TỔNG HỢP – Huấn luyện viên đội tuyển nữ Hoa Kỳ, Jill Ellis đã cho tập trung 25 cầu thủ tại Orlando, Florida, để chuẩn bị cho giải SheBelieves Cup 2017 diễn ra từ ngày 1 đến 7 Tháng Ba, 2017 với sự góp mặt của bốn đội tuyển thuộc top 5 trên bảng xếp hạng thế giới: Hoa Kỳ, Ðức, Pháp và Anh. Chắc chắn các trận đấu sẽ hứa hẹn rất sôi nổi hào hứng và gay cấn.
Ellis cho biết: “Trong đợt tập trung Tháng Giêng đã cho chúng tôi cơ hội nhận diện một số khuôn mặt mới cùng với những cầu thủ nhiều kinh nghiệm trận mạc quốc tế qua các buổi tập dượt. Qua các buổi tập này với sự phô diễn kỹ thuật của cầu thủ cùng vị trí thích hợp với chiến thuật, chúng tôi sẽ chọn lọc những cầu thủ tốt nhất cho giải SheBelieves Cup. Sẽ không có thử thách nào tốt hơn bằng trận mở đầu giải gặp tuyển nữ Ðức, vì thế chúng tôi cần có sự tập trung càng sớm càng tốt tại Orlando. Tất cả cầu thủ chúng tôi chưa trở lại đội bóng câu lạc bộ của họ, thế nên họ được tập luyện trong môi trường độc lập, vì vậy việc thi đấu đối kháng 11 vs 11 một lần nữa sẽ giúp chúng tôi chọn ra đội hình tốt nhất trong những ngày này.”
Ðội tuyển nữ Mỹ sẽ tập trung tại Orlando, Florida vào ngày 20 Tháng Hai, 2017 cho một tuần lễ tập dượt trước khi di chuyển đến Philadelphia để bắt đầu tranh giải SheBelieves Cup lần thứ hai vào ngày Thứ Tư, 1 Tháng Ba, 2017 trên sân vận động Talen Energy Stadium, Chester, Pa.
Mở đầu là trận tuyển nữ Anh so tài với Pháp vào lúc 1 giờ trưa giờ California. Tiếp theo là trận so tài giữa Hoa Kỳ và Ðức trên cùng sân vào lúc 4 giờ chiều (giờ California) được đài Fox Sports 1 (FS1) truyền hình trực tiếp.

Sau đó các đội sẽ di chuyển đến New Jersey cho hai trận cầu tiếp theo giữa tuyển nữ Pháp và Ðức diễn ra trên sân Red Bull Arena, Harrison, vào lúc 11 giờ 15 trưa giờ California ngày Thứ Bảy, 4 Tháng Ba, và ngay sau đó Hoa Kỳ ra sân quần thảo với các cô gái Anh Quốc lúc 2:00 PM (giờ California) được đài FOX trực tiếp phát hình.
Giải đấu sẽ chấm dứt vào ngày Thứ Ba, 7 Tháng Ba, 2017 với hai trận đấu diễn ra trên sân RFK Stadium, Washington D.C. giữa Ðức so tài với Anh (vào lúc 1 giờ trưa giờ California) và Hoa Kỳ đối đầu với Pháp lúc 4 giờ chiều (giờ California). Trận Hoa Kỳ được đài Fox Sports 1 (FS1) truyền hình trực tiếp.
Ellis sẽ chốt lại còn 23 cầu thủ cho giải đấu khi kết thúc đợt tập trung tại Orlando.
Trong danh sách triệu tập 25 nữ cầu thủ, thủ quân đội tuyển nữ Hoa Kỳ, Carli Lloyd ra sân nhiều nhất với 232 trận đấu.
Ðặc biệt lần tập trung này có sự trở lại của hai nữ cầu thủ Meghan Klingenberg và Mallory Pugh, cả hai đều có trong thành phần tuyển Mỹ phó hội Olympics 2016 tại Brazil vừa hồi phục chấn thương.
Tobin Heath, cầu thủ nữ xuất sắc nhất tại Hoa Kỳ năm 2016, cũng có mặt với thành tích 128 lần ra sân ghi được 18 bàn thắng.

Ba cầu thủ khác có hơn 100 lần mặc áo đội tuyển là Amy Rodriguez (129 lần), Alex Morgan (120 lần) và Becky Sauerbrunn (119 lần).
Có 9 cầu thủ chỉ ra sân không quá 20 lần và bốn nữ cầu thủ thuộc dạng tân binh gồm thủ môn Jane Campbell, các tiền vệ Sarah Killion, Rose Lavelle và Brianna Pinto.
Riêng nữ thủ môn số một thế giới tại World Cup Nữ 2015, Hope Solo và tiền vệ Megan Rapinoe đều không được gọi tập trung lần này.
Thành phần cầu thủ:
Thủ môn (3): Jane Campbell (Houston Dash), Ashlyn Harris (Orlando Pride), Alyssa Naeher (Chicago Red Stars).
Hậu vệ (7): Julie Johnston (Chicago Red Stars), Meghan Klingenberg (Portland Thorns FC), Ali Krieger (Orlando Pride), Kelley O’Hara (Sky Blue FC), Becky Sauerbrunn (FC Kansas City), Casey Short (Chicago Red Stars), Emily Sonnett (Portland Thorns FC).
Tiền vệ (9): Morgan Brian (Houston Dash), Tobin Heath (Portland Thorns FC), Lindsey Horan (Portland Thorns FC), Sarah Killion (Sky Blue FC), Rose Lavelle (Boston Breakers), Carli Lloyd (Houston Dash), Allie Long (Portland Thorns FC), Samantha Mewis (NC Courage), Brianna Pinto (CASL).
Tiền đạo (6): Crystal Dunn (Chelsea Ladies FC), Alex Morgan (Olympique Lyonnais), Christen Press (Chicago Red Stars), Mallory Pugh (UCLA), Amy Rodriguez (FC Kansas City), Lynn Williams (NC Courage). (TD)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 10 tháng 2 năm 2017



























































































