Đây là những nhà báo đang thực hiện loạt phóng sự về vấn đề công nhân lao động tại các công trình phục vụ World Cup 2022.

Hai nhà báo Halvor Ekeland và Lokman Ghorbani bị chính quyền Qatar buộc tội “xâm phạm tài sản tư nhân và quay phim bất hợp pháp” và bị trục suất về nước sau vụ bắt giữ.
Trong khi đó hai nhà báo Na Uy cho rằng họ được những người ở đó cho phép tác nghiệp bằng lời nói.
Vụ bắt giữ dẫn đến căng thẳng ngoại giao giữa hai nước. Theo hãng thông tấn NTB của Na Uy, đại sứ Qatar tại Na Uy sau đó bị Bộ Ngoại Giao nước này triệu tập để trả lời về vấn đề này.
Thủ Tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere gọi vụ bắt giữ là “không thể chấp nhận được.”
“Tự do báo chí là điều tối quan trọng trong nền dân chủ,” thủ tướng Na Uy viết trên Twitter.
Vụ bắt giữ cho thấy đây là vấn đề được nhà nước Qatar cho là nhạy cảm.
Nhiều nhà báo khác cũng đối diện với vấn đề tương tự và bị bắt giữ khi đến đây viết bài trước thềm World Cup.
Ông Thor Gjermund Eriksen, giám đốc phát hình của NRK, nói trong cuộc họp báo tại Oslo: “Hai nhà báo đã được phép phỏng vấn.”
Nhà báo Ekeland cho biết việc cho phép quay phim ở chỗ tư nhân “không viết thành văn bản” nhưng có xác nhận bằng lời nói. Sau đó, nhân viên an ninh mặc thường phục đến khách sạn yêu cầu các nhà báo phải đến đồn cảnh sát.
“Họ cho rằng chúng tôi không được quay phim nhưng chúng tôi được nhà tổ chức World Cup mời đến quay phim. Đồng thời, ở đó còn có hàng chục cơ quan truyền thông khác hoạt động như chúng tôi,” ông Ekeland nói.
Theo nhà báo này, lực lượng an ninh dùng lời lẽ khá cứng rắn nhưng “không đe dọa và bạo lực.”
Chính phủ Qatar cho biết hai nhà báo bị bắt sau khi chính quyền nhận được phản ánh từ một chủ nhân không cho biết danh tính của khu công nghiệp nơi có trại của công nhân lao động.
Thông tin của chính phủ Qatar nói rằng ông Ekeland gởi giấy xin phép quay phim nhưng nhà chức trách chưa cho phép trước khi nhà báo đến địa điểm quay phim.
Thông cáo của chính quyền nước này viết: “Tương tự như quy định của hầu hết những nước khác, luật pháp Qatar không cho phép xâm phạm tài sản tư nhân nên đoàn quay phim phải ý thức được điều này trước khi bước vào một khu vực tư nhân. Đoạn phim quay được trong khi xâm nhập trái phép sẽ bị nhà chức trách xóa, đó là luật của Qatar.”

“Cho dù chính quyền Qatar cho rằng các nhà báo vi phạm luật của họ, cách hành xử là không chấp nhận được,” NRK nhận xét. “Bắt giữ các nhà báo và tịch thu tất cả dụng cụ làm việc của họ là không phù hợp. Điều này đe dọa sự tự do và tính độc lập của báo chí, tạo hiệu ứng ghê sợ nghiêm trọng cho bất kỳ nhà báo nào khi đến Qatar.”
Qatar đang đối mặt với sự quan tâm ngày càng gia tăng của quốc tế về việc đối xử bất công với công nhân nhập cư kể từ khi nước này giành quyền đăng cai vòng chung kết World Cup 2022. (KV) [đ.d.]



























































































