MADRID, Tây Ban Nha (NV) – Dư luận quốc tế xôn xao trước phát biểu của một thành viên trong cuộc họp báo tại Quốc Hội Tây Ban Nha về khả năng đội tuyển bóng đá sẽ không tham dự World Cup 2026 nếu đội Israel tham dự, theo Marca ngày 17 Tháng Chín.
Phát biểu gây xôn xao trên của ông Patxi Lopez, phát ngôn viên Đảng Xã Hội (PSOE), tại Quốc Hội Tây Ban Nha. Ông Lopez lên tiếng trong bối cảnh chính phủ Tây Ban Nha đang gây sức ép để loại Israel khỏi các giải đấu thể thao quốc tế, vì chiến dịch quân sự ở Dải Gaza.

Trước đó, trong các phát biểu của ông Pedro Sanchez, thủ tướng Tây Ban Nha, đã kêu gọi các tổ chức thể thao quốc tế xem xét loại Israel khỏi các giải đấu, tương tự như cách Nga bị xử lý trong cuộc chiến với Ukraine.
Thủ Tướng Sanchez còn nêu việc các liên đoàn quốc tế và các tổ chức thể thao đã loại Nga ra khỏi nhiều giải đấu sau cuộc chiến với Ukraine, và cho rằng với Israel cũng cần phải có biện pháp như thế.
Tại Tây Ban Nha, giới thể thao từng chứng kiến cuộc đua xe đạp La Vuelta a Espana 2025 ở Madrid có đội đua Israel Premier Tech tham gia. Đúng vào chặng đua cuối đã có cuộc biểu tình ủng hộ Palestine làm gián đoạn cung đường thi đấu khiến ban tổ chức phải hủy chặng đua cuối.
Những phát biểu khiến giới bóng đá xôn xao liên quan đến nhà vô địch Âu Châu có thể rút lui không tham dự World Cup 2026, hiện Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới (FIFA) và Liên Đoàn Bóng Đá Âu Châu (UEFA) chưa lên tiếng và chưa có quyết định gì.
Tuy nhiên, điều mà FIFA lo lắng ở đây là sân chơi ở giải vô địch thế giới với phạm vi toàn cầu đang bị chính trị chi phối mà sau “hình phạt” với Nga có thể dẫn đến hiệu ứng dây chuyền… Đó thực sự là một sức ép lớn với tổ chức bóng đá thế giới vốn từng đưa ra tiêu chí không để chính trị can thiệp vào bóng đá.
Tính đến thời điểm hiện tại, đội Israel vẫn đang thi đấu vòng loại World Cup 2026 ở bảng I. Sau năm lượt trận đội Israel đứng thứ 3 xếp sau Na Uy (15 điểm) và Ý (cùng 9 điểm nhưng hơn Israel ở chỉ số phụ). Dù là chưa chắc có vé tham dự World Cup 2026 nhưng việc “lo xa” từ phía những nhà lãnh đạo Tây Ban Nha cũng dấy lên nhiều lo ngại đối với FIFA về sức ép bằng tuyên bố kiểu “sẽ tẩy chay nếu…”
Cũng có ý kiến cho rằng đội tuyển Tây Ban Nha cũng như đội Israel thôi, đã có vé dự vòng chung kết World Cup 2026 đâu mà “đe dọa” tẩy chay World Cup với FIFA.
Nhiều ý kiến đã đưa ra sau lời tuyên bố từ cuộc họp báo ở Quốc Hội Tây Ban Nha cho rằng yếu tố chính trị đặc biệt liên quan tới nhân quyền và xung đột đang ngày càng ăn sâu vào bóng đá nói riêng và thể thao quốc tế nói chung.

Nhiều hãng truyền thông lớn thế giới cho rằng lập trường của Tây Ban Nha có thể tạo ra áp lực quốc tế lên cả FIFA và các tổ chức tương tự. Điều này buộc họ phải cân nhắc các nguyên tắc đạo đức, luật quốc tế và cách đối xử với các quốc gia tham dự trong bối cảnh có cáo buộc về vi phạm nhân quyền.
Tuy nhiên một mối lo ngại khác là nguy cơ làm chia rẽ trong giới thể thao, giữa ý tưởng về “thể thao thuần túy, không chính trị” và quan điểm coi việc tham gia hoặc không tham gia các sự kiện quốc tế là một hành động mang tính biểu tượng mạnh. (Anh Khoa) [qd]























































































