Friday, April 26, 2024

Fox và Nike bị thiệt hại nặng nhất khi Hoa Kỳ bị loại khỏi World Cup

TỔNG  HỢP – Đêm Thứ Ba, 10 Tháng Mười 2017, trên sân vận động Ato Boldon, Couva, Trinidad, đội tuyển Hoa Kỳ bất ngờ ngã ngựa trước đội tuyển chủ nhà đứng bét bảng vòng Hex Trinidad and Tobago 1-2, và lần đầu tiên kể từ 1986 không có vé đến Nga dự World Cup 2018. Kết quả này theo một số chuyên viên phân tích kinh tế tài chánh liên hệ đến bóng tròn World Cup cho biết sẽ gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về tài chính.

Trong khi con số thiệt hại chính xác sẽ không bao giờ được biết, nhưng rõ ràng có ít nhất hai công ty bị thiệt hại tiền bạc nặng nhất là đài Fox Sports và công ty sản xuất giày da Nike.

Fox Sports: Tin tức về đội tuyển Hoa Kỳ bị loại chỉ đến 13 ngày sau khi Fox tuyên bố rằng World Cup 2018 sẽ là chương trình lớn nhất trong 24 năm lịch sử của đài này với 350 giờ phát sóng trực tiếp trước, trong và sau các trận đấu.

Hệ thống Fox đã trả khoảng 200 triệu đô la cho các trận đấu World Cup năm nay và phải đương đầu với số lượng quảng cáo giảm sút khi không có đội tuyển Mỹ thi đấu tại World Cup.

Công ty Nike: Việc bán số lượng áo thi đấu của đội tuyển Mỹ tuy không phải là mối kinh doanh khổng lồ đối với Nike, nhưng nó cũng không phải nhỏ. Công ty này vừa tái ký những hợp đồng đang có thêm 9 năm nữa cho đến năm World Cup 2022, thế nhưng công ty không thể tiếp tục cho bốn năm khác với kết quả tồi tệ của đội tuyển Hoa Kỳ vào đêm Thứ Ba vừa qua.

Những quán bar thể thao: Thời gian World Cup sắp đến, những quán bar ở Hoa Kỳ sẽ có cơ hội kiếm tiền. Chắc chắn chỉ có một hai trận đấu, nhưng đặc biệt với sự khác biệt múi giờ, khác nhau từ 7 đến 10 giờ với Nga nên các quán bar khó lòng mở cửa sớm cho các trận đấu diễn ra vào buổi sáng trong trường hợp không có đội tuyển Mỹ, mà trước đây họ không hề mở cửa như vậy.

Major League Soccer: Không có gì phải nghi ngờ là các ngôi sao sân cỏ Mỹ đang thể hiện tốt giúp cho giải MLS vươn lên tầm cỡ thế giới. Chỉ nhìn vào tất cả sự chú ý hướng về cầu thủ Clint Dempsey thi đấu cho Seattle Sounders khi cầu thủ này trở thành ngôi sao tại World Cup 2014. Cũng không có sân chơi nào mà có thể làm cho tài năng trẻ Hoa Kỳ Christian Pulisic thấy ít quan trọng hơn và có cảm giác cần thiết phải rời khỏi Châu Âu để về thi đấu tại Hoa Kỳ.

Bóng tròn trẻ: Khi sự phát triển bóng tròn thế hệ trẻ Hoa Kỳ phát triển khoảng 9% trong năm 2014, mà các nhà tổ chức cho biết một trong những lý do cho sự phát triển này là sự phấn khích của đội tuyển Hoa Kỳ khi thi đấu tại World Cup 2014 Brazil. Tuy nằm trong bảng tử thần cùng với Bồ Đào Nha, Đức và Ghana nhưng đội tuyển Mỹ đã vượt qua vòng loại cùng với Đức vào vòng đấu loại trực tiếp và Hoa Kỳ chỉ thua Bỉ 2-1 ở giờ đấu thêm hai hiệp phụ.

Việc xem các trận đấu của đội tuyển nhà khiến cho lứa trẻ có thể thích bóng tròn và ra sân chơi nhiều hơn. Nhưng việc Hoa Kỳ ngồi nhà xem World Cup 2018 qua màn ảnh nhỏ, thì trận đấu tại World Cup sẽ mất đi phần hấp dẫn với các trẻ em Mỹ và khó mà đưa các trẻ em Mỹ ham thích bóng tròn. 

Đài Fox Sports vẫn không thay đổi chương trình chiếu World Cup 2018

Trước sự thất bại của đội tuyển Hoa Kỳ không tìm được vé đến Nga năm 2018, hệ thống truyền hình Fox Sports vừa ra bản tuyên bố xác nhận tiếp tục thực hiện trực tiếp truyền hình các trận đấu tại World Cup.

Hệ thống Fox Sports tái xác nhận họ vẫn tiếp tục trực tiếp các trận đấu World Cup 2018 mặc dù đội tuyển Mỹ bị loại khỏi World Cup 2018 sau trận thua không ai ngờ tới trước đội cầm đèn lái Trinidad and Tobago 2-1 vào tối Thứ Ba, 10 Tháng Mười 2017 vừa qua.

Công ty truyền hình cho biết sẽ chi tiêu đến 400 triệu đô la để được quyền trực tiếp truyền hình qua các đài nói tiếng Anh tại Hoa Kỳ cho hai kỳ World Cup 2018 và 2022. Trước năm 2011 hệ thống ESPN/ABC được quyền phát hình trực tiếp.

Khoảng thời gian trước hầu như đây là vụ đầu tư an toàn khi Hoa Kỳ đều tham dự vòng chung kết các kỳ World Cup kể từ 1990, và được xem như dễ dàng vượt qua các đối thủ khác ở khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean.

Tuy nhiên, việc để thua 2-1 trước Trinidad & Tobago vào đêm Thứ Ba, Hoa Kỳ lần đầu tiên kể từ 1986 sẽ không có mặt tại World Cup 2018 ở Nga, để lại những nghi ngờ liệu bao nhiêu điều xấu đưa đến trong quốc gia mà không có sự quan tâm của dân chúng bản xứ.

Tuy nhiên, mặc dù bị loại, đài Fox Sports vừa đưa ra bản tuyên bố cho biết không có gì thay đổi về việc phát hình toàn bộ World Cup 2018, khi đề cập đến những ngôi sao sáng thế giới như Neymar, Messi, Ronaldo, Harry Kane… cũng sẽ bay nhảy trên sân cỏ World Cup này.

Bản tuyên bố cho biết: “Kết quả vòng loại World Cup khu vực CONCACAF vào đêm Thứ Ba, 10 Tháng Mười 2017 không làm thay đổi niềm đam mê và tham vọng của hệ thống Fox Sports đối với giải đấu thể thao lớn nhất thế giới. Trong khi Hoa Kỳ bị loại, những ngôi sao lớn trên thế giới từ Lionel Messi cho đến Cristiano Ronaldo vẫn có vé đến Nga cùng đội tuyển của họ dự World Cup và những trận đấu của các đội tuyển từ Mexico cho đến Anh Quốc đều có nhiều cổ động viên nhất tại Mỹ.

“World Cup là môn thể thao lớn nhất trên trái đất mà thay đổi thế giới bốn năm một lần, và Fox Sports vẫn giữ lời hứa thực hiện đem những trận đấu đến Hoa Kỳ lần đầu tiên trong năm 2018 và sẽ tiếp tục ủng hộ Liên Đoàn Bóng Tròn Mỹ khi họ hướng tới World Cup 2022.”

Những trận đấu của đội tuyển Hoa Kỳ đều có mức thu hút khán giả cao tại World Cup 2014, do ESPN chiếu trực tiếp. Trận đấu loại vòng 16 giữa Hoa Kỳ và Bỉ có đến 16.5 triệu người xem trong khi ở vòng loại trận Hoa Kỳ gặp Bồ Đào Nha thu hút 18.2 triệu người – hơn trận chung kết World Cup giữa Đức và Argentina chỉ có 17.8 triệu.

Thêm vào quyền phát hình World Cup 2018 và 2022, Fox Sports cũng được quyền phát hình World Cup 2026, mà Hoa Kỳ, Canada và Mexico được xem như nhiều ưu thế khi cùng chung tay vận động đứng ra tổ chức giải này. (TTC)

Vùng Tây Bắc Mỹ sẽ gặp mưa lớn, tuyết cuối tuần

MỚI CẬP NHẬT